
Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. (phải) gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 22-7 - Ảnh: REUTERS
Như thông báo sáng 23-7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ hạ thuế với hàng hóa Philippines xuống còn 19%, đổi lại việc Manila "mở cửa thị trường" cho hàng Mỹ.
Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. gặp ông Trump và các quan chức Mỹ khác để thảo luận về các vấn đề quốc phòng và thương mại để thuyết phục Washington giảm thuế.
"Tôi có thể nói với mọi người, như đã được công bố, rằng chúng tôi đã giảm được mức thuế quan 20% cho Philippines xuống còn 19%. Giờ đây 1% có vẻ là một nhượng bộ rất nhỏ. Tuy nhiên khi tính toán kỹ, đó là một thành tựu đáng kể", tờ Philippines Star dẫn lời ông Marcos nói.
Nhà lãnh đạo Philippines cho rằng nước này có "mối quan hệ đặc biệt" với Mỹ.
Đổi lại mức thuế 19% này, Philippines sẽ hạ thuế quan đối với hàng hóa Mỹ xuống 0%.
"Các lĩnh vực chính mà ông ấy nói là ô tô. Vì chúng tôi đang áp thuế đối với ô tô Mỹ, chúng tôi sẽ mở cửa thị trường đó và không còn áp thuế đối với mặt hàng này nữa", ông Marcos nói.
Ngoài ra các thị trường mà Philippines sẽ mở cửa cho Mỹ bao gồm các sản phẩm đậu nành, sản phẩm lúa mì, dược phẩm và nhiều mặt hàng khác.
Ông phủ nhận Manila sẽ chịu thiệt thòi với mức thuế 19% này. "Đó là cách đàm phán diễn ra", ông nói. Ngược lại ông cho rằng đây là một diễn biến tích cực vì giá cả hàng hóa nhập vào Philippines sẽ rẻ hơn.
"Vẫn còn rất nhiều chi tiết cần được làm rõ về các sản phẩm khác nhau, và các mặt hàng xuất nhập khẩu khác nhau. Nhưng về cơ bản, đó hiện là khuôn mẫu của chúng tôi. Đó là những gì chúng tôi đang theo đuổi, với mức thuế suất 19% đối với hàng hóa Philippines nhập khẩu vào Mỹ", ông Marcos nói.
Philippines đã tiến hành đàm phán với Mỹ kể từ khi ông Trump công bố mức thuế 20% lên nước này. Các quan chức kinh tế hàng đầu của Manila đang hướng tới một hiệp định thương mại tự do với Mỹ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận