
Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho bà Nguyễn Thị Bình - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Sáng 25-8, Bộ Ngoại giao long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm thành lập ngành ngoại giao (28-8-1945 - 28-8-2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất.
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các nguyên lãnh đạo và lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước đã đến dự. Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lẵng hoa chúc mừng.
Nhân dịp này, tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho bà Nguyễn Thị Bình - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam - do đã có công lao to lớn trong lĩnh vực đối ngoại, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chúc mừng nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình.
Tại sự kiện, với tình cảm xúc động, bà Nguyễn Thị Bình khẳng định cuộc đàm phán giữa ta và Mỹ tại Hội nghị Paris bàn về chấm dứt chiến tranh tại Việt Nam là một sự kiện đặc biệt quan trọng trong lịch sử 80 năm ngành ngoại giao.
"Ngày nay, chúng ta có hòa bình, độc lập, thống nhất với vị thế mới, hội nhập quốc tế sâu rộng, với mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam phát triển hùng cường. Tôi tin với truyền thống 80 năm và bài học lịch sử quý báu, ngành ngoại giao sẽ phát triển mạnh mẽ, gặt hái nhiều thắng lợi to lớn trong chặng đường mới, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân", bà Nguyễn Thị Bình bày tỏ tin tưởng.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hỏi bà Nguyễn Thị Bình tại lễ kỷ niệm - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Bà Nguyễn Thị Bình tên thật là Nguyễn Thị Châu Sa, sinh ngày 26-5-1927. Trong giai đoạn 1969-1976, bà là Trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Hội nghị Paris về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam; Bộ trưởng Ngoại giao, phụ trách toàn diện công tác đối ngoại, đối thoại quốc tế, vận động dư luận, đấu tranh ngoại giao.
Tại cuộc đàm phán bốn bên ở Paris, Việt Nam có hai đoàn gồm đoàn Việt Nam Dân chủ cộng hòa do Bộ trưởng Ngoại giao Trần Xuân Thủy cùng Cố vấn đặc biệt Lê Đức Thọ dẫn đầu. Đoàn thứ hai của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam do bà Nguyễn Thị Bình dẫn đầu.
Hai đoàn đã phối hợp chặt chẽ, vượt qua mọi khó khăn, đoàn kết hợp lực và sau gần 5 năm đã hoàn thành nhiệm vụ. Thắng lợi trên bàn đàm phán ngoại giao đã góp phần vào thắng lợi lịch sử trọng đại của dân tộc, dẫn đến giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Bà Nguyễn Thị Bình tại lễ kỷ niệm ngày 25-8 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Ngoài Hội nghị Paris, bà Nguyễn Thị Bình cũng lãnh đạo trực tiếp các hoạt động tuyên truyền, đối ngoại nhân dân và xây dựng mạng lưới quan hệ quốc tế với hơn 40 quốc gia và tổ chức quốc tế tiến bộ. Thăm nhiều nước ở khắp các châu lục, bà dự nhiều cuộc mít tinh tập hợp lực lượng, biểu tình, diễu hành... qua đó đưa cuộc chiến đấu anh hùng của nhân dân miền Nam Việt Nam đến với thế giới.
Với những cống hiến không mệt mỏi cho Tổ quốc, bà đã nhận được nhiều ghi nhận và phần thưởng cao quý như: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Chiến công hạng nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, Huân chương Đại đoàn kết, Huân chương Tự do hạng nhất của Lào.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận