Tag: Nghị quyết Chính phủ

Thí điểm dùng bằng lái xe tích hợp tài khoản định danh điện tử

Nghị quyết 50 về hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3-2023 vừa được Chính phủ ban hành đã nhắc đến việc triển khai thí điểm sử dụng bằng lái xe tích hợp trên tài khoản định danh điện tử tại tỉnh Bình Dương.

Chính phủ: Giải quyết dứt điểm để đăng kiểm hoạt động bình thường trong tháng 3

Thực hiện việc bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, giấy xác nhận thông tin, giải quyết dứt điểm để công tác đăng kiểm trở lại bình thường trong tháng 3.

Thủ tướng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước gỡ khó tín dụng bất động sản

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tháo gỡ khó khăn về tín dụng bất động sản với các doanh nghiệp bất động sản và người mua.

Chính phủ: Địa phương bãi bỏ ngay quy định yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu

TTO - Để chuẩn bị cho lộ trình bỏ sổ hộ khẩu từ ngày 1-1-2023, Chính phủ yêu cầu các bộ ngành liên quan phối hợp rà soát, sửa đổi quy định liên quan, cũng như rà soát bãi bỏ ngay các quy định về việc phải xuất trình sổ hộ khẩu.

Trị bệnh chây ì giải ngân đầu tư công: Đề xuất phê bình đích danh, thay thế cán bộ yếu kém

TTO - Nhằm tăng kỷ luật kỷ cương trong thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, dự thảo nghị quyết của Chính phủ nêu rõ sẽ đề xuất phê bình đích danh đơn vị giải ngân chậm, kỷ luật với người đứng đầu đơn vị liên quan.

Chính phủ: Mở cửa du lịch trước 30-3, tập trung xử lý công việc sau nghỉ Tết

TTO - Sau kỳ nghỉ Tết, bảo đảm tập trung xử lý công việc ngay từ những ngày làm việc đầu tiên, không để công việc bị gián đoạn, đình trệ, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của nhân dân.

Nhà nước sắp chi tiền hỗ trợ dân thuê, mua nhà ở; doanh nghiệp được giảm thuế, bù lãi suất

TTO - Tổng quy mô gói hỗ trợ lên tới gần 350.000 tỉ đồng được triển khai để thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, ứng phó với thách thức do đại dịch để nhanh chóng phục hồi, phát triển.

Chính phủ yêu cầu xử lý nghiêm tham nhũng, không có vùng cấm

TTO - Trong nghị quyết đầu tiên của năm 2018, Chính phủ nhấn mạnh tập trung chỉ đạo điều tra các vụ án tham nhũng lớn để truy tố, xử lý nghiêm minh theo tinh thần không có vùng cấm.