08/11/2025 15:38 GMT+7

TP.HCM đề xuất chi hơn 9.200 tỉ đồng cải tạo rạch Bà Lớn

Rạch Bà Lớn sẽ được nạo vét, xây kè bảo vệ, di dời nhà lấn chiếm, cải thiện môi trường và nâng cấp hạ tầng, dự kiến triển khai từ nay đến năm 2030.

TP.HCM đề xuất chi hơn 9.200 tỉ đồng cải tạo rạch Bà Lớn - Ảnh 1.

Khu vực kênh Đôi - Ảnh: PHƯƠNG NHI

UBND TP.HCM có tờ trình gửi Hội đồng nhân dân TP về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Bà Lớn, với tổng mức đầu tư hơn 9.228 tỉ đồng.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị làm chủ đầu tư, được thực hiện tại phường Bình Đông (quận 8 cũ) và xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh cũ).

Theo kế hoạch, dự án được triển khai trong giai đoạn 2025 - 2030.

Tuyến rạch Bà Lớn có tổng chiều dài khoảng 7,4km, bắt đầu từ rạch Kênh Đôi (phường Bình Đông) và kết thúc tại ngã tư rạch Bà Lớn - rạch Bà Lào (xã Bình Hưng).

Đây là 1 trong 7 trục tiêu thoát nước chính thuộc quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực TP.HCM đã được Thủ tướng phê duyệt, giữ vai trò dẫn nước từ khu vực trung tâm về phía nam TP thông qua tuyến kênh Đôi.

Khi hoàn thành, tuyến rạch này sẽ cùng các trục tiêu khác đảm nhận chức năng trữ và chuyển nước, hỗ trợ tiêu thoát nước mưa cho khu vực trung tâm.

Hiện nay, hai bên bờ rạch Bà Lớn, đặc biệt đoạn từ cầu Bà Tàng đến đình Bình Đông và khu vực gần quốc lộ 50 có nhiều nhà dân xây dựng lấn chiếm lòng kênh, thu hẹp dòng chảy.

Rác thải và nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý bị xả trực tiếp xuống kênh, khiến môi trường nước bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Ngoài ra nước thải công nghiệp từ các cơ sở sản xuất vẫn chưa được xử lý đạt chuẩn, làm gia tăng ô nhiễm hữu cơ và đe dọa nguồn nước. Dọc tuyến rạch, phần lớn chưa có hệ thống kè bảo vệ kiên cố, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở trong mùa mưa lũ.

Từ thực trạng trên, UBND TP.HCM đánh giá việc đầu tư dự án cải tạo rạch Bà Lớn là cần thiết và cấp bách. Dự án không chỉ giúp khơi thông dòng chảy, tăng năng lực tiêu thoát nước, mà còn góp phần cải thiện môi trường, chỉnh trang đô thị và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Khi triển khai, dự án sẽ hướng đến nhiều mục tiêu cụ thể. Việc nạo vét rạch giúp khơi thông dòng chảy, hỗ trợ tiêu thoát nước mưa từ khu vực trung tâm TP, đáp ứng yêu cầu thoát nước cho lưu vực khoảng 920 héc ta.

Hạng mục xây dựng kè bảo vệ bờ với tổng chiều dài khoảng 9,9km sẽ giúp chống sạt lở và cải thiện cảnh quan đô thị.

Song song đó, TP sẽ di dời, giải tỏa nhà ở lấn chiếm trên và ven kênh, tạo quỹ đất để phát triển hạ tầng, đồng thời đảm bảo an sinh xã hội cho người dân khu vực.

Trong phạm vi phường Bình Đông, dự án dự kiến đầu tư tuyến đường dọc rạch có bề rộng 12 - 18m, chiều dài khoảng 620m, kết nối với đường Tạ Quang Bửu và đồng bộ với dự án cầu, đường Tạ Quang Bửu dự kiến triển khai trong thời gian tới.

Cùng với đó cầu Bà Lớn 2 sẽ được xây mới bắc qua quốc lộ 50, rộng 40m, dài khoảng 58m, nhằm khơi thông dòng chảy và tạo điều kiện phát triển giao thông trên tuyến.

Ngoài hạng mục nạo vét và kè bờ, dự án còn đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ gồm lan can, vỉa hè, hệ thống thoát nước, bến lên xuống, cây xanh và chiếu sáng dọc tuyến.

TP.HCM đề xuất chi hơn 9.200 tỉ đồng cải tạo rạch Bà Lớn tại khu nam - Ảnh 2.Ngao ngán vì ách tắc ở nút thắt cổ chai 300m đường Tạ Quang Bửu

Đoạn cuối đường Tạ Quang Bửu (quận 8, TP.HCM) ùn tắc giờ cao điểm do bị thắt cổ chai. Hiện chưa có kế hoạch mở rộng và kết nối ra Dương Bá Trạc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất