
Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân trong một chuyến công du nước ngoài năm 2024 - Ảnh: DUY LINH
Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân sẽ thăm cấp nhà nước Indonesia, thăm chính thức Ban Thư ký ASEAN và thăm chính thức Singapore trong thời gian từ ngày 9 đến 13-3.
Chuyến thăm diễn ra theo lời mời của Tổng thống Indonesia, Chủ tịch Đảng Phong trào Indonesia vĩ đại (Gerindra) Prabowo Subianto, Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn và Thủ tướng Singapore, Tổng thư ký Đảng Hành động nhân dân Singapore (PAP) Lawrence Wong (Hoàng Tuần Tài).
Trả lời báo chí trước chuyến thăm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho biết đây là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng Bí thư ta tới Indonesia sau gần 8 năm (kể từ tháng 8-2017), tới Singapore sau gần 13 năm (kể từ tháng 9-2012).
"Đây cũng là chuyến thăm lịch sử, bởi lần đầu tiên một Tổng Bí thư thăm Ban Thư ký ASEAN", ông Cường nói thêm.
Chuyến thăm diễn ra đúng dịp Việt Nam kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với Indonesia, 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN và 52 năm quan hệ Việt Nam - Singapore.
Indonesia và Singapore nằm trong số các nước thành viên ASEAN hiện đang là Đối tác chiến lược của Việt Nam, chứng kiến sự phát triển tích cực trong quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực.
Trong đó phải kể đến quan hệ chính trị có sự tin cậy cao với nhiều hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao bằng nhiều hình thức từ điện đàm đến thăm và làm việc.


Từ trái sang: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto; Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong - Ảnh: TTXVN, VGP
Về thương mại, Indonesia hiện là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam trong ASEAN, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Indonesia trong ASEAN. Theo số liệu sơ bộ, năm 2024, kim ngạch thương mại hai nước đạt 16,7 tỉ USD. Hai nước đặt mục tiêu đạt kim ngạch 18 tỉ USD vào năm 2028.
Trong khi đó, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 4 của của Singapore trong ASEAN và thứ 11 của nước này trên thế giới (theo số liệu thống kê năm 2023 của Singapore). Năm 2024, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 10,3 tỉ USD, tăng 14,7% so với năm 2023, đây là mức tăng trưởng tốt so với các đối tác khác trong khu vực.
Về đầu tư, Indonesia hiện có 123 dự án đầu tư còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký lũy kế 682 triệu USD. Các doanh nghiệp Việt Nam có xu thế tăng cường đầu tư vào Indonesia thời gian qua.
Đơn cử như VinFast cam kết đầu tư 1,2 tỉ USD vào Indonesia và đang đẩy mạnh các hoạt động phục vụ sản xuất xe điện, kinh doanh xe taxi điện, phát triển trạm sạc xe điện. Nhiều doanh nghiệp đã xây dựng được thương hiệu về tiêu dùng, ẩm thực Việt Nam như Điện máy xanh mở hơn 100 cửa hàng; Saigon Cafe sở hữu chuỗi 40 nhà hàng Việt Nam và đang phấn đấu nâng lên 200 nhà hàng trên toàn Indonesia trong 2-3 năm tới.
Trong lĩnh vực này, Singapore hiện là nhà đầu tư ASEAN lớn nhất tại Việt Nam, đứng thứ 2/147 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với 3.915 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 83 tỉ USD.
Đầu tư của Singapore tập trung chủ yếu công nghiệp chế biến, chế tạo, kinh doanh bất động sản và sản xuất, phân phối điện, khí. Các nhà đầu tư Singapore hiện đầu tư vào 18/21 ngành, lĩnh vực và có mặt tại 54/63 tỉnh, thành phố của Việt Nam.
"Tôi tin rằng chuyến thăm sắp tới của Tổng Bí thư sẽ đặt nền móng, mở ra những không gian hợp tác mới cho quan hệ Việt Nam với Indonesia, Singapore và ASEAN", Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường khẳng định.
Chuyến thăm không chỉ tăng cường tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn các lĩnh vực hợp tác hiện có giữa Việt Nam với hai nước, giữa Đảng ta với các chính đảng ở hai nước, mà còn tạo xung lực nhằm khai phá những lĩnh vực hợp tác mới, nhiều triển vọng, nhất là về khoa học - công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo.
"Là những thành viên trong gia đình ASEAN, việc củng cố thắt chặt quan hệ song phương giữa Việt Nam và Indonesia, Singapore, chia sẻ tiếng nói chung về các vấn đề khu vực và quốc tế cũng sẽ góp phần vào sự phát triển chung của ASEAN, vì một ASEAN đoàn kết, tự cường, và phát triển", thứ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh.
Việt Nam gia nhập ASEAN năm 1995, tức cách đây 30 năm. Ban Thư ký ASEAN đặt trụ sở chính tại thủ đô Jakarta của Indonesia.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận