10/03/2026 11:24 GMT+7

Rà soát, hoàn thiện chính sách cho người cao tuổi, công nhân

Sáng 10-3, bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ các cơ quan TP, Bí thư Đảng ủy, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, tiếp xúc cử tri phường Dĩ An để vận động bầu cử.

Rà soát, hoàn thiện chính sách cho người cao tuổi, công nhân - Ảnh 1.

Tổ bầu cử số 3 đại biểu Quốc hội khóa XVI tiếp xúc cử tri tại phường Dĩ An sáng 10-3 - Ảnh: KỲ PHONG

Bà Trương Thị Bích Hạnh tiếp xúc cử tri cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Bà Hạnh đề nghị khẩn trương hoàn thiện các quy định pháp luật về chăm sóc y tế, sức khỏe cho người cao tuổi, công nhân lao động, các chính sách về giáo dục, y tế cho thanh niên, nông dân, phụ nữ, trẻ em và người yếu thế tại TP.HCM.

Đại biểu Quốc hội là cầu nối của Nhà nước và nhân dân

Tại buổi tiếp xúc cử tri, bà Hạnh cho biết đã có hơn 25 năm công tác trong hệ thống chính trị, từ tỉnh Bình Dương cũ đến TP.HCM hiện nay. Từ một chuyên viên của Ủy ban Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bình Dương, đến tháng 5-2002, bà Hạnh là chuyên viên Ban nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương.

Đến tháng 5-2013, bà Hạnh là Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, sau đó là Chủ tịch Liên đoàn. Đến tháng 12-2020, bà là Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy rồi Bí thư Thành ủy TP Dĩ An.

Sau sắp xếp vào tháng 7-2025, bà Hạnh là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ các cơ quan Thành phố, Bí thư Đảng ủy, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM.

"Trong lý lịch của mình, tôi tự hào có thời gian công tác ở Dĩ An, một vùng đất có truyền thống cách mạng, một vùng đất mà người dân rất năng động, sáng tạo, một vùng đất có truyền thống đoàn kết và sự chung sức đồng lòng của toàn hệ thống chính trị.

Dĩ An là nơi cho tôi những tình cảm, kinh nghiệm, kiến thức quý báu, để tôi làm dày hơn hành trang trong quá trình công tác của mình", bà Hạnh bày tỏ.

Hơn 25 năm, lĩnh vực bà Hạnh công tác nhiều nhất là công tác Đảng và đoàn thể. Theo bà Hạnh, đó là cơ sở để bà được gần gũi, thường xuyên tiếp cận, lắng nghe, thấu hiểu các đối tượng công nhân lao động và người dân.

Là lần thứ hai ứng cử đại biểu Quốc hội, bà Hạnh ý thức rất rõ vai trò là cầu nối của Nhà nước và nhân dân, để lắng nghe, phản ảnh tâm tư, nguyện vọng, ý kiến nhân dân, làm sao để những chính sách, chủ trương của pháp luật phù hợp thực tiễn, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Rà soát, hoàn thiện chính sách cho người cao tuổi, công nhân - Ảnh 2.

Bà Trương Thị Bích Hạnh từng nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích trong công tác từ năm 2010 đến năm 2014, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương vì có thành tích xuất sắc trong 10 năm "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2016 - 2025; chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2014, 2019, 2020, 2021, 2024. Bà được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đơn vị bầu cử số 3 gồm các phường: Tân Hiệp, Tân Khánh, Vĩnh Tân, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Tam Bình, Hiệp Bình - Ảnh: KỲ PHONG

Coi việc tiếp xúc cử tri là trách nhiệm thường xuyên, quan trọng

Trong chương trình hành động của mình, bà Hạnh cho biết nếu được cử tri tín nhiệm, bà cam kết thực hiện tốt trách nhiệm của một người đại biểu Quốc hội, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, coi việc tiếp xúc cử tri là trách nhiệm thường xuyên, quan trọng.

Tích cực tham gia xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật, đặc biệt là các chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội, bảo trợ xã hội phù hợp thực tiễn, hợp lòng dân. Đề xuất hoàn thiện các quy định pháp luật về chăm sóc y tế, sức khỏe đối với người cao tuổi, chính sách về nhà ở xã hội đối với công nhân lao động, các chính sách về giáo dục, y tế cho thanh niên, nông dân, phụ nữ, trẻ em và những người yếu thế.

Cùng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM phối hợp chặt chẽ cấp ủy, chính quyền các cấp, địa bàn để ghi nhận những bức xúc của cử tri đối với những vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, ùn tắc giao thông, quy hoạch treo, an ninh trật tự... Đưa pháp luật vào cuộc sống và tạo sự đồng thuận của nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

"Tôi phấn đấu không chỉ là trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội mà còn là trách nhiệm của một đảng viên, cán bộ làm công tác Mặt trận. Tôi sẽ luôn nỗ lực, giữ gìn uy tín, nói đi đôi với làm, tận tâm, tận lực vì lợi ích của nhân dân, vì sự phát triển của TP.HCM và đất nước", bà Hạnh bày tỏ.

Cùng tổ bầu cử số 3 ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI là các ứng cử viên: bà Diệp Hồng Di, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Ủy viên hội đồng quản trị, Phó tổng giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM; ông Tạ Văn Đẹp, Thiếu tướng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công an TP.HCM;

Ông Lê Văn Khảm, Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; ông Nguyễn Việt Long, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương.

Bà Trương Thị Bích Hạnh: Tập trung các chính sách chăm lo người cao tuổi, công nhân lao động - Ảnh 2.Phó bí thư thường trực Thành ủy Lê Quốc Phong: Quyết liệt cho mục tiêu 'thành phố không ma túy'

Tại buổi tiếp xúc cử tri chiều 9-3, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong cho rằng để đạt mục tiêu "thành phố không ma túy", ngoài sự quyết tâm của chính quyền, rất cần sự chung tay của người dân.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất