11/07/2022 16:54 GMT+7

TP.HCM dự kiến 1 triệu lao động được hỗ trợ 1.777 tỉ đồng thuê nhà, quay lại thị trường lao động

THẢO LÊ
THẢO LÊ

TTO - UBND TP.HCM dự kiến có 1,09 triệu người lao động được hỗ trợ 1.777 tỉ đồng thuê nhà hoặc quay lại thị trường lao động.

TP.HCM dự kiến 1 triệu lao động được hỗ trợ 1.777 tỉ đồng thuê nhà, quay lại thị trường lao động - Ảnh 1.

TP.HCM dự kiến 1,09 triệu người lao động sẽ được nhận hỗ trợ với hơn 1.777 tì đồng - Ảnh: NGUYỄN HIỂN

Ngày 11-7, UBND TP.HCM có văn bản gửi Bộ Lao động - thương binh và xã hội dự kiến số lượng người lao động được nhận hỗ trợ và kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Theo đó, TP.HCM dự kiến có hơn 1 triệu người lao động làm việc tại các doanh nghiệp được hỗ trợ tiền thuê nhà, với kinh phí hơn 1.500 tỉ đồng. Trong đó, riêng người lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất có 195.000 người được hỗ trợ hơn 299 tỉ.

Bên cạnh đó, TP dự kiến hỗ trợ 87.000 người lao động quay lại thị trường lao động với gần 262 tỉ đồng hỗ trợ. Trong đó, tại khu công nghiệp, khu chế xuất là 24.000 người với khoản hỗ trợ hơn 30 tỉ đồng.

Như vậy, ở 2 chính sách sẽ có khoảng 1,09 triệu người được hỗ trợ với tổng kinh phí là 1.777 tỉ.

Theo quyết định 08 của Thủ tướng, người lao động đang làm việc nhận hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng. Mức hỗ trợ đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động là 1 triệu đồng/người/tháng. Các chính sách sẽ được hỗ trợ hằng tháng tối đa 3 tháng.

Giải ngân gói hỗ trợ tiền thuê nhà mới được hơn 1%, nhiều địa phương, doanh nghiệp Giải ngân gói hỗ trợ tiền thuê nhà mới được hơn 1%, nhiều địa phương, doanh nghiệp 'sợ sai'

TTO - Thứ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội Lê Văn Thanh cho biết việc giải ngân tiền hỗ trợ người lao động còn thấp so với yêu cầu. Một số địa phương, doanh nghiệp còn 'sợ sai' nên triển khai chậm.

THẢO LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên