27/08/2021 20:38 GMT+7

TP.HCM: F0 trong cộng đồng cao nhất trong 5 ngày giãn cách

XUÂN MAI
XUÂN MAI

TTO - Ngày 27-8, TP.HCM lấy 231.741 mẫu xét nghiệm, giảm 89.108 mẫu so với ngày 26-8 nhưng F0 trong cộng đồng ở mức rất cao, chiếm gần 85% tổng ca mắc. Đây là ngày TP ghi nhận F0 trong cộng đồng cao nhất trong 5 ngày thực hiện giãn cách xã hội.

TP.HCM: F0 trong cộng đồng cao nhất trong 5 ngày giãn cách - Ảnh 1.

Nhân viên y tế len lỏi từng con hẻm nhỏ trên đường Phạm Thế Hiển, phường 4, quận 8, TP.HCM để hướng dẫn và phát bộ kit xét nghiệm nhanh cho từng hộ gia đình - Ảnh: XUÂN MAI

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin COVID-19 TP.HCM lúc 21h ngày 27-8, trong hôm nay, TP xét nghiệm 231.741 mẫu, ghi nhận 5.357 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 4.551 ca cộng đồng.

Như vậy, tỉ lệ F0 trong tổng số mẫu xét nghiệm được lấy chiếm 2,3%, nhưng tỉ lệ F0 trong cộng đồng chiếm gần 85% so với tổng số ca mắc.

So với ngày 26-8, số mẫu xét nghiệm được lấy trong hôm nay giảm 89.108 mẫu nhưng tỉ lệ F0 trong tổng số mẫu được lấy tăng 1,1%, tỉ lệ F0 trong cộng đồng tăng 7%.

Đáng chú ý, có 2 quận có số F0 mới trong ngày đều là ca qua tầm soát ngoài cộng đồng và trong bệnh viện (chiếm 100%) gồm: quận 4, quận 5. Chẳng hạn, tại quận 5 trong ngày phát hiện 402 ca mắc mới thì tất cả đều là ca qua tầm soát ngoài cộng đồng và trong bệnh viện.

Ở các quận 1, 6, 8, 12, Bình Tân, Tân Phú, Phú Nhuận... thì tỉ lệ F0 qua tầm soát ngoài cộng đồng và bệnh viện cũng chiếm từ 90% trở lên đến gần 100%.

Hôm nay là ngày thứ 5 TP.HCM thực hiện nghiêm quy định về giãn cách xã hội, "ai ở đâu ở yên đó" và triển khai kế hoạch xét nghiệm theo công văn 2817 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP ngày 22-8.

Qua số liệu cho thấy, đây cũng là ngày TP ghi nhận ca F0 trong cộng đồng cao nhất trong 5 ngày TP thực hiện giãn cách xã hội và những ngày trước (ngày 23-8 chiếm 77%, ngày 24 và 25-8 chiếm 84%, ngày 26-8 chiếm 78%).

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) dự báo số lượng F0 tại TP sẽ tăng trong thời gian tới, người dân cần hết sức bình tĩnh vì điều này nằm trong kịch bản ứng phó của ngành y tế.

Tổng đài phòng, chống COVID-19 (đầu số 1900 638 090) đã được Trung tâm Công tác xã hội thanh thiếu niên (thuộc Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam) ra mắt với nhiều chức năng: cấp cứu cộng đồng, bệnh viện tại nhà, túi thuốc điều trị F0, ATM oxy, thực phẩm cứu trợ và mai táng miễn phí.

Các bệnh nhân mắc hoặc nghi mắc COVID-19 sau khi gọi điện đến sẽ được các tổng đài viên ghi nhận thông tin và chuyển cho đội ngũ y, bác sĩ để họ trao đổi và hướng dẫn bệnh nhân trong quá trình điều trị.

Tính từ 18h ngày 26-8 đến 18h ngày 27-8, trên Hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 5.383 ca mắc COVID-19 mới tại TP.HCM.

Như vậy trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27-4 đến nay), TP đã có tổng cộng 199.483 ca mắc COVID-19 được công bố.

Nhiều quận, huyện ở TP.HCM phát hiện bao nhiêu F0 mới thì bấy nhiêu ca cộng đồng Nhiều quận, huyện ở TP.HCM phát hiện bao nhiêu F0 mới thì bấy nhiêu ca cộng đồng

TTO - Trong ngày thứ 2 TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội và xét nghiệm theo công văn 2817, tỉ lệ F0 trong cộng đồng chiếm đến 84% tổng số F0 mới. Đáng chú ý, có rất nhiều quận, huyện, tỉ lệ này lên đến 100% hay gần 100%.

XUÂN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên