07/02/2021 22:27 GMT+7

TP.HCM: Đồng loạt xét nghiệm lần 2 cho trên 1.000 nhân viên sân bay đi làm ngày mai

HOÀNG LỘC
HOÀNG LỘC

TTO - Ngay trong đêm nay 7-2, các trung tâm y tế của 24 quận, huyện ở TP.HCM đồng loạt lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho tất cả các nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất đi làm ngày mai (8-2).

TP.HCM: Đồng loạt xét nghiệm lần 2 cho trên 1.000 nhân viên sân bay đi làm ngày mai - Ảnh 1.

Nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất đang lấy mẫu xét nghiệm trước khi đi làm vào ngày mai - Ảnh: NGUYỄN TRÍ DŨNG

Tối 7-2, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bác sĩ Nguyễn Trí Dũng - giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) - cho biết trong đêm nay, các trung tâm y tế của 24 quận huyện ở TP.HCM đồng loạt lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho tất cả các nhân viên sáng mai đến làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo bác sĩ Dũng, đây được coi là lần sàng lọc thứ 2 đối với các nhân viên làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất trước khi vào phục vụ hành khách sáng mai (8-2), không liên quan đến các trường hợp công bố nhiễm, nghi nhiễm. "Hiện đơn vị chưa thể lập danh sách con số chính xác nhân viên sân bay cần xét nghiệm ở 24 quận, huyện, nhưng ước tính không dưới 1.000 người", bác sĩ Dũng nói.

TP.HCM: Đồng loạt xét nghiệm lần 2 cho trên 1.000 nhân viên sân bay đi làm ngày mai - Ảnh 2.

Công tác xét nghiệm được làm "thần tốc", dự kiến nửa đêm nay sẽ hoàn tất - Ảnh: NGUYỄN TRÍ DŨNG

Bác sĩ Nguyễn Hồng Tâm, phó giám đốc HCDC, cho biết việc lấy mẫu này được chỉ đạo thực hiện một cách "thần tốc" tại tất cả 24 quận, huyện của TP.HCM. Bắt đầu từ 20h và dự kiến sẽ hoàn thành vào nửa đêm 7-2. Các nhân viên chỉ cần mang thẻ chứng minh đang làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất là được nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm.

Tuổi Trẻ Online đặt câu hỏi với thời gian lấy mẫu rất gấp rút như thế, ngày mai các nhân viên sân bay đều đi làm, nếu có trường hợp nhiễm COVID-19 liệu có kịp để ngăn chặn? Bác sĩ Tâm khẳng định: "Trong đêm nay và trước giờ đi làm sáng mai sẽ có kết quả. Nếu có ca nhiễm chúng tôi sẽ báo động, ngăn chặn được".

"Khó khăn lắm nhưng phải ráng gồng thôi. Mọi người đều làm việc hết công suất rồi", bác sĩ Tâm chia sẻ với chúng tôi, lúc này đồng hồ đã điểm 21h50.

Trước đó tối cùng ngày, HCDC công bố hoàn tất việc lấy mẫu xét nghiệm cho 7.300 nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất. Kết quả xét nghiệm cho thấy 7.295 mẫu âm tính, 1 trường hợp nhiễm là bệnh nhân 1.979, cùng 4 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 mới được xác định.

4 nhân viên bốc dỡ ở sân bay Tân Sơn Nhất nghi nhiễm COVID-19 4 nhân viên bốc dỡ ở sân bay Tân Sơn Nhất nghi nhiễm COVID-19

TTO - 4 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 tại sân bay Tân Sơn Nhất đều làm việc chung đội bốc dỡ, giám sát hàng hóa với bệnh nhân 1.979.

HOÀNG LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên