18/08/2020 17:07 GMT+7

TP.HCM: Gần 5.000 đơn vị ủng hộ hơn 228 tỉ đồng phòng chống COVID-19

THANH LIÊM
THANH LIÊM

TTO - Số tiền ủng hộ trên được công bố tại hội nghị giao ban Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ phòng chống dịch COVID-19 do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức ngày 18-8.

TP.HCM: Gần 5.000 đơn vị ủng hộ hơn 228 tỉ đồng phòng chống COVID-19 - Ảnh 1.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tiếp nhận tiền ủng hộ từ doanh nghiệp - Ảnh: THẢO LÊ

Báo cáo tại hội nghị, bà Phan Kiều Thanh Hương - phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM - cho biết từ ngày 20-3 đến ngày 25-7, Ban vận động Quỹ phòng chống COVID-19 đã tiếp nhận hơn 228 tỉ đồng (gồm tiền, hàng hóa và trang thiết bị y tế) từ hơn 4.600 đơn vị, cá nhân ủng hộ công tác phòng chống COVID-19. 

Trong đợt bùng phát thứ 2 của dịch COVID-19, từ ngày 25-7 đến ngày 17-8, Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ phòng chống dịch COVID-19 TP đã tiếp nhận thêm 2,6 tỉ đồng gồm tiền mặt và hàng hóa từ 22 đơn vị, cá nhân. 

Với nguồn lực đó, đơn vị này đã phân phối 5,2 tỉ đồng gồm tiền, hàng hỗ trợ các y, bác sĩ và nhân viên y tế tại TP. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam và hỗ trợ, động viên chiến sĩ phòng chống COVID-19 tại các đồn biên phòng. 

Bên cạnh đó, Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ phòng chống dịch COVID-19 TP đã triển khai mua trang thiết bị y tế như xe cứu thương, kit xét nghiệm, máy thở... để phân phối cho các cơ sở y tế. 

TP.HCM: Gần 5.000 đơn vị ủng hộ hơn 228 tỉ đồng phòng chống COVID-19 - Ảnh 2.

Bà Phan Kiều Thanh Hương - phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM - báo cáo tại cuộc họp - Ảnh: THANH LIÊM

Tuy nhiên, theo bà Hương, hiện nay công tác khảo sát chất lượng, giá cả của trang thiết bị y tế gặp nhiều khó khăn do cơ quan chuyên môn phải tập trung công tác phòng chống dịch. Bên cạnh đó, việc mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước khó đảm bảo được tính kịp thời trong việc tiếp nhận nên phải thành lập tài khoản Ngân hàng thương mại cổ phần để thuận tiện hơn.  

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, trong thời gian tới Ban vận động quỹ phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Y tế thực hiện việc mua sắm trang thiết bị y tế, phân phối đến các đơn vị cần thiết. 

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM sẽ phối hợp với Sở Lao động - thương binh và xã hội TP tiếp tục hỗ trợ người dân gặp khó khăn vì COVID-19 nằm ngoài nhóm đối tượng được hưởng gói hỗ trợ của Chính phủ trước đó. 

Nhận thưởng vì trả lại tiền nhặt được, ủng hộ luôn cho quỹ chống COVID-19 Nhận thưởng vì trả lại tiền nhặt được, ủng hộ luôn cho quỹ chống COVID-19

TTO - Một phụ nữ tại xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi trả lại 19 triệu đồng cho người đánh rơi. Được UBND xã Bình Đông và người mất tiền tặng 2 triệu đồng, chị ủng hộ luôn cho quỹ phòng chống COVID-19.

THANH LIÊM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên