02/01/2023 09:49 GMT+7

Tổng thống Joe Biden nghĩ 2023 sẽ là 'năm tuyệt vời'

Trên tài khoản Twitter ngày đầu năm mới, Tổng thống Joe Biden chia sẻ lý do tại sao ông nghĩ năm 2023 sẽ là một năm tuyệt vời đối với người Mỹ.

Tổng thống Joe Biden nghĩ 2023 sẽ là năm tuyệt vời - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden rời đi sau khi đến nhà thờ ở đảo St. Croix, quần đảo Virgin thuộc Mỹ, ngày 1-1 - Ảnh: REUTERS

"Chúc mừng năm mới, các bạn! Tôi nghĩ đây sẽ là một năm tuyệt vời. Tại sao? Vì chúng ta bắt đầu thực hiện rất nhiều điều mà chúng ta đã thông qua vào năm ngoái" - Tổng thống Joe Biden viết trên Twitter ngày 1-1.

Ông Joe Biden cho biết mức trần chi phí insulin hằng tháng cho bệnh nhân tiểu đường trong Chương trình bảo hiểm y tế quốc gia Medicare có hiệu lực từ ngày 1-1.

"Kể từ thời điểm này, chi phí cung cấp insulin trong tháng sẽ được giới hạn ở mức 35 USD cho bất kỳ ai tham gia Medicare" - ông Biden thông tin.

Theo một phân tích năm 2020 của Quỹ Gia đình Kaiser (KFF), động thái nói trên sẽ mang lại lợi ích cho gần 2 triệu người Mỹ vì trước đây họ phải trả trung bình 572 USD hằng năm cho insulin.

Mức trần chi phí insulin đã được đưa vào Đạo luật Giảm lạm phát - dự luật chăm sóc sức khỏe và biến đổi khí hậu mang tính bước ngoặt của Đảng Dân chủ - mà Tổng thống Biden đã ký ban hành vào tháng 8 năm ngoái.

"Nhờ đạo luật mang tính bước ngoặt này, vào ngày 1-1-2023, người Mỹ sẽ bắt đầu thấy được lợi ích của các biện pháp tiết kiệm thêm chi phí trong Đạo luật Giảm lạm phát" - Tổng thống Biden từng cho biết trong một tuyên bố vào cuối tháng 12 trên trang web của Nhà Trắng.

Ông Biden cũng lưu ý từ ngày 1-1, các công ty dược phẩm tăng giá nhanh hơn lạm phát sẽ phải trả cho Medicare một khoản tiền.

Nhà lãnh đạo Mỹ viết: "Chúng ta đang kìm hãm việc các công ty dược lớn tăng giá thuốc cao và nhanh. Bắt đầu từ bây giờ, nếu họ tăng giá nhanh hơn lạm phát, họ sẽ phải đối mặt với những hình phạt nặng nề".

Ông chủ Nhà Trắng chỉ ra một điều khoản khác từ Đạo luật Giảm lạm phát, theo đó người Mỹ hiện có thể nhận được các khoản tín dụng thuế để lắp đặt các thiết bị tiết kiệm năng lượng hơn cho ngôi nhà của họ.

"Và còn nhiều hơn nữa. Trên khắp đất nước, các bạn sẽ thấy chúng tôi xây dựng những cây cầu mới. Các bạn sẽ thấy rất nhiều công việc sản xuất và xây dựng được trả lương cao đang mở ra. Chúng ta chỉ mới bắt đầu. Đây là năm 2023 và là công việc chúng ta sẽ làm cùng nhau" - ông Biden kết lại.

Thông điệp năm mới 2023 của các lãnh đạo thế giới Thông điệp năm mới 2023 của các lãnh đạo thế giới

Lãnh đạo các nước từ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho tới Thủ tướng Anh Rishi Sunak, Thủ tướng Đức, Tổng thống Ukraine... đã gửi đi nhiều thông điệp trong những giờ phút cuối cùng trước khi bước sang năm 2023.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên