29/06/2022 14:24 GMT+7

Top 30 Hoa hậu các dân tộc mặc áo ngũ thân, trang phục Tày, Mường...

LÊ GIANG
LÊ GIANG

TTO - Top 30 Hoa hậu các dân tộc Việt Nam gồm các thí sinh Kinh, Tày, Ê Đê, Chăm, Hoa... diện nhiều trang phục dân tộc khác nhau, thể hiện sự đa dạng văn hóa của Việt Nam.

Top 30 Hoa hậu các dân tộc mặc áo ngũ thân, trang phục Tày, Mường... - Ảnh 1.

Thí sinh Nguyễn Thị Quỳnh Trang (sinh năm 2000, Nghệ An) mặc áo ngũ thân được may cách điệu vài chi tiết so với áo ngũ thân truyền thống, nhưng vẫn giữ được tinh thần của trang phục - Ảnh: BTC

Cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam vừa công bố top 30 thí sinh vào chung kết, bao gồm các thí sinh người Kinh, Tày, Ê Đê, Chăm, Hoa, Khmer, Nùng, Sán Dìu, Khơ Mú... Đến với cuộc thi, họ mang đến những mẫu trang phục đặc trưng của dân tộc mình.

Bà Trương Ngọc Ánh - đại diện ban tổ chức, chủ tịch Nova Entertainment - cho biết: "Chúng tôi rất tự tin với chất lượng thí sinh của đêm chung kết toàn quốc. Người đẹp được lựa chọn sẽ mang trọng trách giới thiệu về văn hóa, đất nước, con người Việt Nam đến với thế giới khi tham dự Hoa hậu Trái đất - Miss Earth 2022”.

Đêm chung kết Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 sẽ diễn ra tối 16-7 tại TP.HCM.

Top 30 Hoa hậu các dân tộc mặc áo ngũ thân, trang phục Tày, Mường... - Ảnh 2.

Thí sinh Võ Đức Thụy Hoàng (sinh năm 1998, Nha Trang) mặc áo nhật bình - mẫu trang phục đẹp, quyền quý dành cho hoàng hậu, công chúa, cung tần triều Nguyễn

Top 30 Hoa hậu các dân tộc mặc áo ngũ thân, trang phục Tày, Mường... - Ảnh 3.

Thí sinh H’Cúc Êban (sinh năm 2002) mặc váy truyền thống có tên gọi m’yêng của người Ê Đê. Đây là loại váy mở có màu đen đậm và được quấn quanh thân, khi mặc váy thường phủ kín đến mắt cá chân. Chạy dọc phần chân váy là những mẫu hoa văn màu đỏ, trắng hoặc vàng được thiết kế theo hình hạt thóc, hạt bắp

Top 30 Hoa hậu các dân tộc mặc áo ngũ thân, trang phục Tày, Mường... - Ảnh 4.

Thí sinh Lục Khánh Chi (sinh năm 2002) mặc trang phục dân tộc Tày gồm áo cánh, áo dài năm thân, quần váy, thắt lưng, khăn đội đầu, hài vải. Phụ nữ Tày còn thắt lưng bằng những tấm vải chàm hay đũi dài khoảng hai sải tay làm tăng thêm vẻ duyên dáng

Top 30 Hoa hậu các dân tộc mặc áo ngũ thân, trang phục Tày, Mường... - Ảnh 5.

Thí sinh Lâm Quế Phi (sinh năm 1999, Đồng Nai) mặc trang phục của dân tộc Hoa với hoa văn sặc sỡ

Top 30 Hoa hậu các dân tộc mặc áo ngũ thân, trang phục Tày, Mường... - Ảnh 6.

Thí sinh Lâm Đàm Thiều Ly (sinh năm 1997) mặc trang phục dân tộc Nùng Phàn Slình, có những đường chỉ nổi và thêu sặc sỡ phần cổ và vạt áo, đeo trang sức kim loại

Top 30 Hoa hậu các dân tộc mặc áo ngũ thân, trang phục Tày, Mường... - Ảnh 7.

Thí sinh Lò Thị Thu Hà (sinh năm 1999) mặc trang phục dân tộc Thái là chiếc áo cóm được may viền quanh, cạp cao và ôm sát cổ. Điểm nổi bật nhất trên áo cóm là 2 hàng khuy bướm mang nhiều ý nghĩa về nhân sinh

Top 30 Hoa hậu các dân tộc mặc áo ngũ thân, trang phục Tày, Mường... - Ảnh 8.

Thí sinh Nguyễn Thảo Liên (sinh năm 2002) mặc trang phục dân tộc Mường với các phần cơ bản: khăn trắng thắt trên đầu, áo vừa chấm eo lưng, áo chùng dài ngang đầu gối, hai vạt áo buông tự do, yếm, váy gồm cạp váy và chân váy. Cạp váy có màu sắc rực rỡ, được dệt rất công phu và là bộ phận nổi bật trên trang phục

Top 30 Hoa hậu các dân tộc mặc áo ngũ thân, trang phục Tày, Mường... - Ảnh 9.

Thí sinh Hoàng Thị Lả (sinh năm 1998) mặc trang phục dân tộc Khơ Mú. Áo cổ tròn, trên áo là những phụ kiện hoa văn. Dưới gấu áo là những hạt xèng được khâu thủ công. Chân váy may quây dài, xẻ hai bên sườn. Những miếng kim sa nhiều màu được trang trí xung quanh cạp váy

Chân dung người đẹp các dân tộc dự thi hoa hậu Chân dung người đẹp các dân tộc dự thi hoa hậu

TTO - Sáng 10-5, cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 công bố các thí sinh người Kinh, Tày, Ê Đê như Bùi Minh Anh, Hồng Anh, Nông Thúy Hằng, H Duyên Kbrông và H Nghi Kbuôr.

LÊ GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên