
Khu vực cống ngăn triều Tân Thuận thuộc dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng - Ảnh: LÊ PHAN
Thủ tướng yêu cầu gỡ dứt điểm vướng mắc dự án ngăn triều 10.000 tỉ trong quý 2
Trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 và Hội nghị Chính phủ với các địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Phó thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo, tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc với dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng tại TP.HCM, hoàn thành chậm nhất trong quý 2 năm nay. Cố gắng phấn đấu hoàn thành trong tháng 4 này.
Trước đó vào tháng 2, sau khi nghe báo cáo, ý kiến của các sở ngành, đơn vị dự họp, ông Phan Văn Mãi (lúc còn làm chủ tịch UBND TP.HCM) cũng đã kết luận, chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp sở ngành và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các công việc để gỡ vướng cho dự án.
Thành phố sẽ phấn đấu hoàn thành dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng và đưa vào sử dụng trước 31-12. Đây là dự án kéo dài nhiều năm chưa thể khai thác để phục vụ người dân.
Dự án ngăn triều 10.000 tỉ gồm 7 hạng mục, với 6 cống ngăn triều cường và 7,8km đê kè ven sông Sài Gòn.
Công trình này được triển khai với các mục tiêu ngăn triều cường và ứng phó tác động của biến đổi khí hậu cho khu vực có diện tích 570km² với khoảng 6,5 triệu dân, thuộc bờ hữu sông Sài Gòn cùng trung tâm TP.HCM.
Cảnh sát giao thông dùng flycam ghi hình xe vi phạm

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông giám sát hệ thống camera xử lý phạt nguội - Ảnh: TTXVN
Theo TTXVN, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hải Dương thông tin trong các ngày nghỉ từ 5 đến 7-4, cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã xử phạt 242 trường hợp vi phạm, tước 26 giấy phép lái xe, tạm giữ 48 phương tiện…
Trong 3 tháng qua, cảnh sát giao thông toàn tỉnh phát hiện, xử phạt 14.340 trường hợp, tước 1.828 giấy phép lái xe, trừ điểm 1.402 trường hợp...
Thời gian tới, cảnh sát giao thông tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát các tuyến đường, địa bàn cụ thể, xử lý nghiêm các vi phạm giao thông, trong đó khai thác triệt để dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, camera nhằm phạt nguội với trường hợp vi phạm…
Phòng Cảnh sát giao thông sử dụng máy quay, thiết bị bay không người lái (flycam)… để phát hiện, ghi hình phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông và phạt nguội các lái xe vi phạm. Đơn vị bố trí một tổ công tác thường trực để phân tích, xác minh, xử lý thông tin, hình ảnh vi phạm tiếp nhận từ camera giám sát, camera hành trình, video, hình ảnh người dân cung cấp.
Công ty bán khóa học dạy làm giàu đặt mục tiêu 10 tỉ đồng doanh thu thuần
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang (VLA) vừa công bố tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 sắp diễn ra vào tháng 4 này.
Theo tờ trình cổ đông, VLA đặt mục tiêu đạt 10 tỉ đồng doanh thu thuần, giảm 33% so với cùng kỳ. Còn lợi nhuận sau thuế 500 triệu đồng, giảm 3% so với năm ngoái. Tỉ lệ cổ tức dự kiến 5%.
Ban lãnh đạo VLA cho biết chủ trương hoạt động năm 2025 là tiếp tục duy trì các lĩnh vực thế mạnh vốn có, đó là hoạt động giáo dục đào tạo (bán khóa học làm giàu, dạy đầu tư), kinh doanh bất động sản.
Ngoài ra, công ty cho biết sẽ tìm kiếm, thử nghiệm các lĩnh vực phát triển mới, dần định hình lĩnh vực mũi nhọn, giá trị cốt lõi và sẵn sàng mọi nguồn lực cho định hướng phát triển lâu dài...
Trên 6 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam

Du khách quốc tế đến Cần Thơ - Ảnh: CHÍ QUỐC
Tin tức từ Trung tâm Thông tin du lịch, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong quý 1-2025 đạt khoảng 6 triệu lượt, tăng 29,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là con số cao nhất từ trước đến nay và tăng 134% so với cùng kỳ năm 2019, thời điểm trước dịch COVID-19.
Trong 10 thị trường lớn nhất của du lịch Việt Nam, Trung Quốc xếp thứ nhất với 1,58 triệu lượt, kế đó là Hàn Quốc với 1,26 triệu lượt. Hai thị trường lớn này đóng góp tới 47% tổng số khách quốc tế đến Việt Nam.
Tiếp đến là các thị trường Đài Loan (Trung Quốc), Mỹ, Nhật Bản, Úc, Ấn Độ với mức tăng trưởng từ 10-26%. Các thị trường ở khu vực Đông Nam Á cũng tăng trưởng tốt, trong đó nguồn khách từ Campuchia tăng ấn tượng tới 105,6%, Philippines (+95,1%), Lào (+52,7%).
Các thị trường ở châu Âu tiếp tục tăng trưởng hai con số, nhất là các thị trường được hưởng chính sách đơn phương miễn thị thực như: Anh (+23,5%), Pháp (+28,3%), Đức (+23,3%), Ý (+29,0%), Tây Ban Nha (+17,5%), Đan Mạch (+17,6%), Thụy Điển (+18,7%), Na Uy (+16,0%).
Đặc biệt, thị trường Nga tăng mạnh tới 110,5%. Thị trường Ba Lan và Thụy Sĩ cũng ghi nhận gia tăng lượng khách, tăng lần lượt 52,9% và 14,1% so với cùng kỳ năm 2024.
Tiêm 18 lọ huyết thanh cứu cụ ông bị rắn hổ đất cắn tay, chân
Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, đơn vị vừa cứu sống nam bệnh nhân bị rắn hổ đất cắn.
Bệnh nhân là ông H.P.H. (70 tuổi, trú tại xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu). Theo người nhà chia sẻ, ông H.P.H. đi ra sau vườn nhà. Khi đến bụi cỏ rậm, ông H. vô tình giẫm chân lên con rắn hổ đất và bị con rắn cắn vào bàn chân.
Phản xạ tự nhiên, ông H. cúi khom người xuống lấy tay trái bắt con rắn nên tiếp tục bị rắn cắn vào bàn tay trái.
Ngay sau đó, ông H. được người nhà đưa vào Trung tâm Y tế huyện Phước Long để sơ cấp cứu ban đầu. Sau đó ông được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu tiếp tục điều trị. Tại đây, ông H. được các bác sĩ tiêm 18 lọ huyết thanh, hồi sức tích cực.
Hiện ông H. đã được rút ống thở, sức khỏe dần hồi phục, tiếp xúc tốt, dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 8-4. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY.

Dự báo thời tiết hôm nay 8-4 tại các vùng miền.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận