16/07/2021 18:48 GMT+7

TP.HCM cấp tốc xây dựng 2 bệnh viện dã chiến

Bài và ảnh: QUANG ĐỊNH
Bài và ảnh: QUANG ĐỊNH

TTO - Hàng trăm công nhân đang cấp tốc thi công hai bệnh viện dã chiến tại quận 7 và huyện Bình Chánh (TP.HCM) để sớm bàn giao, đưa vào sử dụng. Cả hai bệnh viện này đều khởi công ngày 8-7.

TP.HCM cấp tốc xây dựng 2 bệnh viện dã chiến - Ảnh 1.

Toàn cảnh bệnh viện dã chiến tại huyện Bình Chánh

Trưa 16-7, tại dự án Bệnh viện dã chiến Bình Chánh, hàng chục xe ben chở cát, đá nối đuôi nhau trên đại lộ Nguyễn Văn Linh để vào công trường rộng hơn 5 ha. Dự án bắt đầu xây dựng từ ngày 8-7, nhà thầu huy động 180 công nhân, thi công 3 ca (24/24h) để đảm bảo tiến độ bàn giao dự án.

Bên trong công trường, công nhân ráo riết thi công san lấp để làm móng. Dự án đã huy động 120 xe ben chạy liên tục chở cát cùng 4 đường ống bơm cát từ sông vào.

Anh Đào Văn Chí - giám đốc dự án Bệnh viện dã chiến Bình Chánh - cho biết: "Giai đoạn 1, ngày 30-8 sẽ bàn giao 1.200 giường, giai đoạn 2 cuối tháng 9 sẽ bàn giao 2.300 giường còn lại".

Trong khi đó, ở quận 7, hàng trăm công nhân cũng đang đẩy nhanh thi công bệnh viện dã chiến quy mô 2.380 giường. Tại đây có 2 khu vực, gồm khu vực nhà xưởng sẵn có và khu vực thi công bên ngoài.

Đến trưa 16-7, công trình đã đổ bêtông thi công 17 nền, 4 nền còn lại sẽ thi công xong trong tuần này. Lắp được mái và nhà thép cho 5 dãy, tối nay thi công xong 3 dãy nữa. Tất cả công nhân thực hiện phương án "3 tại chỗ", công nhân ăn ngủ tại dự án.

Hiện tại dự án có gần 500 công nhân đang thi công, nhà thầu APC tổ chức thi công 24/24h... Trong đầu tuần tới sẽ huy động tới 1.000 công nhân để đảm bảo thi công hàng loạt hạng mục: kèo, tấm EPS, nhôm kính, MEP....

TP.HCM cấp tốc xây dựng 2 bệnh viện dã chiến - Ảnh 2.

Công nhân thi công san lấp mặt bằng tại bệnh viện dã chiến ở huyện Bình Chánh

TP.HCM cấp tốc xây dựng 2 bệnh viện dã chiến - Ảnh 3.

Tại Bệnh viện dã chiến huyện Bình Chánh, huy động 180 công nhân, thi công 3 ca (24/24h) để đảm bảo tiến độ bàn giao dự án

TP.HCM cấp tốc xây dựng 2 bệnh viện dã chiến - Ảnh 4.

Dự án chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn 1, ngày 30-8 sẽ bàn giao 1.200 giường, giai đoạn 2 cuối tháng 9 sẽ bàn giao 2.300 giường còn lại

TP.HCM cấp tốc xây dựng 2 bệnh viện dã chiến - Ảnh 5.

120 xe ben được huy động để chở cát san lấp mặt bằng

TP.HCM cấp tốc xây dựng 2 bệnh viện dã chiến - Ảnh 6.

Công nhân chuẩn bị vỉ sắt đổ bêtông nền tại Bệnh viện dã chiến huyện Bình Chánh

TP.HCM cấp tốc xây dựng 2 bệnh viện dã chiến - Ảnh 7.

Công nhân đổ bêtông thi công hàng rào dự án

TP.HCM cấp tốc xây dựng 2 bệnh viện dã chiến - Ảnh 8.

Lắp đặt đường ống nước

TP.HCM cấp tốc xây dựng 2 bệnh viện dã chiến - Ảnh 9.

Hàng trăm công nhân tất bật thi công trên công trường để đảm bảo tiến độ

TP.HCM cấp tốc xây dựng 2 bệnh viện dã chiến - Ảnh 10.

Đến trưa 16-7, đã san lấp được khoảng 17% dự án Bệnh viện dã chiến huyện Bình Chánh

TP.HCM cấp tốc xây dựng 2 bệnh viện dã chiến - Ảnh 11.

Tại bệnh viện dã chiến ở quận 7 đã lắp được mái và nhà thép cho 5 dãy

TP.HCM cấp tốc xây dựng 2 bệnh viện dã chiến - Ảnh 12.

Toàn cảnh bệnh viện dã chiến ở quận 7

TP.HCM cấp tốc xây dựng 2 bệnh viện dã chiến - Ảnh 13.

Tất cả công nhân thi công bệnh viện dã chiến ở quận 7 đều thực hiện phương án "3 tại chỗ"

TP.HCM cấp tốc xây dựng 2 bệnh viện dã chiến - Ảnh 14.

2 dãy phòng được lắp vách ngăn gần hoàn thiện

TP.HCM cấp tốc xây dựng 2 bệnh viện dã chiến - Ảnh 15.

Công nhân lắp vách ngăn tại bệnh viện dã chiến ở quận 7

TP.HCM cấp tốc xây dựng 2 bệnh viện dã chiến - Ảnh 16.

Công nhân dựng khung cột để chuẩn bị lợp mái

TP.HCM: Sử dụng 3 khu nhà tái định cư làm bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung TP.HCM: Sử dụng 3 khu nhà tái định cư làm bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung

TTO - UBND TP.HCM thống nhất đưa 3 khu nhà tái định cư tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP Thủ Đức với hơn 2.600 căn hộ làm bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung.

Bài và ảnh: QUANG ĐỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên