
Người cao tuổi tại TP.HCM đang được nhân viên y tế thăm khám sức khỏe - Ảnh: Viện dưỡng lão Tâm An
Chiều 17-3, Thành ủy TP.HCM tổ chức buổi làm việc với Sở Y tế TP.HCM về "Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn TP.HCM".
Già hóa dân số nhanh, TP vẫn chưa có bệnh viện riêng về lão khoa
TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM - cho hay tuổi thọ bình quân của người dân thành phố năm 2025 đạt 76,7 tuổi, hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Đây là một trong những dấu mốc quan trọng, phản ánh hiệu quả của các chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện.
Hiện 100% bệnh viện (trừ chuyên khoa nhi) đều bố trí giường điều trị cho người cao tuổi, đồng thời tất cả cơ sở khám chữa bệnh đều triển khai khu vực ưu tiên dành cho người cao tuổi (từ 80 tuổi trở lên). Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có bệnh viện riêng chuyên về lão khoa.
Tính đến tháng 3-2026, số bệnh nhân tăng huyết áp được quản lý và theo dõi tại trạm y tế đã tăng từ khoảng 7.600 người (năm 2024) lên 11.000 người (năm 2025). Số bệnh nhân đái tháo đường cũng tăng đáng kể.
Đáng ghi nhận, tỉ lệ người bệnh quay lại tái khám sau điều trị đã cải thiện rõ rệt, cho thấy niềm tin vào hệ thống y tế cơ sở ngày càng được nâng cao.
Ngành y tế thành phố đã đặt mục tiêu nâng tuổi thọ bình quân lên 76,8 tuổi vào năm 2025 và 77 tuổi vào năm 2030, đồng thời kéo dài thời gian sống khỏe của người dân.
Bên cạnh đó sẽ thí điểm các mô hình trung tâm chăm sóc ban ngày cho người cao tuổi, từng bước hình thành các bệnh viện chuyên lão khoa và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong chăm sóc sức khỏe.

Phát biểu tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng cho hay lĩnh vực y tế sẽ tập trung vào chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, các sở, ban ngành của TP cần phối hợp thêm về vấn đề đời sống, an sinh để chăm lo toàn diện cho người cao tuổi - Ảnh: T.P.
Quy hoạch không gian cho người cao tuổi là cấp thiết
Ông Phạm Chánh Trung - Chi cục trưởng Chi cục Dân số TP.HCM - cho biết theo số liệu cập nhật đến cuối năm 2025, toàn thành phố có khoảng 1.572.988 người cao tuổi, chiếm tỉ lệ đáng kể trong cơ cấu dân số.
Trước thực tế này, việc quy hoạch không gian lãnh thổ dành riêng cho nhóm dân số này là yêu cầu cấp thiết, cần được triển khai đồng bộ và dài hạn.
Kết quả nghiên cứu và phân tích dữ liệu dân số cho thấy quá trình già hóa tại TP đang diễn ra theo xu hướng đồng đều trên toàn địa bàn, thay vì tập trung tại một vài khu vực như trước.
Ông Nguyễn Tăng Minh - Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM - cho hay theo báo cáo của ngành chức năng, hiện thành phố có 16 cơ sở bảo trợ xã hội, trong đó 12 cơ sở đang chăm sóc người cao tuổi, với khoảng 6.000 người thuộc diện khó khăn, không nơi nương tựa hoặc cần chăm sóc đặc biệt.
Tuy nhiên con số này vẫn còn khiêm tốn so với thực tế khi người cao tuổi hiện chiếm khoảng 11% dân số TP. Hệ thống cơ sở chăm sóc, đặc biệt là các cơ sở công lập, vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu ngày càng tăng.
Trước thực trạng trên, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ phát triển hơn 30 cơ sở chăm sóc người cao tuổi, theo hướng cân đối giữa các loại hình: 15 cơ sở chăm sóc ban ngày, 15 cơ sở chăm sóc nội trú
Song song đó, thành phố sẽ tận dụng mạng lưới 168 phường, xã để xây dựng các điểm chăm sóc vệ tinh, giúp người cao tuổi dễ dàng tiếp cận dịch vụ ngay tại cộng đồng.
Hướng đến miễn viện phí cơ bản cho người cao tuổi
Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, đánh giá cao ngành y tế thành phố đã chủ động, nỗ lực trong việc xây dựng đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, một lĩnh vực còn mới, chưa có nhiều tiền lệ.
Đồng thời nhấn mạnh khi chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tốt sẽ giảm chi trả cho người bệnh. Ngành y tế cần tập trung vào chăm sóc sức khỏe, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ và phát huy vai trò y tế cơ sở, chăm sóc tại nhà và dựa vào cộng đồng cho người cao tuổi.
Bên cạnh đó, cần sớm khởi động các dự án trọng điểm, bố trí nguồn lực rõ ràng, xác định cụ thể trách nhiệm, thời gian và kết quả. Hướng đến định hướng quan trọng như: quản lý sức khỏe toàn diện người cao tuổi, phát triển bệnh viện lão khoa, hướng đến miễn viện phí cơ bản cho người cao tuổi...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận