12/09/2022 11:26 GMT+7

Tổng thống Indonesia cân nhắc mua dầu Nga

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Tổng thống Indonesia Joko Widodo đang xem xét tham gia cùng Trung Quốc và Ấn Độ mua dầu Nga trước áp lực chi phí năng lượng tăng cao, theo báo Financial Times ngày 12-9.

Tổng thống Indonesia cân nhắc mua dầu Nga - Ảnh 1.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo - Ảnh: BLOOMBERG

"Chúng tôi luôn xem xét mọi lựa chọn. Tất nhiên nếu có nước như vậy và họ đưa ra mức giá tốt hơn", ông Widodo trả lời phỏng vấn báo Financial Times khi được hỏi liệu Indonesia sẽ mua dầu Nga không. 

"Chính phủ có nhiệm vụ tìm những nguồn khác nhau để đáp ứng nhu cầu năng lượng của người dân. Chúng tôi muốn tìm một giải pháp", Tổng thống Widodo nói thêm.

Đầu tháng 9, ông Widodo đã tăng giá nhiên liệu được trợ cấp lên 30%, khẳng định việc tăng giá là "lựa chọn cuối cùng" vì các áp lực tài chính. Động thái này đã làm dấy lên các cuộc biểu tình trên khắp Indonesia, theo Hãng tin Reuters.

Nhận định nói trên của ông Widodo cũng cho thấy khó khăn của nhiều quốc gia khi họ đương đầu với cuộc khủng hoảng năng lượng đang ảnh hưởng đến các hộ gia đình và doanh nghiệp trên toàn cầu.

Tháng 8 vừa qua, Bộ trưởng Du lịch Indonesia Sandiaga Uno cho biết Nga đã chào bán dầu thô cho nước này với mức chiết khấu 30%. 

Pertamina, công ty dầu khí thuộc sở hữu nhà nước Indonesia, cũng cho biết đang đánh giá các rủi ro của việc mua dầu Nga.

Tuy nhiên, bất kỳ động thái mua dầu thô nào của Nga với giá cao hơn giá trần dự kiến được áp bởi các nước nhóm G7 đều có thể khiến Indonesia chịu các biện pháp trừng phạt của Mỹ.

Tuần trước, Washington đã đe dọa trừng phạt những bên mua dầu Nga không tuân theo giá trần dự kiến của G7, cũng như không sử dụng các dịch vụ của phương Tây trong các giao dịch này. Điều này làm tăng rủi ro tiềm năng cho các quốc gia giao dịch với Matxcơva.

Giới hạn giá dầu Nga của G7 ở mức bao nhiêu, hoạt động như thế nào? Giới hạn giá dầu Nga của G7 ở mức bao nhiêu, hoạt động như thế nào?

TTO - Để ngăn Điện Kremlin kiếm được nhiều tiền từ năng lượng, các nước G7 đã đồng ý về một kế hoạch giới hạn giá dầu. Liệu rằng việc trừng phạt Nga bằng cách giới hạn giá dầu lần này có mang lại hiệu quả?

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: dầu Nga Indonesia Mỹ