
Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra dự án cầu Thủ Thiêm 2 - Ảnh: CHÂU TUẤN
Mới đây, báo cáo với UBND TP.HCM tại cuộc họp kinh tế - xã hội TP.HCM tháng 7-2025, Sở Tài chính cho biết theo thống kê, TP.HCM (sau sắp xếp) hiện có 838 công trình, dự án, khu đất tồn đọng, vướng mắc.
Trong đó bao gồm 60 công trình, dự án, khu đất thuộc thẩm quyền xử lý cấp trung ương; 778 công trình, dự án, khu đất thẩm quyền xử lý cấp thành phố.
Đây là các công trình, dự án, khu đất có vốn đầu tư tư nhân và đầu tư công.
Kết quả rà soát trên của TP.HCM thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng tại công điện 112 (tập trung giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng, dừng thi công, khẩn trương triển khai, hoàn thành, đưa vào sử dụng, chống thất thoát, lãng phí).
Trong năm 2025, TP.HCM (trước sắp xếp) rà soát, thống kê có gần 500 công trình, dự án, khu đất tồn đọng, vướng mắc. TP.HCM đã nỗ lực, quyết tâm cao hoàn thành mục tiêu giải quyết 50% công trình, dự án thuộc thẩm quyền giải quyết của trung ương, 100% công trình, dự án thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố.
Để thực hiện được mục tiêu này, ngày 12-3 TP.HCM đã thành lập Tổ công tác đặc biệt rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án, khu đất trên địa bàn. Đồng thời ban hành kế hoạch số 4409 về xử lý vướng mắc cho các công trình, dự án, khu đất tồn đọng năm 2025 của thành phố.
Sau khi sắp xếp (từ ngày 1-7), cộng thêm kết quả rà soát của Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu thì địa bàn TP.HCM mới có tổng cộng 838 công trình, dự án, khu đất tồn đọng, vướng mắc.
Từ khi thành lập, Tổ công tác đặc biệt do Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được là tổ trưởng đã tổ chức nhiều cuộc họp để tháo gỡ vướng mắc cho các công trình, dự án, khu đất.
Đến nay đã tháo gỡ được 86 dự án với tổng giá trị trên 420.000 tỉ đồng, tổng diện tích khoảng 1.200ha.
Thanh tra hàng trăm dự án, công trình tồn đọng nguy cơ thất thoát, lãng phí
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng tại công điện 112, các bộ ngành, địa phương rà soát, báo cáo Thủ tướng các dự án, công trình, khu đất tồn đọng, vướng mắc cho đầu mối tổng hợp là Bộ Tài chính.
Căn cứ danh sách trên, các dự án, công trình, khu đất tồn đọng, vướng mắc được phân chia thành 3 nhóm, gồm: nhóm dự án có kết luận thanh tra, kiểm tra, điều tra, đã có bản án; nhóm dự án, công trình chưa triển khai, chưa đầu tư xây dựng, quy mô nhỏ; nhóm dự án, công trình tồn đọng, vướng mắc, khó khăn kéo dài, có nguy cơ thất thoát lãng phí.
Căn cứ kết luận của Thủ tướng, Thanh tra Chính phủ đã chọn nhóm gần 900 dự án, công trình tồn đọng, vướng mắc, khó khăn kéo dài, có nguy cơ thất thoát, lãng phí để ban hành kế hoạch thanh tra chuyên đề.
Theo kế hoạch, Thanh tra Chính phủ sẽ trực tiếp thanh tra 145 dự án của các bộ, ngành trung ương và các tập đoàn, tổng công ty có tổng mức đầu tư trên 100 tỉ đồng; thanh tra một số dự án lớn của các tỉnh, thành có tổng mức đầu tư trên 1.500 tỉ đồng. Còn lại hơn 700 dự án các tỉnh, thành sẽ trực tiếp thanh tra.
TP.HCM có 20 dự án do Thanh tra Chính phủ trực tiếp thanh tra, và 94 dự án do Thanh tra Thành phố trực tiếp thanh tra.
Mục đích của cuộc thanh tra chuyên đề này nhằm xác định nguyên nhân, phát hiện hạn chế, bất cập của chính sách, pháp luật để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện; góp phần khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; xác định trách nhiệm và kiến nghị xử lý hành vi vi phạm pháp luật (nếu có).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận