16/07/2021 16:21 GMT+7

TP.HCM chỉ đạo chuẩn bị quỹ nhà tối thiểu 50.000 giường điều trị COVID-19

KIM ÚT
KIM ÚT

TTO - Ngày 16-7, UBND TP.HCM đã có văn bản chỉ đạo về công tác đầu tư, sửa chữa, trang thiết bị phục vụ cho bệnh viện dã chiến thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 và khu cách ly tập trung.

UBND TP chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục chuẩn bị quỹ nhà đảm bảo tối thiểu số lượng 50.000 giường để phục vụ cho bệnh viện dã chiến thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19.

Khẩn trương thực hiện xây dựng bệnh viện dã chiến khu vực đường Đào Trí (quận 7). Đồng thời, UBND TP đề nghị hỗ trợ đầu tư tăng thêm sức chứa 6.000 giường so với dự kiến ban đầu.

Ngoài ra, UBND TP giao Sở Xây dựng chủ trì, tạo group điện tử gồm Phó chủ tịch Lê Hòa Bình, Phó chủ tịch Phan Thị Thắng, ông Trần Hoàng Quân - giám đốc Sở Xây dựng - và các đơn vị, sở ngành… để kết nối thông tin nhanh. 

Chỉ đạo kịp thời các khó khăn vướng mắc về cơ sở vật chất phục vụ khẩn cấp công tác sửa chữa, vệ sinh, bố trí trang thiết bị phục vụ cho bệnh viện dã chiến thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 và khu cách ly tập trung.

Kinh phí đầu tư, sửa chữa theo yêu cầu phòng chống dịch được sử dụng từ ngân sách TP.HCM.

TP.HCM lập 4 bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 quy mô 12.000 giường TP.HCM lập 4 bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 quy mô 12.000 giường

TTO - Sở Y tế TP.HCM cho biết tính đến sáng 7-7, số ca mắc COVID-19 đang điều trị tại các bệnh viện của thành phố đã vượt qua con số 7.000. Thành phố đã kịp thời thành lập thêm 4 bệnh viện dã chiến quy mô 12.000 giường đáp ứng nhu cầu.

KIM ÚT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên