04/08/2017 16:52 GMT+7

Tổng thống Trump bị truy về quan hệ tài chính với Nga

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Trong biển thông tin về điều tra nghi vấn Nga can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2016 xuất hiện thông tin tổng thống Donald Trump bị truy về các mối liên hệ tài chính với Matxcơva.

Ông Trump chỉ trích các tiết lộ về cuộc điều tra là
Tổng thống Donald Trump chỉ trích các tiết lộ về cuộc điều tra là "tin vịt" - Ảnh: REUTERS

Công tố viên đặc biệt Robert Mueller đã lập một đại bồi thẩm đoàn để đẩy mạnh cuộc điều tra nghi vấn Nga can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2016 và các nguồn tin cho biết ông đang tập trung lần theo các mối liên hệ tài chính giữa tổng thống Donald Trump với Matxcơva.

Báo Wall Street Journal và một số hãng tin Mỹ như AP trong ngày 3-8 tiết lộ ban bồi thẩm đã được lập trong vài tuần qua và mới đây đã ra các trát triệu tập những người và tài liệu liên quan đến cuộc gặp giữa Donald Trump Jr., con trai tổng thống Mỹ, với một nữ luật sư Nga hồi năm 2016.

Điều này có nghĩa ông Mueller có thể triệu tập nhiều người trong thời gian tới.

Dù việc lập bồi thẩm đoàn không phải là một điều bất thường, nhưng trong trường hợp này đó là một bước quan trọng trong cuộc điều tra của ông Mueller, cựu giám đốc FBI.

“Xét về việc ông Mueller tiếp nhận cuộc điều tra từ vài tháng trước, điều đó cho thấy ông đã khám phá ra thông tin có thể dẫn đến các cáo buộc hình sự” - hãng tin Reuters dẫn nhận định của cựu công tố viên Paul Callan.

Giới luật sư cũng cho rằng ban bồi thẩm có thể gây sức ép để các nhân chứng hợp tác với cuộc điều tra.

Trong khi đó, đài CNN của Mỹ đưa tin ông Mueller cũng mở rộng điều tra mạng lưới tài chính của tổng thống Trump bên cạnh điều tra về cuộc bầu cử năm 2016.

Các nguồn tin của CNN nhận định rằng các vấn đề liên quan tài chính sẽ dễ bị truy tố hơn là các nghi vấn chung chung và mơ hồ về việc Nga can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Trước đó, người đứng đầu Nhà Trắng từng chỉ trích việc điều tra hoạt động tài chính của ông và cảnh báo hành động này của ông Mueller sẽ vượt qua "giới hạn đỏ".

Cùng lúc, CNN đưa tin các nghị sĩ Mỹ đang hợp sức thúc đẩy biện pháp bảo vệ ông Mueller khỏi nguy cơ bị tổng thống sa thải.

Theo đó, chỉ có tổng công tố được Thượng viện chấp thuận mới có quyền sa thải công tố viên đặc biệt. Thượng nghị sĩ Thom Tillis thậm chí cho biết nếu ông Trump phủ quyết đề xuất này thì Thượng viện có thể bác bỏ ý kiến của tổng thống để đưa nó thành luật.

Đáp trả các thông tin về cuộc điều tra, ngày 3-8 ông Trump cáo buộc đây là “tin vịt”.

"Hầu hết mọi người đều biết là chẳng có người Nga nào trong chiến dịch của chúng ta. Chúng tôi không chiến thắng nhờ Nga. Chúng tôi thắng là nhờ các bạn” - tổng thống Mỹ hô hào trước đám đông ủng hộ ở Huntington, bang West Virginia, vào ngày 3-8.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên