05/07/2021 09:16 GMT+7

TP.HCM đã bớt âm thanh 'dàn loa kẹo kéo'?

L.P. - K.B.
L.P. - K.B.

TTO - Sau nhiều tháng các cơ quan chức năng mạnh tay xử lý, tiếng ồn từ những 'dàn loa kẹo kéo" ở TP.HCM đã giảm rõ rệt.

TP.HCM đã bớt âm thanh dàn loa kẹo kéo? - Ảnh 1.

Một gia đình tụ tập ăn nhậu, hát karaoke ầm ĩ đến khuya trong một khu dân cư ở quận Gò Vấp - Ảnh: N.THỊNH

Có một chi tiết thú vị là thời gian qua rất nhiều thông tin phản ánh tiếng ồn từ người dân đã được gửi đến các cổng tiếp nhận thông tin nhờ cơ quan chức năng can thiệp, dẹp giùm.

"Cất cao tiếng hát" nhiều nhất vào cuối tuần

Ví dụ từ ngày 10-3 đến ngày 20-5, khu vực có số lượng tin phản ánh nhiều nhất thuộc về quận Bình Tân, Bình Thạnh, Gò Vấp, quận 8 và TP Thủ Đức. Khung thời gian bị phản ánh nhiều là từ 18h đến 22h chiếm 43,53%, đặc biệt vào các ngày cuối tuần số lượng phản ánh cao hơn ngày bình thường 70,5%.

Đây cũng là điều dễ hiểu vì cuối tuần rảnh rang nên nhiều dân nhậu bày bàn chè chén rồi lôi loa ra "cất cao tiếng hát" om sòm khiến hàng xóm bực mình nên gửi tin phản ánh đến cơ quan chức năng nhờ giải quyết.

Chỉ riêng cổng thông tin 1022 do Sở Thông tin và truyền thông TP.HCM vận hành đã tiếp nhận 2.835 tin phản ánh. Đến nay, cơ quan chức năng đã xử lý 2.389 tin.

Trong khi đó, kênh tiếp nhận của các quận, huyện và TP Thủ Đức thông qua phần mềm trực tuyến, đường dây nóng của các quận huyện, điện thoại, Zalo, cổng 1022 chuyển về… đã nhận 2.229 tin phản ánh.

Ngoài ra, cơ quan chức năng các quận huyện đã tổ chức rà soát, kiểm tra các cơ sở, cá nhân có hành vi gây ồn và phát hiện thêm 1.458 trường hợp vi phạm, trong đó đã nhắc nhở 1.401 trường hợp và xử phạt 66 trường hợp với tổng số tiền xử phạt gần 100 triệu đồng.

Còn đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội do TP thực hiện đã tổ chức các buổi kiểm tra đột xuất một số cơ sở kinh doanh dịch vụ như karaoke, thu âm, ghi âm, nhà hàng ăn uống, các quán bar, beer club, vũ trường... đã phát hiện 33 vụ vi phạm.

Đây là các hành vi vi phạm nội dung về lĩnh vực văn hóa, thể thao, lao động, an ninh trật tự, phòng cháy và chữa cháy... (trong đó có vi phạm về tiếng ồn). Đoàn kiểm tra đã chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với tổng số tiền phạt khoảng 480 triệu đồng.

Công an TP, thông qua cổng thông tin 1022 và người dân trực tiếp báo tin, đã tiếp nhận 109 tin báo về hoạt động sinh hoạt, kinh doanh gây tiếng ồn. Lực lượng đã xử phạt 24 trường hợp vi phạm hành chính đối với hành vi "làm ồn tại khu dân cư từ 22h hôm trước đến 6h hôm sau "...

"Tạm biệt loa kẹo kéo"

Trao đổi với chúng tôi, anh N.V.T. (ngụ ở đường Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Q.3) cho biết anh và một số bạn nhậu hùn tiền mua dàn loa để khi nhậu hát hò cho vui. Tuy nhiên, từ khi TP mạnh tay xử lý triệt để tiếng ồn từ các "dàn karaoke" di động, anh đã bán "ve chai" dàn loa này.

"Hát hò cho vui, nhưng làm phiền người khác cũng không nên. Sẵn dịp TP đang giãn cách, tui quyết định bán luôn mấy cái loa. Sau này có nhậu, cầm cây đàn hát... chay vậy".

Chị L.T.H.H. (P.26, Q.Bình Thạnh) chia sẻ thỉnh thoảng chị và bạn bè tụ họp ăn uống rồi lôi "dàn kẹo kéo" ra hát, nhưng giờ đã bỏ thói quen này. Chị nói trước đây ca hát thoải mái, không để ý đến hàng xóm xung quanh.

"Bây giờ lôi dàn loa ra hát, người ta nhìn mình giống như mình từ hành tinh khác đến vậy. Thôi bỏ thói quen này luôn".

Chuyện người dân ý thức chia tay "dàn loa kẹo kéo" ít nhiều đã góp phần kéo giảm tiếng ồn, giúp cuộc sống trở nên văn minh hơn. Tuy nhiên, ngoài ý thức của người dân, TP cũng sẽ quyết liệt hơn trong việc xử lý vấn nạn tiếng ồn.

Theo chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan, TP sẽ tiếp tục duy trì triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp. Trong đó, ông Hoan yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm và quyết liệt các hành vi vi phạm về tiếng ồn.

Từ ngày 30-6, TP đã tập trung mở đợt cao điểm phạt nặng. Ba cụm đơn vị chủ đạo thực hiện cao điểm này gồm UBND các quận huyện và TP Thủ Đức, Công an TP và Sở Văn hóa và thể thao.

Ở quận huyện, TP yêu cầu các đơn vị này kiện toàn các đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội của địa phương. Đồng thời xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ và đột xuất, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về tiếng ồn, có sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả.

Phạt nặng hành vi nẹt pô gây ồn

Công an TP.HCM cho biết sẽ chú ý và phạt nặng các nguồn gây ồn khác như chạy xe nẹt pô gây ồn, xe môtô phân khối lớn gây ồn trên đường...

Mới đây, đội cảnh sát giao thông - trật tự Công an quận 1 đã trích xuất camera, xác định ông N.N.T. (50 tuổi, ngụ P.28, Q.Bình Thạnh) lái chiếc môtô Harley 1.868cc đã nẹt pô trước trụ sở UBND TP.HCM vào ngày 1-7.

Cảnh sát giao thông quận 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, phạt tiền 500.000 đồng đối với ông T. vì hành vi này.

Cấm loa kẹo kéo hay cấm luôn Cấm loa kẹo kéo hay cấm luôn 'hung thần karaoke', bạn đọc 'cãi nhau' gay cấn

TTO - Một tuần qua bạn đọc liên tục đề xuất, hiến kế cách trị karaoke từ nhẹ đến nặng, "lấy độc trị độc", hát càng to phạt càng nhiều, nặng nhất là cấm tiệt, ngoan cố cho ra tòa luôn. Cấm loa kẹo kéo hay không? Cấm luôn karaoke tự phát hay không?

L.P. - K.B.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên