14/09/2022 18:50 GMT+7

Tổng công ty Đường sắt đề nghị dứt điểm tình trạng bán hàng ở ‘phố đường tàu’

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TTO - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa có công văn đề nghị UBND TP Hà Nội và Cục Đường sắt tiếp tục chỉ đạo các đơn vị xử lý dứt điểm tình trạng bán hàng, quay phim, chụp ảnh trên đường sắt qua nội đô Hà Nội.

Tổng công ty Đường sắt đề nghị dứt điểm tình trạng bán hàng ở ‘phố đường tàu’ - Ảnh 1.

Nhiều năm nay, đoạn đường sắt qua nội đô ở phía bắc ga Hà Nội thường được mọi người gọi là "phố đường tàu" - Ảnh: NAM TRẦN

Theo Tổng công ty Đường sắt, đầu năm 2018 khu vực phía bắc ga Hà Nội (từ km 0+595 đến km 0+840 tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng, đi qua nội đô Hà Nội) xuất hiện tình trạng khách nước ngoài tham quan, quay phim chụp ảnh trên đường sắt, nhất là khi có tàu chạy qua. 

Kèm theo đó là các quán cóc bày bàn, ghế bán nước cho khách trong phạm vi bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường sắt.

Ngay khi xuất hiện tình trạng trên, Tổng công ty Đường sắt đã chỉ đạo Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải (đơn vị được giao quản lý tuyến đường) phối hợp với UBND các phường có liên quan và cơ quan chức năng triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, cưỡng chế giải tỏa, xử phạt hành chính… Tình trạng trên đã tạm lắng xuống, nhất là khi bùng phát dịch COVID-19.

Khi dịch COVID-19 được kiềm chế, tình trạng này lại tái diễn.

Trong tháng 5-2022, Công ty cổ phần Đường sắt Hà Hải đã có văn bản gửi UBND các phường: Hàng Bông, Cửa Nam, Điện Biên Phủ; Cục Đường sắt có văn bản gửi UBND TP Hà Nội về việc đề nghị tiếp tục chỉ đạo, xử lý tình trạng này.

UBND TP Hà Nội có công văn giao UBND các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình tiếp tục phối hợp với Tổng công ty Đường sắt chỉ đạo, xử lý tình trạng bán hàng trên đường sắt.

Tuy nhiên, đầu tháng 8-2022, các đơn vị đường sắt kiểm tra đoạn đi qua các phường Hàng Bông, Cửa Nam, Điện Biên Phủ vẫn ghi nhận người dân bán hàng vi phạm hành lang đường sắt.

Thời gian gần đây, nhất là dịp nghỉ lễ Quốc khánh, lại diễn ra tình trạng bán hàng và du khách nước ngoài, người dân vẫn đến khu vực trên để chụp ảnh, quay phim.

Ngày 6-9, Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải tiếp tục có văn bản gửi UBND các phường Hàng Bông, Cửa Nam, Điện Biên Phủ đề nghị xử lý dứt điểm tình trạng trên.

Ngày 9-9, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã tổ chức đoàn kiểm tra tại khu vực trên. Tiểu ban An ninh an toàn giao thông đường sắt TP Hà Nội có văn bản đề nghị phối hợp xử lý gửi đến UBND các cấp có liên quan để tiếp tục phối hợp.

Tổng công ty Đường sắt đề nghị UBND TP Hà Nội và Cục Đường sắt Việt Nam tiếp tục chỉ đạo UBND các cấp, cơ quan phối hợp với các đơn vị đường sắt xử lý dứt điểm tình trạng trên.

Hà Nội bị đề nghị dẹp các điểm chụp ảnh, uống cà phê trong lòng đường sắt Hà Nội bị đề nghị dẹp các điểm chụp ảnh, uống cà phê trong lòng đường sắt

TTO - Bộ Giao thông vận tải vừa gửi UBND TP Hà Nội và các đơn vị liên quan đề nghị khẩn trương giải tán các tụ điểm chụp ảnh, ngồi uống cà phê trong lòng đường sắt chạy qua các quận nội thành Hà Nội.

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên