
Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith ngồi cạnh nhau trên xe điện khi cùng di chuyển sang trụ sở Trung ương Đảng để hội đàm ngày 26-1 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Ngày 30-1, Bộ Ngoại giao Việt Nam phát thông cáo cho biết Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ thăm cấp nhà nước đến Lào vào ngày 5-2 tới. Chuyến thăm diễn ra theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.
Khẳng định quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào
Như vậy Lào là nước đầu tiên Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm sau khi được tín nhiệm, tái trúng cử Tổng Bí thư tại Đại hội XIV vừa qua của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước đó, vào ngày 26 và 27-1 vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã thăm cấp nhà nước Việt Nam, là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên Việt Nam đón tiếp sau Đại hội XIV.
Chuyến thăm sắp tới của Tổng Bí thư Tô Lâm và chuyến thăm vừa qua của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith là những minh chứng mới nhất cho thấy tình hữu nghị, đoàn kết và gắn bó đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào.
Điều này cũng cho thấy Việt Nam và Lào luôn coi trọng, xem nước kia là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình.
Quan hệ giữa Việt Nam và Lào thời gian qua phát triển hết sức tốt đẹp. Trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 12-2025, hai bên đã nhất trí làm sâu sắc hơn quan hệ song phương bằng việc bổ sung nội hàm mới là "gắn kết chiến lược".
Qua đó xác định quan hệ Việt - Lào là "Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược".
Tại hội đàm ngày 26-1 vừa qua ở Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith "có ý nghĩa và dấu mốc lịch sử, thể hiện sâu sắc sự coi trọng đặc biệt của Đảng, Nhà nước Lào và cá nhân ông Thongloun Sisoulith với mối quan hệ Việt Nam - Lào".
Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh trong bối cảnh hai Đảng vừa tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ mới, việc tiếp tục tăng cường gắn kết chiến lược, làm sâu sắc và thực chất hơn nữa quan hệ song phương có ý nghĩa hết sức quan trọng và cấp thiết.
Hai bên khẳng định đây không chỉ là yêu cầu khách quan xuất phát từ lợi ích căn bản và lâu dài của mỗi nước, mà còn là trách nhiệm chính trị chung của hai Đảng trong việc kế thừa, gìn giữ và phát huy tài sản chung vô giá mà các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước đã dày công vun đắp.
Hợp tác song phương ngày càng thực chất
Bên cạnh việc tăng cường hợp tác về chính trị, quốc phòng và an ninh, hai bên cũng nỗ lực nâng tầm, tạo đột phá, tạo chuyển biến mạnh mẽ về hợp tác kinh tế.
Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục có chuyển biến tích cực. Hai bên đã ký kết 4 văn kiện nhân dịp kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào lần thứ 48 vào tháng 12-2025.
Đến nay Việt Nam có 276 dự án đầu tư tại Lào với tổng vốn đăng ký 6,21 tỉ USD, đứng thứ hai trong số các nước đầu tư vào Lào.
Trong năm 2025, vốn đăng ký đầu tư sang Lào là 590,3 triệu USD, gấp 7,5 lần so với cùng kỳ năm 2024. Nhiều dự án hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội Lào, tạo việc làm, tăng thu nhập cho hàng nghìn lao động và bổ sung ngân sách, nhất là trong các lĩnh vực viễn thông, ngân hàng, năng lượng, khai khoáng, cao su và chế biến lương thực.
Kim ngạch thương mại song phương hai chiều năm 2025 đạt 3 tỉ USD, tăng 32,7% so với cùng kỳ năm 2024. Hai bên tiếp tục phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 5 - 10 tỉ USD trong 2-3 năm tới. Ngoài ra hai nước cũng đã hoàn thiện quy trình thanh toán bằng đồng nội tệ và kết nối thanh toán bán lẻ song phương, sử dụng mã QR giữa Việt Nam và Lào.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận