08/07/2017 20:43 GMT+7

Tổng thống Donald Trump khẳng định sẽ thăm Việt Nam vào tháng 11

Q.TR.
Q.TR.

TTO - Ngày 8-7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gặp nhiều lãnh đạo quốc gia thành viên G20 trong đó Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định sẽ đến Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh APEC vào tháng 11 tới. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Tổng thống Indonesia bên lề G20 tại Hamburg ngày 8-7 - Ảnh: D. AN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Tổng thống Indonesia bên lề G20 tại Hamburg ngày 8-7 - Ảnh: D. AN

Tại cuộc gặp với Tổng thống Joko Widodo, Thủ tướng cảm ơn Indonesia vừa qua đã thả và cho hồi hương 695 ngư dân Việt Nam và đề nghị Indonesia xử lý vấn đề nghề cá trên tinh thần nhân đạo, đoàn kết ASEAN và Đối tác chiến lược Việt Nam - Indonesia.

Đồng thời, Thủ tướng cho rằng hai bên cần tiếp tục thúc đẩy sớm kết thúc đàm phán phân định vùng đặc quyền kinh tế giữa hai nước.

Tổng thống Joko Widodo mong muốn hai bên thúc đẩy để sớm hoàn tất đàm phán phân định vùng đặc quyền kinh tế, và nhất trí với đề nghị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về đối xử nhân đạo với ngư dân Việt Nam.

Trong cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Ấn Độ hạn chế và từng bước xóa bỏ các rào cản thương mại, tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam và phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 15 tỷ USD vào năm 2020.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Chính phủ Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các công ty, tập đoàn lớn của Ấn Độ đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. 

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định Việt Nam là trụ cột quan trọng trong chính sách “Hành động hướng Đông” của Ấn Độ.

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gặp Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tại cuộc gặp này, hai nhà lãnh đạo khẳng định xu thế hòa bình và hợp tác là dòng chảy chủ đạo trong quan hệ quốc tế cũng như quan hệ hai nước, cùng nhất trí duy trì quan hệ hữu nghị và hợp tác, ổn định.

Trong cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump, ông Trump khẳng định với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rằng mình sẽ thăm Việt Nam và tham dự Hội nghị Cấp cao APEC tại Đà Nẵng vào tháng 11-2017.

Ngoài ra, bên lề G20, Thủ tướng còn gặp Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker và Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Q.TR.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên