28/06/2019 21:39 GMT+7

Tổng thống Trump khẳng định tình cảm tốt đẹp với nhân dân Việt Nam

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Trong cuộc gặp với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bên lề sự kiện G20, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khẳng định tình cảm tốt đẹp đối với nhân dân Việt Nam và luôn ủng hộ phát triển mạnh mẽ quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Tổng thống Trump khẳng định tình cảm tốt đẹp với nhân dân Việt Nam - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Mỹ Donald Trump tươi cười và làm cử chỉ Thumbs-up ((giơ ngón cái thể hiện sự tán đồng) trước ống kính - Ảnh: VGP

Ngày 28-6, trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh G20 tổ chức tại Nhật Bản, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp song phương với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo Cổng thông tin Chính phủ, tại cuộc gặp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Trump đã có cuộc trao đổi cởi mở và mang tính xây dựng về những trọng tâm hợp tác giữa hai nước, trong đó có lĩnh vực thương mại, năng lượng.

Nhà lãnh đạo Mỹ hoan nghênh và khẳng định ủng hộ hợp tác chiến lược về năng lượng và đề nghị hai nước xây dựng quan hệ thương mại cân bằng, cùng có lợi.

Sắp tới, Bộ Công thương Việt Nam và Bộ Năng lượng Mỹ sẽ sớm ký biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác dài hạn, ở tầm chiến lược, quy mô lớn về năng lượng, nhập khẩu lớn từ Hoa Kỳ khí tự nhiên hoá lỏng (LNG)... 

Ông Trump cũng hoan nghênh quyết tâm và hành động quyết liệt chống gian lận xuất xứ hàng hóa và gian lận thương mại của Chính phủ Việt Nam. 

Trong cuộc gặp, Tổng thống Trump đã khẳng định tình cảm tốt đẹp đối với nhân dân Việt Nam và luôn ủng hộ phát triển mạnh mẽ quan hệ hợp tác song phương.

Đây không phải là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định những tình cảm tốt đẹp với người dân Việt Nam. Tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều ở Hà Nội hồi tháng 2 vừa qua, ngay khi đặt chân đến Việt Nam, ông Trump đã bày tỏ sự biết ơn tới người dân Việt Nam vì được "đón tiếp tuyệt vời" và "tràn đầy yêu thương". Sau khi lên máy bay về nước, ông Trump tiếp tục khen ngợi Việt Nam là "một đất nước tuyệt vời".

Việt Nam coi trọng quan hệ với Mỹ 

Cũng trong ngày 28-6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết Việt Nam coi trọng việc phát triển quan hệ Đối tác toàn diện với Mỹ. Trong thời gian qua, quan hệ hai nước đã chứng kiến những bước tiến triển rất tốt đẹp trên mọi lĩnh vực, trong đó đặc biệt là kinh tế - thương mại - đầu tư.

"Với quan điểm hai nền kinh tế có thể bổ trợ cho nhau, Việt Nam chủ trương thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư với Mỹ theo hướng tự do, công bằng trên cơ sở đôi bên cùng có lợi", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tối 28-6 trả lời câu hỏi về phản ứng của Việt Nam trước những phát biểu mới đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump về quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước.

Trước đó, khi trả lời Fox Business Network ngày 26-6 về việc Mỹ có áp thuế với Việt Nam hay không, ông Trump đã cho rằng Việt Nam là nước có tình trạng "lạm dụng thương mại với Mỹ". 

Khi được hỏi về việc một số công ty Trung Quốc chuyển tới Việt Nam để né đòn áp thuế của Mỹ, ông Trump gọi đây là hiện tượng "đáng quan tâm" và cho biết Washington đang thảo luận với Hà Nội.

Theo bà Hằng, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực cải thiện cán cân thương mại giữa hai nước, thúc đẩy nhập khẩu các mặt hàng Mỹ có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Mỹ muốn hoạt động tại Việt Nam, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư, kinh doanh tại Mỹ.

"Việt Nam cũng triển khai nhiều biện pháp kiểm soát, chống gian lận thương mại, hàng hoá nước ngoài lấy danh nghĩa hàng Việt Nam xuất khẩu sang thị trường khác. Việt Nam và Mỹ thường xuyên trao đổi thông qua các cơ chế hiện có như Hiệp định khung về thương mại và đầu tư (TIFA) để hình thành chiến lược hợp tác lâu dài và toàn diện, tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư song phương, kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh", người phát ngôn nói.

Bên lề sự kiện G20, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng có các cuộc gặp và trao đổi song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Jean-Claude Juncker...

Với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đây là cuộc gặp lần thứ ba giữa hai nhà lãnh đạo trong 7 tháng qua. Hai nhà lãnh đạo khẳng định cam kết thúc đẩy các thoả thuận mà lãnh đạo hai bên đã đạt được trong những cuộc gặp trước đây và nhất trí thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao giữa hai nước, tiếp tục tăng cường, đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh cùng lãnh đạo các nước G20 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh cùng lãnh đạo các nước G20

TTO - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc tiếp xúc với lãnh đạo các nước bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 ở thành phố Osaka (Nhật Bản) trong ngày làm việc đầu tiên.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên