
Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân lên đường thăm Lào - Ảnh: TTXVN
Chuyến thăm diễn ra theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân Naly Sisoulith.
Trong thời gian hai ngày 1 và 2-12, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ dự lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào và đồng chủ trì cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào.
Theo TTXVN, tham gia đoàn chính thức có 8 Ủy viên Bộ Chính trị gồm Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Bùi Thị Minh Hoài, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc.
Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, lãnh đạo các bộ Ngoại giao; Công Thương; Xây dựng; Tư pháp; Nội vụ; Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tài chính cùng nhiều lãnh đạo ban, ngành, địa phương khác cũng tháp tùng đoàn.
Đây là một trong những hoạt động đối ngoại đặc biệt quan trọng của Việt Nam trong năm 2025, cũng là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm trên cương vị người đứng đầu Đảng.
Chuyến thăm diễn ra đúng vào thời điểm có ý nghĩa hết sức quan trọng khi Lào kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào, đúng vào giai đoạn trước thềm Đại hội của hai Đảng được tổ chức vào năm 2026 nhằm đưa ra những quyết sách định hướng phát triển của mỗi nước.
Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường, một trong những hoạt động quan trọng của chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm là cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào - cơ chế quan trọng nhất trong quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với các lãnh đạo cấp cao Lào và tham dự lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào vào ngày 2-12.
Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh tin tưởng kết quả của chuyến đi này sẽ góp phần củng cố lòng tin chính trị, thúc đẩy hợp tác thực chất và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.
"Chuyến thăm tạo động lực mới cho hợp tác chiến lược giữa hai nước, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, kết nối cơ sở hạ tầng, năng lượng, thương mại và giáo dục đào tạo", bà Khamphao Ernthavanh nói thêm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận