30/08/2021 15:00 GMT+7

Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn: Đảm bảo nước sạch cho người dân thành phố

T.D.V - QUANG ĐỈNH
T.D.V - QUANG ĐỈNH

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, tất cả hoạt động của ngành nước thành phố tập trung cho mục tiêu đảm bảo nguồn nước sạch cấp an toàn, liên tục ổn định cho người dân, đặc biệt là các địa điểm được sử dụng làm nơi phòng chống COVID-19.

Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn: Đảm bảo nước sạch cho người dân thành phố - Ảnh 1.

Nhân viên Công ty cổ phần Cấp nước Thủ Đức thi công đường ống vào khu cách ly - Ảnh: Đình Bích

Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã triển khai nhanh chóng, đồng bộ các giải pháp đưa nước sạch đến cơ sở y tế, khu cách ly tập trung, bệnh viện điều trị COVID-19 cùng nhiều hoạt động chung tay cùng Thành phố phòng chống dịch bệnh.

Cấp nước miễn phí các cơ sở phòng chống dịch bệnh

Ông Trần Quang Minh - Tổng giám đốc Sawaco cho biết - ngay sau khi Thành phố có quyết định chọn các địa điểm như khu tái định cư, trường học... làm nơi cách ly, bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19, Tổng công ty đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cử nhân lực khảo sát, nâng cấp, sửa chữa đường ống đảm bảo đưa nước liên tục vào các điểm trên.

Sawaco xem đây là nhiệm vụ cấp bách, hàng đầu triển khai các đơn vị trực thuộc nhanh chóng thực hiện và đến nay tất cả các địa điểm cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến đều được cung cấp đầy đủ nước sinh hoạt.

Cụ thể, Xí nghiệp Cấp nước sinh hoạt nông thôn TP.HCM đã gắn đồng hồ nước 150 ly cho khu bệnh viện dã chiến Bình Hưng, Bình Chánh nằm trong khuôn viên rộng 5,8 ha, quy mô 3.500 giường. Đồng thời, đơn vị thi công cấp nước vào Bệnh viện dã chiến số 4 (Khu tái định cư Vĩnh Lộc B, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) quy mô 4.000 giường.

Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An đã phối hợp Bệnh viện dã chiến số 2 (Chung cư tái định cư tại Phường Tân Thới Nhất, Quận 12) gắn 4 đồng hồ nước 25 ly, cung cấp nước sạch phục vụ cho 3.300 giường bệnh tại đây.

Để kịp thời bổ sung nguồn nước cho Bệnh viện dã chiến số 3, phường Bình Khánh, Thành phố Thủ Đức, Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức đã nỗ lực thi công ngày đêm để lắp đặt đồng hồ tổng D300 mm khai thác nguồn nước từ tuyến ống D500 mm trên đường Lương Định Của để đưa nước vào bệnh viện. Bên cạnh đó, đơn vị sẵn sàng cung cấp nguồn nước bổ sung bằng xe bồn nếu có sự cố thiếu nước.

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân đã hoàn thành việc gắn đồng hồ nước 50 ly, đảm bảo cung cấp nước cho 2 khu cách ly tập trung trên địa bàn Quận 10, với công suất tối đa 750 giường...

Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn: Đảm bảo nước sạch cho người dân thành phố - Ảnh 2.
Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn: Đảm bảo nước sạch cho người dân thành phố - Ảnh 3.

Nhiều hoạt động góp sức chống dịch COVID-19

Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn chung tay cùng Thành phố phòng chống dịch COVID-19 qua nhiều hình thức, đặc biệt là việc miễn tiền nước sinh hoạt 6 tháng cho hộ nghèo, cận nghèo trong năm 2021. Trước đó, Sawaco cũng đã không thu tiền nước của các hộ dân khó khăn và các khu cách ly của TP.HCM trong 3 tháng của năm 2020.

Bên cạnh đó, Sawaco vận động toàn thể cán bộ công nhân viên chung tay đóng góp mua vaccine COVID-19, ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, tổ chức hiến máu cứu người trong dịch bệnh...

Năm 2021, Sawaco có nhiều hoạt động thiết thực hướng về cộng đồng như đóng góp 1 tỉ đồng ủng hộ Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phòng chống dịch bệnh; ủng hộ hơn 331 triệu đồng vào quỹ Vì người nghèo TP.HCM; kêu gọi, vận động hơn 4.000 cán bộ, công nhân viên, người lao động toàn Tổng công ty quyên góp nguồn quỹ mua vaccine COVID-19.

Khi TP.HCM bước vào đợt khan hiếm máu do dịch bệnh, Sawaco đã tổ chức ngày hội hiến máu nhân đạo với chủ đề "Một giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại" kêu gọi nhân viên trong hệ thống tham gia góp giọt máu cứu người. Kết quả đã thu được hơn 288 đơn vị máu.

Đoàn Thanh niên Sawaco cũng tổ chức đóng góp, trao tặng 94 triệu đồng ủng hộ lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19, thực hiện công trình "Sawaco - Đồng hành cùng sức khỏe cộng đồng" nhằm tham gia phòng chống, hạn chế lây nhiễm chéo các dịch bệnh truyền nhiễm. Công đoàn Tổng công ty cũng tổ chức vận động đóng góp tại địa phương với số tiền hơn 200 triệu đồng.

ảnh 2 chương trình “đồng hành cùng thanh niên công nhân cụm xây dựng - giao thông đẩy lùi dịch bệnh covid-19”

Chương trình “Đồng hành cùng thanh niên công nhân Cụm Xây dựng - Giao thông đẩy lùi dịch bệnh Covid-19” - Ảnh: Đình Bích

Chăm lo người lao động trong thời dịch bệnh

Tổng công ty đề ra nhiều hoạt động chăm lo đời sống người lao động, giúp nhiều người lao động vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, tập trung nhiệm vụ chuyên môn.

Các đơn vị trực thuộc Sawaco đa dạng các chương trình chăm lo cán bộ, công nhân viên, người lao động như: chương trình chăm lo "3 tại chỗ", trao quà cho cán bộ công nhân viên, người lao động tại Nhà máy nước Tân Hiệp, Công ty CP cấp nước Gia Định, Công ty CP cấp nước Tân Hòa... Công ty CP cấp nước Thủ Đức trao quà thông qua chương trình "Đi chợ giúp người lao động"...

Ngoài ra, các đơn vị đã hỗ trợ cho người lao động trực tiếp sửa bể hoặc tham gia chương trình "Gắn đồng hồ nước phục vụ khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến" tại Xí nghiệp cấp nước sinh hoạt nông thôn, các công ty CP cấp nước Tân Hòa, Phú Hòa Tân, Trung An, Gia Định, Thủ Đức... với tổng số tiền trên 2,7 tỉ đồng.

Đoàn Thanh niên Sawaco cùng cụm Xây dựng - Giao thông tổ chức nhiều hoạt động đồng hành cùng thanh niên công nhân mang tên "Chuyến xe hồng tình nguyện" hay chương trình "Đồng hành cùng thanh niên công nhân Cụm Xây dựng - Giao thông đẩy lùi dịch bệnh COVID-19" tại huyện Nhà Bè. Tại đây, đoàn gửi đến Huyện đoàn Nhà Bè, hỗ trợ cho thanh niên công nhân các nhu yếu phẩm gồm: 900 kg gạo, 3,5 tấn rau củ quả... cùng một số trang bị y tế như 150 bộ đồ bảo hộ, 200 tấm chắn giọt bắn, 40 hộp Khẩu trang 4 lớp, 20 hộp găng tay y tế...

T.D.V - QUANG ĐỈNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên