Tổng thống Hàn Quốc ra tối hậu thư cảnh báo Ukraine

Tổng thống Lee Jae Myung cảnh báo Seoul sẽ có 'các biện pháp tiếp theo' nếu Ukraine tiếp tục từ chối công khai xin lỗi về việc tiết lộ thông tin liên quan đến hai tù binh Triều Tiên được đưa tới Hàn Quốc.

Tranh cãi vụ tù binh Triều Tiên: Hàn Quốc ra tối hậu thư yêu cầu Ukraine xin lỗi - Ảnh 1.

Ông Zelensky ngày 11-1-2025 công bố hình ảnh được cho là một binh sĩ Triều Tiên bị bắt tại vùng Kursk của Nga - Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Theo Hãng tin AFP ngày 2-10, Tổng thống Lee Jae Myung cho rằng Ukraine đã đơn phương công khai thông tin dù hai bên trước đó thống nhất giữ bí mật vụ chuyển giao.

"Nếu Ukraine tiếp tục từ chối thừa nhận sự thật và công khai xin lỗi, chúng tôi sẽ có các biện pháp tiếp theo", ông Lee tuyên bố, cáo buộc Kiev khiến ông bị xem như một "kẻ nói dối".

"Đây là vấn đề liên quan đến phẩm giá của Hàn Quốc và người dân. Chúng không thể bị bỏ qua", ông viết trên mạng xã hội X. Tổng thống Hàn Quốc không nêu cụ thể Seoul có thể thực hiện những biện pháp nào.

Tranh cãi bắt nguồn từ phát biểu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Liên hợp quốc tuần trước, khi ông công khai thông tin về việc hai binh sĩ Triều Tiên bị Ukraine bắt giữ đã được chuyển tới Hàn Quốc.

Hai người này bị lực lượng Ukraine bắt giữ vào đầu năm 2025. Thời điểm đó, Bình Nhưỡng đã triển khai hàng ngàn binh sĩ để hỗ trợ Nga trong cuộc chiến với Ukraine.

Chỉ vài giờ sau phát biểu của ông Zelensky, Tổng thống Lee đã bày tỏ bất bình. Seoul sau đó yêu cầu Kiev chính thức xin lỗi, khẳng định hai bên đã có "thỏa thuận rõ ràng" về việc giữ bí mật vụ chuyển giao.

Hàn Quốc cho rằng việc bảo mật thông tin đặc biệt quan trọng vì thân nhân của hai tù binh vẫn ở Triều Tiên và có thể đối mặt nguy cơ bị Bình Nhưỡng trả đũa. 

Danh tính của hai người cũng có thể được xác định do truyền thông Hàn Quốc từng đăng ảnh họ trước khi họ tới nước này.

Trong cuộc phỏng vấn được truyền thông Ukraine đăng ngày 1-10, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha gọi vụ việc là một "hiểu lầm ngoại giao", thay vì là một sự cố.

Ông đồng thời nhấn mạnh Hàn Quốc vẫn là một đối tác quan trọng với Kiev và bày tỏ hy vọng quan hệ hợp tác giữa hai nước tiếp tục được duy trì.

Tranh cãi xảy ra trong bối cảnh vấn đề hỗ trợ quân sự cho Ukraine vẫn nhạy cảm tại Hàn Quốc.

Dù đã trở thành một nhà xuất khẩu vũ khí lớn, Seoul đến nay vẫn không cung cấp vũ khí sát thương trực tiếp cho Kiev, viện dẫn chính sách lâu nay không trang bị vũ khí cho các quốc gia đang có xung đột.

Cơ quan tình báo Hàn Quốc nhận định ông Zelensky có thể công khai vụ chuyển giao nhằm gia tăng sự ủng hộ của dư luận Hàn Quốc đối với việc Seoul cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Tranh cãi vụ tù binh Triều Tiên: Hàn Quốc ra tối hậu thư cảnh báo Ukraine - Ảnh 3.Hàn Quốc đoán lý do ông Zelensky tiết lộ vụ chuyển tù binh Triều Tiên cho Seoul

Cơ quan tình báo Hàn Quốc cho rằng Tổng thống Zelensky tiết lộ vụ chuyển giao 2 tù binh Triều Tiên cho Seoul nhằm gia tăng sự ủng hộ của công chúng Hàn Quốc đối với việc cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất