
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được kết luận tại cuộc họp gỡ vướng dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng, đường nối Phạm Văn Đồng - quốc lộ 1 - Ảnh: H.H.
Gỡ vướng quyết tâm, quyết liệt nhưng đúng pháp luật
Sau khi nghe các sở ngành, nhà đầu tư trình bày, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh lãnh đạo TP.HCM rất quan tâm tháo gỡ các dự án tồn đọng và phân tích các dự án kéo dài gây lãng phí xã hội. Ông Được cũng cảm ơn Trung ương đã quan tâm kiến nghị thành phố tới các dự án.
"TP.HCM sẽ gỡ vướng các dự án trên tinh thần quyết tâm, quyết liệt. Tôi cũng đề nghị các thành viên tổ công tác chủ động, linh hoạt, mạnh dạn đề xuất phương án để sớm đưa các dự án đi vào vận hành", ông Được nói.
Ông Được khẳng định lãnh đạo TP.HCM sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án với quan điểm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, sớm đưa dự án đi vào hoạt động phục vụ người dân; Tháo gỡ đúng quy định pháp luật; Không để thất thoát lãng phí; Kiên quyết chống tham nhũng; Không để vi phạm sai phạm...
Ngay trong cuộc họp, ông Được cũng yêu cầu phải kiện toàn tổ công tác tháo gỡ vướng mắc các dự án. Giao cho ông Bùi Xuân Cường - phó chủ tịch UBND TP.HCM, làm tổ trưởng trực tiếp chỉ đạo công việc.
"Những vấn đề thuộc trách nhiệm UBND TP như điều chỉnh tổng mức đầu tư, nghiên cứu khả thi, đàm phán phụ lục hợp đồng BT, đề xuất quỹ đất, bàn giao quyết toán, kiểm toán hai dự án trên chậm nhất tháng 10 phải xong.
Còn các nhà đầu tư sau khi thống nhất các công việc với cơ quan nhà nước thì phải triển khai thi công. Các đơn vị đã hứa phải làm", ông Được phát biểu.
Các công việc gỡ vướng đang khẩn trương

Toàn cảnh buổi họp - Ảnh: H.H.
Theo nghị quyết của Chính phủ, việc giải quyết khó khăn, vướng mắc phải đáp ứng các nguyên tắc, yêu cầu thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Đồng thời thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án; khơi thông các điểm nghẽn, huy động các nguồn lực của xã hội; sớm tiếp tục triển khai, hoàn thành đưa các dự án vào hoạt động, phát huy hiệu quả đầu tư, tránh lãng phí, thất thoát.
Theo Sở Tài chính TP.HCM, cả hai dự án đều có 4 nhóm công việc cần xử lý, giải quyết.
Đối với dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng gồm: Nhóm công việc liên quan đến điều chỉnh tổng mức đầu tư, nghiên cứu khả thi thực hiện trong 2 tháng; Nhóm công việc về đàm phán ký kết phụ lục hợp đồng BT thực hiện trong 2 tháng; Nhóm công việc liên quan thi công hoàn thành dự án thực hiện trong 12 tháng; Và cuối cùng là nhóm công việc liên quan quyết toán thời gian thực hiện theo quy định hiện hành.
Với dự án đường nối Phạm Văn Đồng đến quốc lộ 1, các nhóm công việc và thời gian thực hiện tương tự. Tuy nhiên do còn vướng khâu đền bù giải phóng mặt bằng nên nhóm công việc liên quan đến điều chỉnh tổng mức đầu tư, nghiên cứu khả thi thực hiện trong 4 tháng.
Dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng hoàn thành hơn 90%
Dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng có ý nghĩa rất quan trọng trong việc kiểm soát ngập do triều cường, và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu cho vùng diện tích 570km² với khoảng 6,5 triệu dân thuộc khu vực bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm TP.HCM. Dự án chính thức khởi công ngày 26-6-2016.
Đến nay dự án đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng và đang trong giai đoạn thi công hoàn thành các hạng mục công trình còn lại để đưa vào sử dụng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận