
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được chia sẻ tại buổi tiếp xúc cử tri chiều 5-3 - Ảnh: CHÂU TUẤN
Chiều 5-3, ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy UBND, Chủ tịch UBND TP.HCM - cùng 4 ứng cử viên đại biểu HĐND khóa XI đã đến xã Xuân Thới Sơn để tiếp xúc cử tri.
Cử tri đề xuất mở rộng đường, xử lý ô nhiễm
Với tư cách là người điều hành chính quyền UBND thành phố và ứng cử viên đại biểu HĐND, ông Được cho biết hôm nay cùng 4 ứng cử viên đến đây ngoài việc trình bày chương trình hành động, còn để lắng nghe ý kiến, lắng nghe hơi thở cuộc sống của bà con địa phương.
Ông hứa sẽ cùng tập thể UBND TP.HCM đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành theo hướng kiến tạo liêm chính - hành động - phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng của xã hội làm mục tiêu để thực hiện…
Tại hội nghị, cử tri Trần Văn Sê (xã Xuân Thới Sơn) chia sẻ rất tâm đắc các chương trình hành động của 5 đại biểu, đặc biệt là của ông Nguyễn Văn Được. Thực tế dù thành phố có nhiều vấn đề cần tổ chức lại sau sáp nhập nhưng lãnh đạo thành phố vẫn chỉ đạo, sắp xếp hợp lý, ổn định.
Cử tri mong rằng đại biểu trúng cử sẽ hiện thực hóa những lời hứa. Đồng thời đề xuất sớm mở rộng quốc lộ 22, đường Nguyễn Văn Bứa giảm kẹt xe, sớm giải quyết các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm ở khu dân cư, quy hoạch treo.
Đồng tình với ý kiến trên, cử tri Đinh Công Tiện mong các đại biểu quan tâm, đốc thúc tiến độ các dự án giao thông hạ tầng qua địa phương.

Cử tri Trần Văn Sê (xã Xuân Thới Sơn) nói về việc kẹt xe ở khu vực và mong muốn đường sá sớm mở rộng - Ảnh: CHÂU TUẤN
5 năm tới, diện mạo đô thị sẽ đổi khác
Phát biểu ghi nhận các ý kiến cử tri, ông Nguyễn Văn Được cho biết những vấn đề bà con đặt ra từ đầu tư hạ tầng, ô nhiễm môi trường, kẹt xe đến an sinh xã hội đều là các nội dung trọng tâm thành phố đang tập trung giải quyết. Để làm hiệu quả, không chỉ cần sự quyết tâm của hệ thống chính trị mà còn cần sự đồng lòng, ủng hộ của người dân.
Thành phố xác định ưu tiên đầu tư cả đường bộ, đường sắt và đường thủy... Hiện có 79 dự án trọng điểm đã được đề ra, trong đó giao thông chiếm tỉ trọng lớn, bao gồm một số tuyến quốc lộ, vành đai, cao tốc có kết nối địa phương (huyện Hóc Môn cũ).
Ông Được đánh giá cao tinh thần vì lợi ích chung của người dân tại các địa phương có dự án đi qua, nhất là phối hợp tích cực trong giải phóng mặt bằng. Ông mong muốn các hộ dân liên quan tiếp tục ủng hộ, tuyên truyền để các dự án sắp tới được làm thuận lợi, bởi "muốn mở đường phải có mặt bằng".
Riêng đường Nguyễn Văn Bứa, ông cho biết hiện đang trong quá trình lập dự án đầu tư. Sau khi trực tiếp thấy tình trạng kẹt xe vào sáng nay, ông nhận định áp lực giao thông khu vực khá phức tạp. Ông nhấn mạnh một lần nữa mong người dân có đất thuộc phạm vi mở rộng đường sớm phối hợp, góp phần đẩy nhanh tiến độ, đồng nghĩa với việc giúp thành phố khơi thông các dự án quy hoạch kéo dài.
Liên quan đến ô nhiễm môi trường, đặc biệt tại các cơ sở sản xuất lốp xe, giặt nhuộm, ông Được nói đây là vấn đề nhức nhối. Thành phố đang từng bước tái tổ chức sản xuất công nghiệp, khuyến khích phát triển các ngành nghề chất lượng cao, tập trung vào khu công nghiệp, đồng thời có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi.
Người dân phản ánh cần cụ thể, có địa chỉ để chính quyền địa phương xử lý kịp thời, nếu vượt thẩm quyền sẽ báo cáo thành phố.
Thành phố đã rà soát, tháo gỡ nhiều dự án tồn đọng kéo dài, trong đó có những dự án hơn 20 năm. Đến nay, khoảng 80% dự án đã được giải quyết, tái khởi động.
Theo ông Được, trong thời gian tới thành phố sẽ bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ với hàng loạt công trình hạ tầng lớn, thành phố trở thành một "siêu công trường" hướng đến mục tiêu xây dựng siêu đô thị, đô thị đáng sống.
"Trong 5 năm tới, bà con sẽ thấy diện mạo khu đô thị Thủ Thiêm có nhiều thay đổi khác ngày hôm nay, thành một nơi đáng sống cùng với các tuyến cao tốc, đường sắt đô thị kết nối Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ hay sân bay Tân Sơn Nhất, Long Thành.
Thành phố đang và sẽ tiếp tục làm nhiều điều để hiện thực hóa các nghị quyết, chủ trương, xây thêm nhiều công trình trọng điểm. Rất mong sự đồng lòng của bà con và doanh nghiệp để phát triển thành siêu đô thị", ông Được nói.

5 ứng cử viên của tổ số 36 đại biểu HĐND TP.HCM - Ảnh: CHÂU TUẤN

Hội nghị tiếp xúc cử tri được tổ chức tại hội trường UBND xã Xuân Thới Sơn chiều 5-3 - Ảnh: CHÂU TUẤN
Tổ ứng cử đại biểu HĐND số 36
Ngoài ông Nguyễn Văn Được, tổ ứng cử đại biểu HĐND này còn có ông Trần Văn Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Thanh Bình - giảng viên cao cấp hạng I, Trưởng bộ môn ứng dụng tin học, khoa toán - tin học, Trường đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM.
Ông Hồ Vũ Nam - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy xã, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bà Điểm; bà Lê Thị Ngọc Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Hóc Môn - thạc sĩ luật, Đại học Luật.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận