17/12/2022 18:04 GMT+7

TP.HCM: Metro số 1 chạy thử nghiệm nội bộ đoạn trên cao

ĐỨC PHÚ
ĐỨC PHÚ

TTO - Nhà thầu Hitachi đã cho tàu metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) chạy thử nghiệm nội bộ nhằm kiểm tra hệ thống, chuẩn bị cho chính thức chạy thử một đoạn dài 8km vào ngày 21-12 tới.

TP.HCM: Metro số 1 chạy thử nghiệm nội bộ đoạn trên cao - Ảnh 1.

Ngày 21-12, tàu metro số 1 sẽ chạy thử đoạn trên cao - Ảnh: Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM

Ngày 17-12, Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM cho biết để chuẩn bị cho công tác chạy thử, đoàn tàu metro số 1 hiện đã được kéo về ga Bình Thái (TP Thủ Đức). Trong ngày hôm nay, nhà thầu Hitachi đã cho tàu chạy thử nghiệm nội bộ để xác nhận các chức năng, kiểm tra hệ thống.

Theo kế hoạch, từ 9h đến 10h30 sáng 21-12, TP.HCM sẽ tổ chức lễ chạy thử nghiệm tàu metro số 1 đoạn trên cao, từ ga bến xe Suối Tiên đến ga Bình Thái. Lộ trình bắt đầu từ đoạn trên cao từ ga bến xe Suối Tiên, đi qua ga Đại học Quốc gia TP.HCM đến ga Công nghệ cao (dừng lại cho khách tham quan 5 phút). Sau đó, tàu tiếp tục đi qua ga Thủ Đức đến ga Bình Thái và kết thúc.

Đoàn tàu metro số 1 chạy kiểm tra kỹ thuật trước khi chạy thử - Video: Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM

Dự án metro số 1 dài 19,7km, trong đó có 17,1km ở trên cao, đoạn còn lại đi ngầm. Đến thời điểm này, dự án đã hoàn thành hơn 93% khối lượng công việc, dự kiến đưa vào vận hành cuối năm 2023. Theo thiết kế, mỗi đoàn gồm ba toa dài 61,5m, có thể chở 930 khách, trong đó 147 khách ngồi và 783 khách đứng.

Nỗi lo sau tin vui metro số 1 chạy thử Nỗi lo sau tin vui metro số 1 chạy thử

TTO - Từng có người ví von, đợi hết cả thời thanh xuân vẫn chưa được đi tàu metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), bởi công trình này làm quá lâu với nhiều lần lùi tiến độ sau 15 năm triển khai.

ĐỨC PHÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên