15/04/2023 16:11 GMT+7

TP.HCM: Giám thị yêu cầu học sinh cởi quần áo để tìm thuốc lá điện tử

Giám thị Trường phổ thông Hermann Gmeiner, TP.HCM đã yêu cầu 8 học sinh cởi quần áo để tìm thuốc lá điện tử. Sự việc xảy ra ngày 12-4-2023.

TP.HCM: Giám thị yêu cầu học sinh cởi quần áo để tìm thuốc lá điện tử - Ảnh 1.

Trường phổ thông Hermann Gmeiner, nơi xảy ra sự việc giám thị yêu cầu học sinh cởi quần áo để tìm thuốc lá điện tử

Ngày 15-4, trên các diễn đàn của học sinh TP.HCM xôn xao về việc kiểm tra học sinh mang thuốc lá điện tử vào trường. 

8 học sinh lớp 10 và 11 Trường phổ thông Hermann Gmeiner (quận Gò Vấp) được đưa vào phòng giám thị để kiểm tra. Sau khi kiểm tra cặp của học sinh, thầy giám thị đã yêu cầu 8 em trên cởi quần áo (trừ đồ lót) để kiểm tra tiếp.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 15-4, cô Võ Thị Lan Hương - phó hiệu trưởng phụ trách Trường phổ thông Hermann Gmeiner - xác nhận sự việc nói trên.

Theo cô Hương: "Sự việc xảy ra vào cuối giờ chiều của ngày 12-4. Từ nguồn tin báo của học sinh, thầy giám thị của trường biết được một số nam sinh lớp 10 - 11 mang thuốc lá điện tử đến lớp học. Vì vậy, thầy mời các em lên phòng giám thị để kiểm tra.

Sau khi kiểm tra cặp của các em nhưng không thấy, thầy giám thị nghi ngờ học sinh giấu thuốc lá điện tử trong áo quần. Những học sinh này cũng đã từng mang thuốc lá điện tử vào trường và đã từng bị bắt gặp từ 2 - 3 lần. Do đó, thầy kêu một học sinh trong ban thi đua đưa 8 nam sinh vào phòng trong, cởi đồ ra xem có giấu thuốc lá điện tử trong người hay không".

Cô Hương cho biết: "Thời điểm ấy, tôi đi họp ở Sở Giáo dục nên không biết sự việc. Đến tối 12-4, khi giáo viên chủ nhiệm lớp và phụ huynh gọi điện báo tin, tôi mới biết. Thực sự tôi rất sốc và đau lòng. Cách làm của thầy giám thị hồ đồ, phản giáo dục, không thể chấp nhận được".

Cô Hương thông tin thêm là thầy giám thị còn rất trẻ, mới vừa tốt nghiệp đại học và xin vào Trường phổ thông Hermann Gmeiner để dạy thỉnh giảng môn thể dục. Tuy nhiên, nhà trường đang thiếu giám thị nên hợp đồng với thầy làm nhiệm vụ giám thị.

"Tôi hỏi thầy rằng nếu em thầy hoặc cháu của thầy bị yêu cầu cởi quần áo như vậy thì thầy nghĩ như thế nào. Thầy khóc bảo rằng lúc đó chỉ nghĩ là có thể học sinh giấu thuốc lá điện tử trong cạp quần hoặc trong vớ. Ngay ngày 13-4, thầy giám thị đã xin thôi việc ở Trường phổ thông Hermann Gmeiner", cô Hương cho hay.

Cũng theo Trường phổ thông Hermann Gmeiner, hiện lãnh đạo nhà trường đã xin lỗi phụ huynh, học sinh và báo cáo sự việc với các cấp quản lý.

Trường phổ thông Hermann Gmeiner là trường dân lập, có trụ sở tại quận Gò Vấp, TP.HCM. Trường được thành lập cách đây 30 năm, hiện có hơn 1.200 học sinh bậc tiểu học, THCS và THPT.

Bốn học sinh nhập viện cấp cứu vì thuốc lá điện tửBốn học sinh nhập viện cấp cứu vì thuốc lá điện tử

Nhiều học sinh của Trường THPT Hà Đông (Hà Nội) sau khi sử dụng thuốc lá điện tử có biểu hiện mệt, buồn nôn, ngã ra sàn lớp học... phải nhập viện cấp cứu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên