29/10/2021 18:59 GMT+7

TP.HCM: Đề xuất cấp bổ sung 8,56 ngàn tỉ đồng chi hỗ trợ người dân

VŨ THUỶ - TIẾN LONG
VŨ THUỶ - TIẾN LONG

TTO - Chiều 29-10, Sở Lao động - thương binh và xã hội TP.HCM có văn bản gửi Sở Tài chính về việc bổ sung dự toán kinh phí hỗ trợ cho người lao động và người dân gặp khó khăn.

TP.HCM: Đề xuất cấp bổ sung 8,56 ngàn tỉ đồng chi hỗ trợ người dân - Ảnh 1.

Người dân quận 12 nhận hỗ trợ đợt 3 tại nhà do đang phải cách ly y tế - Ảnh: DUYÊN PHAN

Theo đó, Sở Lao động - thương binh và xã hội tổng hợp nhu cầu kinh phí chi hỗ trợ người lao động và người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đợt 1, 2, 3 từ các quận, huyện và TP Thủ Đức để làm căn cứ đề xuất.

Cụ thể, đối với đợt 3, tính đến ngày 24-10, hơn 8,011 triệu người dân được các quận, huyện và TP Thủ Đức rà soát và phê duyệt nhận hỗ trợ mức 1 triệu đồng/người, tương đương tổng kinh phí đợt 3 là 8,011 ngàn tỉ đồng.

Trước đó, ngày 24-9, UBND TP quyết định bổ sung 4,6 ngàn tỉ đồng kinh phí dự toán cho các địa phương để chi phòng chống dịch và hỗ trợ người dân.

Do vậy, sở đề nghị Sở Tài chính tổng hợp và trình UBND TP bổ sung hơn 3,449 ngàn tỉ đồng để chi hỗ trợ đợt 3 cho người dân có hoàn cảnh thực sự khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Trong đó, đợt 3 huyện Bình Chánh cần bổ sung hơn 472 tỉ, Bình Tân hơn 463 tỉ, TP Thủ Đức gần 493 tỉ, quận 12 hơn 361 tỉ, huyện Hóc Môn và huyện Củ Chi hơn 220 tỉ…

Đồng thời, sở cũng đề nghị Sở Tài chính trình bổ sung hơn 3,047 ngàn tỉ đồng kinh phí mà các quận, huyện, TP Thủ Đức đã chi hỗ trợ cho người lao động đợt 1, đợt 2; 2,07 ngàn tỉ kinh phí hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch theo nghị quyết 68 của Chính phủ.

Như vậy, tổng nhu cầu kinh phí chi hỗ trợ cho lao động và người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh trong toàn bộ đợt dịch vừa qua của TP.HCM là gần 14,4 ngàn tỉ. Nhưng đến nay TP mới chỉ cấp dự toán cho các quận, huyện và TP Thủ Đức khoảng 5,86 ngàn tỉ.

Về kết quả chi hỗ trợ đợt 3 cho người dân có hoàn cảnh thực sự khó khăn do dịch bệnh, đến nay mới chỉ đạt 75,5%, tương ứng 5.647 triệu/7.481 triệu người đã có danh sách, trong đó quận 5 đạt 98,9%, Phú Nhuận 98,7%. TP Thủ Đức 96,7%, Cần Giờ 96,1%, quận 1 là 95,6%, Củ Chi 91,2%.

Các quận, huyện có tỉ lệ chi thấp gồm Bình Chánh 41,1%, quận Bình Tân 50,8%, quận 12 là 58,6%.

Trao 5 tỉ hỗ trợ trẻ em mồ côi do dịch COVID-19 tại TP.HCM Trao 5 tỉ hỗ trợ trẻ em mồ côi do dịch COVID-19 tại TP.HCM

TTO - Sáng 29-10, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao 5 tỉ đồng từ Quỹ 'Vì người nghèo' do trung ương hỗ trợ trẻ em mồ côi vì dịch COVID-19 tại TP.HCM. Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên tiếp nhận hỗ trợ.

VŨ THUỶ - TIẾN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên