
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp thân mật Đặc phái viên Cuba Bruno Rodríguez Parrilla - Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp đặc phái viên Cuba
Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, chiều ngày 2-2 tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có buổi tiếp thân mật Đặc phái viên Đảng Cộng sản Cuba, Nhà nước Cuba, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Bruno Rodríguez Parrilla trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam từ ngày 1 đến 3-2.
Trong không khí thắm tình đồng chí, anh em, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ niềm vui mừng và xúc động đón tiếp Đặc phái viên Cuba sang thăm Việt Nam ngay sau khi Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp, mang theo thông điệp chúc mừng nồng nhiệt nhất từ Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba anh em.
Tổng Bí thư khẳng định việc lãnh đạo cấp cao Cuba cử Đặc phái viên cấp cao thăm Việt Nam dịp này thể hiện sự coi trọng đặc biệt, tình cảm gắn bó, thủy chung, trong sáng và mẫu mực hiếm có trong quan hệ quốc tế giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.
Thông tin với Đặc phái viên về kết quả Đại hội XIV, Tổng Bí thư nhấn mạnh Đại hội đã hoạch định đường lối chiến lược cho đất nước đến năm 2030, tầm nhìn 2045.
Trong định hướng đối ngoại đó, quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, đặc biệt là Cuba, luôn giữ vị trí ưu tiên hàng đầu.
Chia sẻ với những khó khăn, thách thức mà Cuba đang phải đối mặt do tác động của bao vây cấm vận và thiên tai, Tổng Bí thư khẳng định lại lập trường nhất quán của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn đoàn kết, ủng hộ và sát cánh cùng nhân dân Cuba anh em và kêu gọi dỡ bỏ các biện pháp bao vây, cấm vận đơn phương đối với Cuba.
Tổng Bí thư nhấn mạnh nhân dân Việt Nam không bao giờ quên câu nói bất hủ"Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình" của Lãnh tụ Fidel Castro.
Ngày nay, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Việt Nam cũng nguyện hỗ trợ Cuba trong khả năng để vượt qua khó khăn, phát triển đất nước.

Đặc phái viên Cuba khẳng định quan điểm của Đảng, Nhà nước Cuba: Thành công của Việt Nam cũng chính là thành công của Cuba - Ảnh: TTXVN
Ông Bruno Rodríguez chuyển thông điệp của các lãnh đạo cấp cao Cuba nhiệt liệt chúc mừng Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, chúc mừng kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Cuba tin tưởng Nghị quyết Đại hội XIV sẽ là "kim chỉ nam" đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới.
Ông khẳng định quan điểm của Đảng, Nhà nước Cuba: "Thành công của Việt Nam cũng chính là thành công của Cuba. Những bài học kinh nghiệm về xây dựng Đảng và phát triển kinh tế của Việt Nam là nguồn cổ vũ, động viên to lớn, là hình mẫu tham khảo phù hợp nhất cho Cách mạng Cuba".
Tại buổi tiếp, hai bên đã trao đổi và thống nhất cao về các phương hướng, biện pháp lớn nhằm đưa quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn nữa trong giai đoạn tới, phù hợp với bối cảnh mới của mỗi nước và quốc tế.
Kết thúc buổi tiếp, thông qua Đặc phái viên Đảng, Nhà nước Cuba, Tổng Bí thư Tô Lâm chuyển lời thăm hỏi thân thiết, lời chúc sức khỏe tới Lãnh tụ Cách mạng, Đại tướng Raúl Castro, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Miguel Díaz Canel và các lãnh đạo cấp cao Cuba.
Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm với Cuba

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đặc phái viên Đảng, Chính phủ Cuba - Ảnh: TTXVN
Cũng trong ngày 2-2, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Đặc phái viên Cuba Bruno Rodríguez Parrilla.
Đặc phái viên Cuba trân trọng chuyển thông điệp chúc mừng của Đảng, Nhà nước Cuba và Thủ tướng nước Cuba Manuel Marrero Cruz tới Thủ tướng Phạm Minh Chính, nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện mà Việt Nam đạt được trong nhiệm kỳ qua và tin tưởng Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục điều hành đất nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đặc phái viên Cuba thống nhất cho rằng hợp tác kinh tế - thương mại cần có những bước chuyển biến mạnh mẽ hơn, tương xứng với quan hệ chính trị tin cậy và tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên.
Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm về quá trình 40 năm Đổi mới, hội nhập kinh tế với Cuba, đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả các dự án hợp tác phát triển sản xuất lương thực tại chỗ trong giai đoạn mới, khẳng định sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm và chuyển giao các quy trình canh tác tiên tiến, cung ứng nguyên vật liệu và hỗ trợ máy móc nông nghiệp, giúp Cuba từng bước tự chủ lương thực tại chỗ.
Việt Nam sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm phát triển năng lượng tái tạo với Cuba để phục vụ sản xuất và đời sống người dân Cuba. Thủ tướng đánh giá cao thế mạnh hàng đầu thế giới của Cuba trong lĩnh vực y học, đề nghị Chính phủ Cuba tăng cường hợp tác, chuyển giao công nghệ, liên doanh sản xuất các loại vắc xin, sinh phẩm y tế và thuốc đặc trị thế hệ mới để cung ứng cho thị trường hai nước và xuất khẩu.
Chia sẻ với những khó khăn mà nhân dân Cuba anh em đang phải gánh chịu do các lệnh bao vây, cấm vận và thiên tai, Thủ tướng khẳng định Việt Nam cam kết sẽ luôn đồng hành, chia sẻ và hỗ trợ Cuba trong khả năng của mình, bày tỏ tin tưởng đất nước Cuba anh hùng sẽ vượt qua mọi thách thức, tiếp tục đạt được những thắng lợi mới trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi lời thăm hỏi đến Lãnh tụ Cách mạng Raúl Castro, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz Canel, Thủ tướng Manuel Marrero Cruz và các lãnh đạo cấp cao Cuba.
Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam, Cuba hội đàm

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Cuba - Ảnh: BÁO THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM
Ngày 2-2 tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla.
Hai bên tái khẳng định đối ngoại Đảng là nền tảng chính trị then chốt, định hướng cho tổng thể quan hệ song phương, nhất trí tham mưu cho lãnh đạo cấp cao hai nước tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, đẩy mạnh trao đổi lý luận và thực tiễn về công tác xây dựng Đảng, đào tạo quy hoạch cán bộ cấp chiến lược về kinh nghiệm Đổi mới, phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế, thống nhất xây dựng kế hoạch hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước trong giai đoạn tới.
Hai Bộ trưởng thống nhất phát huy vai trò nòng cốt của Bộ Ngoại giao hai nước trong việc tham mưu, đôn đốc triển khai các cơ chế, đặc biệt là cụ thể hóa, tạo cơ chế để thúc đẩy các dự án hợp tác trọng điểm.
Về đối ngoại nhân dân, hai Bộ trưởng đề nghị các tổ chức hữu nghị, chính trị - xã hội hai nước tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường giáo dục thế hệ trẻ về lịch sử hào hùng và tình nghĩa thủy chung giữa Việt Nam và Cuba.
Hai bên đã chia sẻ đánh giá sâu sắc về bối cảnh thế giới hiện nay với những diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường, bày tỏ sự đồng thuận cao trong việc nhìn nhận các vấn đề toàn cầu, khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, thượng tôn pháp luật và giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, dựa trên luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.
Về định hướng thời gian tới, hai bên khẳng định sẽ tăng cường hợp tác đa phương, phối hợp lập trường chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế quan trọng, nhất là tại Liên hợp quốc và Phong trào Không liên kết; nhấn mạnh cam kết cùng nhau đóng góp tích cực, trách nhiệm vào việc củng cố môi trường hòa bình, ổn định và phát triển ở cả hai khu vực Đông Nam Á và Mỹ Latin - Caribê.
Nhân dịp này, Bộ trưởng Lê Hoài Trung tái khẳng định lập trường nguyên tắc, trước sau như một của Việt Nam trong việc kêu gọi chấm dứt hoàn toàn lệnh cấm vận chống Cuba. Đặc phái viên, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba trân trọng mời ông Lê Hoài Trung sớm trở lại thăm Cuba vào thời điểm thuận lợi, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đã vui vẻ nhận lời.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận