28/12/2021 09:01 GMT+7

Tổng thống Biden ký thông qua luật ngân sách quốc phòng trị giá 770 tỉ USD

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Ngày 27-12, theo thông báo của Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký thông qua luật ngân sách quốc phòng hằng năm, viết tắt là NDAA, cho năm 2022, cho phép chi tiêu 770 tỉ USD cho quốc phòng.

Tổng thống Biden ký thông qua luật ngân sách quốc phòng trị giá 770 tỉ USD - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, luật NDAA năm tài khóa 2022 nhiều hơn ngân sách năm ngoái 5%, bao gồm tăng lương 2,7% cho quân đội, mua thêm máy bay và tàu hải quân, chi tiêu cho các chiến lược đối phó với các mối đe dọa địa chính trị, đặc biệt là Nga và Trung Quốc.

Trước đó, trong tháng 12-2021, các nghị sĩ của hai đảng tại lưỡng viện Quốc hội Mỹ đã bỏ phiếu thông qua với tỉ lệ ủng hộ cao cho dự luật NDAA - có vai trò làm cơ sở xây dựng chính sách của Bộ Quốc phòng hằng năm.

Trong tuyên bố sau khi ký thông qua luật ngân sách quốc phòng, Tổng thống Biden cho biết: "Đạo luật mang lại những lợi ích quan trọng và tăng cường khả năng tiếp cận công lý cho các quân nhân và gia đình của họ, có các thẩm quyền quan trọng để hỗ trợ quốc phòng".

Một số khoản chi lớn của luật NDAA bao gồm: 300 triệu USD cho Sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine, hỗ trợ các lực lượng vũ trang của Ukraine, 4 tỉ USD cho Sáng kiến ​​phòng thủ châu Âu và 150 triệu USD cho hợp tác an ninh Baltic.

Luật cũng bao gồm 7,1 tỉ USD cho Sáng kiến ​​răn đe Thái Bình Dương. 

Bộ trưởng quốc phòng Campuchia lên tiếng về vũ khí Mỹ Bộ trưởng quốc phòng Campuchia lên tiếng về vũ khí Mỹ

TTO - Sau lệnh rà soát vũ khí Mỹ của Thủ tướng Hun Sen, Bộ trưởng Quốc phòng Tea Banh cho biết số vũ khí Mỹ còn lại trên đất Campuchia hầu như không sử dụng được nữa do đã quá cũ.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên