17/10/2023 15:43 GMT+7

TP.HCM: Học sinh mầm non sắm vai nhân viên siêu thị

Tại Ngày hội dinh dưỡng và phát triển, học sinh mầm non ở quận 1 (TP.HCM) đã sử dụng công nghệ để lựa chọn thực phẩm, giao hàng… như nhân viên siêu thị.

Học sinh mầm non quận 1, TP.HCM chọn hàng trong siêu thị

Học sinh mầm non quận 1, TP.HCM chọn hàng trong siêu thị

Ngày 17-10, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 1, TP.HCM đã tổ chức Ngày hội dinh dưỡng và phát triển dành cho học sinh mầm non

Ngày hội được tổ chức tại Trường mầm non Bến Thành với sự tham dự của gần 500 phụ huynh, học sinh mầm non, giáo viên, cán bộ quản lý các trường học trên địa bàn quận 1.

Tại khu vực Lễ hội ẩm thực thế giới và khu vực cùng vào bếp, học sinh mầm non cùng với giáo viên và ba mẹ tham gia nhiều hoạt động như: Tìm hiểu văn hóa ẩm thực của các nước Việt Nam, Hàn Quốc, Ý, Thái Lan thông qua clip tại mỗi gian hàng; Trẻ sử dụng bảng tương tác để sắp xếp các bước thực hiện một món ăn; Học sinh cùng làm với giáo viên hoặc ba mẹ mình một món ăn hoặc nước uống đơn giản...

Sau đó các em thưởng thức sản phẩm của mình hoặc của bạn bè, cô giáo ngay tại ngày hội.

Đặc biệt các học sinh mầm non tỏ ra thích thú khi được sắm vai người đi mua hàng, nhân viên siêu thị tại khu vực Siêu thị đồng giá. 

Học sinh mầm non phụ trách bộ phận giao hàng sẽ kiểm tra các món hàng trên máy tính bảng.

Linh Phương, học sinh lớp lá, cùng pha chế nước cam với cô giáo

Linh Phương, học sinh lớp lá, cùng pha chế nước cam với cô giáo

Học sinh mầm non và phụ huynh cùng chọn hàng ở máy tính bảng của siêu thị đồng giá

Học sinh mầm non và phụ huynh cùng chọn hàng ở máy tính bảng của siêu thị đồng giá

Trúc Quân, học sinh lớp lá, sử dụng bảng tương tác để sắp xếp các bước làm món cơm cuộn. Quân cho biết: "Trong lớp cô đã dạy con làm món cơm cuộn nhiều lần nên con thuộc hết các bước rồi"

Trúc Quân, học sinh lớp lá, sử dụng bảng tương tác để sắp xếp các bước làm món cơm cuộn. Quân cho biết: "Trong lớp cô đã dạy con làm món cơm cuộn nhiều lần nên con thuộc hết các bước rồi"

Bộ phận giao hàng của siêu thị đồng giá cực kỳ bận rộn. Phú Sĩ, học sinh lớp lá (bìa trái), cho biết: "Con làm ở bộ phận giao hàng, rất mệt nhưng cũng rất vui. Con thu được quá trời tiền, nhiều quá con phải chia bớt cho bạn ngồi kế bên nè".

Bộ phận giao hàng của siêu thị đồng giá cực kỳ bận rộn. Phú Sĩ, học sinh lớp lá (bìa trái), cho biết: "Con làm ở bộ phận giao hàng, rất mệt nhưng cũng rất vui. Con thu được quá trời tiền, nhiều quá con phải chia bớt cho bạn ngồi kế bên nè".

Giáo dục dinh dưỡng cho học sinh mầm non

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 1 thông tin: Ngày hội dinh dưỡng và phát triển nhằm mục đích giáo dục dinh dưỡng cho học sinh mầm non.

Thông qua đó trẻ sẽ thể hiện ý thích của bản thân trong việc lựa chọn món ăn và ăn theo nhu cầu; dạy trẻ thực hành thao tác chế biến một số món ăn đơn giản và văn hóa trong ăn uống, kỹ năng tự phục vụ...

Ngoài ra ngày hội cũng nhằm tuyên truyền, thông tin với phụ huynh về thực phẩm an toàn; về tiêu chuẩn hợp lý giữa thực phẩm và dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển của trẻ;

Tăng cường tiêu thụ các loại rau, củ, trái cây, các loại thực phẩm giàu chất xơ, giàu vi chất; sử dụng nước sạch cho mục đích sinh hoạt, uống đủ nước theo nhu cầu cơ thể; giới thiệu các loại thực phẩm sử dụng tại trường đến cha mẹ trẻ...

Học sinh mầm non làm gì trong ngày tựu trường?Học sinh mầm non làm gì trong ngày tựu trường?

TTO - "Những năm trước, đúng đến ngày khai giảng 5-9 là phụ huynh chúng tôi đưa con đến trường dự lễ rồi cho bé ở lại học luôn, đến chiều mới đón về. Năm nay, ngày 31-8 học sinh mầm non phải đi tựu trường nên tôi phải nghỉ nửa ngày đưa con đi".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên