09/10/2011 18:12 GMT+7

Tổng thống Yemen tuyên bố sẽ từ chức

TẤN KHOA
TẤN KHOA

TTO - Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh hôm 8-10 lại tuyên bố sẽ từ chức trong vài ngày tới trong bài phát biểu trên truyền hình nhà nước. Ông Saleh cũng nói sẽ sớm tổ chức một cuộc họp quốc hội để thông báo và giải thích rõ ràng tình hình.

Yemen: tổng thống Ali Abdullah Saleh bất ngờ trở vềBạo lực đẫm máu tại Yemen, 35 người thiệt mạng

PzYaQqZS.jpgPhóng to
Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh tuyên bố sẽ sớm từ chức trên truyền hình quốc gia - Ảnh: AP

Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng có thể đây là một chiến thuật trì hoãn của ông Saleh, vì trước đó ông từng nói từ chức tới ba lần. Phe đối lập chỉ trích cụm từ "một vài ngày tới" là mơ hồ và không đáng tin.

Theo Reuters, ông Saleh đã ba lần bác bỏ và không ký vào sáng kiến hòa bình do Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) đề xuất, theo đó ông sẽ từ chức và chuyển giao quyền lực cho phó tổng thống trước khi kỳ bầu cử quốc hội và bầu cử tổng thống diễn ra. Nhiệm kỳ tổng thống của ông Saleh sẽ kết thúc vào năm 2013.

Vào cuối tháng 9, ông Saleh bất ngờ trở về nước sau thời gian dài trị thương tại Saudi Arabia. Trong lần phỏng vấn đầu tiên sau khi về nước, ông Saleh khẳng định không từ chức nếu những đối thủ chính trị được tranh cử tổng thống.

TẤN KHOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên