
TP Đồng Hới dự kiến chia thành 3 phường sau khi bỏ cấp huyện, sáp nhập xã - Ảnh: QUỐC NAM
Ngày 15-4, Tỉnh ủy Quảng Bình xác nhận Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thông qua phương án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã từ 145 đơn vị xuống còn 41 đơn vị.
Theo đó, trong toàn tỉnh chỉ có duy nhất một xã không thực hiện sáp nhập là xã Tân Thành, thuộc huyện Minh Hóa.
Đặc biệt theo phương án vừa được thông qua, đô thị lớn nhất tỉnh là TP Đồng Hới sẽ được chia thành 3 phường. Gồm phường Đồng Hới trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Bảo Ninh, xã Đức Ninh, phường Nam Lý, phường Đồng Hải, phường Đồng Phú, phường Đức Ninh Đông, phường Phú Hải và phường Hải Thành. Nơi đặt trụ sở làm việc của phường này là trụ sở của phường Đức Ninh Đông hiện tại.
Hai xã Lộc Ninh, Quang Phú sáp nhập với phường Bắc Lý trở thành phường mới lấy tên là phường Đồng Thuận. Phường này sẽ đặt trụ sở tại phường Bắc Lý hiện tại.
Các xã Nghĩa Ninh, Thuận Đức sẽ nhập với phường Bắc Nghĩa, phường Đồng Sơn để thành phường mới tên phường Đồng Sơn, đặt trụ sở tại phường Đồng Sơn hiện tại.
Với một đô thị lớn khác của Quảng Bình là thị xã Ba Đồn, phương án được thông qua là chia thành 4 phường, xã xoay quanh sông Gianh. Ngoài phường Ba Đồn, các xã phía đông bắc sông Gianh sẽ hợp thành phường Bắc Gianh. Các xã ở phía nam sông Gianh sẽ thành xã Nam Gianh. Các xã nằm phía tây sẽ hợp nhất thành xã Tây Gianh.
Tại các huyện khác của Quảng Bình, các xã, thị trấn cũng được hợp nhất để giảm số lượng cấp xã.
Huyện Minh Hóa nhập các xã, thị trấn lại thành 5 xã; Tuyên Hóa nhập lại thành 6 xã; huyện Quảng Trạch thành 5 xã; huyện Bố Trạch thành 7 xã; huyện Quảng Ninh thành 4 xã; huyện Lệ Thủy thành 7 xã.
Theo ông Lê Ngọc Quang - bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình - việc sắp xếp phải bảo đảm tương quan hợp lý, tránh tạo sự giãn cách lớn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số giữa các xã, phường mới sau sắp xếp; bảo đảm chính quyền địa phương cấp cơ sở thực sự gần dân, sát dân.
Được biết phương án sắp xếp này sẽ được thông qua ý kiến người dân địa phương. Sau đó Hội đồng nhân dân các cấp sẽ xem xét, thông qua chủ trương rồi trình Chính phủ trước ngày 1-5.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận