26/08/2021 22:02 GMT+7

TP.HCM ngày 26-8: Tỉ lệ F0 trong cộng đồng giảm nhẹ nhưng vẫn ở mức cao

XUÂN MAI
XUÂN MAI

TTO - Hôm nay 26-8, TP.HCM xét nghiệm 320.849 mẫu, cao nhất trong 4 ngày tăng cường giãn cách xã hội và xét nghiệm theo công văn 2817. Tỉ lệ F0 trong cộng đồng trong ngày giảm nhẹ, nhưng vẫn ở mức cao, chiếm 78% tổng số ca mới.

TP.HCM ngày 26-8: Tỉ lệ F0 trong cộng đồng giảm nhẹ nhưng vẫn ở mức cao - Ảnh 1.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm nhanh cho người dân ở vùng có nguy cơ cao tại TP Thủ Đức, TP.HCM - Ảnh: XUÂN MAI

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin COVID-19 TP.HCM lúc 21h ngày 26-8, trong hôm nay, TP xét nghiệm 320.849 mẫu, ghi nhận 3.877 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 3.056 ca cộng đồng.

Như vậy, tỉ lệ F0 trong tổng số mẫu xét nghiệm được lấy chiếm 1,2% nhưng tỉ lệ ca cộng đồng chiếm hơn 78% so với tổng số ca mắc. 

Trong đó nhiều quận huyện có số ca F0 phát sinh ngoài cộng đồng và trong bệnh viện chiếm từ 85% trở lên trong tổng số ca mắc. Cụ thể, tỉ lệ này tại quận 5 chiếm 98%, quận Tân Bình 97%, TP Thủ Đức 96%, quận Tân Bình 97%, quận Tân Phú 94%, quận Bình Tân 87%, quận Phú Nhuận 85%...

So với ngày 25-8, số mẫu xét nghiệm được lấy trong hôm nay tăng 174.770 mẫu, tỉ lệ F0 trong tổng số mẫu xét nghiệm được lấy giảm 2,4% và tỉ lệ F0 trong cộng đồng cũng giảm 6%.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết bắt đầu lấy mẫu xét nghiệm toàn TP trong thời gian thực hiện biện pháp tăng cường giãn cách xã hội từ 0h ngày 23-8. Số lượng F0 dự báo sẽ tăng trong thời gian tới, người dân cần hết sức bình tĩnh vì điều này nằm trong kịch bản ứng phó của ngành y tế.

Tại họp báo thông tin về tình hình dịch COVID-19 chiều cùng ngày, ông Nguyễn Hoài Nam - phó giám đốc Sở Y tế - cho biết 3 ngày qua (từ ngày 23 đến 25-8), tốc độ xét nghiệm của TP đã tăng nhanh, với khoảng 1 triệu mẫu xét nghiệm nhanh. 

Mặc dù con số này chưa đạt chỉ tiêu 2 triệu mẫu xét nghiệm nhanh theo kế hoạch nhưng các quận huyện đã nỗ lực đẩy nhanh tiến độ. Những ngày tới, TP sẽ tiếp tục test nhanh để đạt chỉ tiêu và tiếp tục test nhanh đợt 2.

Tính từ 18h ngày 25-8 đến 18h ngày 26-8, trên Hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.934 ca COVID-19 mới tại TP.HCM. Như vậy trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27-4 đến nay), TP có tổng cộng 194.100 ca COVID-19 được Bộ Y tế công bố.

Sau 3 ngày TP.HCM test gần 1 triệu mẫu, khoảng 3,5% mẫu dương tính Sau 3 ngày TP.HCM test gần 1 triệu mẫu, khoảng 3,5% mẫu dương tính

TTO - Theo phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Hoài Nam, trong 3 ngày, TP.HCM test nhanh gần 1 triệu mẫu, có khoảng 3,5% tỉ lệ mẫu dương tính.

XUÂN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên