22/01/2015 11:36 GMT+7

Ngành khoáng sản, xăng dầu ở VN đạt lợi nhuận cao nhất

C.V.KÌNH
C.V.KÌNH

TTO - Theo nghiên cứu biến động kinh tế nhìn từ 500 doanh nghiệp lớn nhất VN vừa công bố, các doanh nghiệp lớn của VN đã tăng trưởng trở lại, mạnh nhất ở VN vẫn là xăng dầu, khoáng sản...

Tăng trưởng doanh thu của 500 doanh nghiệp lớn nhất VN trong 8 năm qua - Nguồn: Vietnam Report

Ban tổ chức Bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất VN (VNR500) vừa công bố nghiên cứu biến động kinh tế nhìn từ 500 doanh nghiệp lớn nhất VN trong 8 năm qua. Kết quả cho thấy các doanh nghiệp lớn của VN đã tăng trưởng trở lại, mạnh nhất ở VN vẫn là xăng dầu, khoáng sản...

Đánh giá 8 năm qua, Công ty CP Báo cáo đánh giá VN (Vietnam Report - đơn vị chủ trì thực hiện VNR500) phân tích và nêu rõ triển vọng phục hồi của 500 doanh nghiệp lớn nhất VN - một nhóm tiêu biểu phản ảnh một phần quan trọng tình hình chung của nền kinh tế.

Cụ thể, giai đoạn 2011-2012, doanh thu của các doanh nghiệp VNR500 giảm tốc mạnh, thậm chí có dấu hiệu tăng trưởng âm nếu tính thêm yếu tố lạm phát. Năm 2013-2014, tình hình đã tích cực hơn, nhóm doanh nghiệp này đã tăng trưởng doanh thu khoảng 10-20%.

Tốc độ tăng doanh thu của DNNN giảm dần

Đáng lưu ý, từ đánh giá độc lập và báo cáo từ chính các doanh nghiệp tham gia bảng xếp hạng (BXH) 500 doanh nghiệp lớn nhất VN, doanh thu của khối doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) trong tổng doanh thu toàn BXH đang giảm dần, từ 65,2% năm 2008 xuống còn 59,4% năm 2014.

Trái lại, khối doanh nghiệp FDI đang có xu hướng lấn sân khi tỉ lệ doanh thu lên tới 22% năm 2014 từ mốc dưới 20% của các năm trước đó.

Ngoài ra, theo tính toán của Vietnam Report, tỉ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA) trung bình của khối doanh nghiệp FDI cao nhất, đạt 13% - hơn hẳn mức 6,2% của DNNN và 5,7% của doanh nghiệp tư nhân trong nước.

Đặc biệt, ban tổ chức VNR 500 khẳng định tốc độ tăng trưởng của khối DNNN cũng đang dần giảm tốc trong 3 năm trở lại đây.   

Khoáng sản, xăng dầu vẫn đạt doanh thu cao nhất...

Theo ban tổ chức xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất VN, trong 8 năm công bố BXH VNR500, ngành khoáng sản - xăng dầu luôn là ngành dẫn đầu về doanh thu với những tên tuổi lớn như Tập đoàn dầu khí, Tập đoàn xăng dầu, Tổng công ty dầu, Tập đoàn công nghiệp Than - khoáng sản…

Đặc biệt, trong BXH VNR500 mới nhất, ngành khoáng sản - xăng dầu cũng là ngành có lợi nhuận sau thuế cao nhất, đạt xấp xỉ 106.800 tỉ đồng.

Ngành điện đứng vị trí thứ 2 xét cả về tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế. Ngành tài chính - ngân hàng đứng thứ 3 về doanh thu nhưng bị tụt xuống vị trí thứ 4 về lợi nhuận sau thuế trước sự vươn lên của ngành viễn thông - tin học - công nghệ thông tin.  

C.V.KÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên