30/09/2025 19:27 GMT+7

Tổng Bí thư Tô Lâm: 90% xử lý cán bộ sai phạm vừa qua là liên quan đến đất đai

Ngày 30-9, tại UBND xã Quang Minh (huyện Mê Linh cũ), Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã có buổi tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 10 trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Tổng Bí thư Tô Lâm: 90% xử lý cán bộ sai phạm vừa qua là liên quan đến đất đai - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm bắt tay các cử tri dự buổi tiếp xúc - Ảnh: PHẠM TUẤN

Tại hội nghị, nhiều ý kiến của các cử tri liên quan tới nhiều vấn đề dân sinh, giáo dục, xã hội... được đặt ra, gửi tới các vị đại biểu Quốc hội.

Phải bố trí đủ cán bộ chuyên trách

Trao đổi với cử tri sau đó, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết kỳ họp Quốc hội sắp tới là kỳ họp cuối năm, cũng là cuối nhiệm kỳ nên khối lượng công việc đặc biệt lớn.

Với Hà Nội, Tổng Bí thư nêu thực tế sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp có tình trạng thiếu cán bộ chuyên trách. Vì vậy Tổng Bí thư yêu cầu Hà Nội trước ngày 15-10 phải hoàn thành việc điều động, sắp xếp, bố trí đủ cán bộ chuyên môn về các lĩnh vực như quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng, công nghệ thông tin, y tế…

Cùng thời điểm trên, Hà Nội cũng phải hoàn thành việc chi trả chính sách cho cán bộ nghỉ hưu theo Nghị định 178 của Chính phủ.

"Đồng thời phải giải quyết các hồ sơ, thủ tục hành chính đang tồn đọng, quá hạn, không để công việc của người dân và doanh nghiệp bị ách tắc. Theo báo cáo thống kê trên 100.000 hồ sơ toàn quốc, tôi đã phân bổ rồi, địa phương nào còn tồn đọng gì phải xử lý, không để ách tắc" - Tổng Bí thư yêu cầu.

Tổng Bí thư Tô Lâm: 90% xử lý cán bộ sai phạm vừa qua là liên quan đến đất đai - Ảnh 2.

Cử tri đặt các câu hỏi gửi tới các đại biểu Quốc hội - Ảnh: PHẠM TUẤN

Về trụ sở dôi dư sau sắp xếp bộ máy, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu không được để lãng phí cơ sở vật chất, phải tính toán sử dụng thật hiệu quả.

"Không được bán trụ sở công, Nhà nước không thiếu tiền, phải tận dụng trụ sở để phục vụ cho giáo dục, làm thành các trường cấp 1, cấp 2, rất có ý nghĩa cho các cháu.

Ngoài ra cũng cần nghiên cứu xây dựng thành trung tâm y tế, khám sức khỏe, điều trị sức khỏe cho nhân dân. Nếu đủ hết rồi thì mình thực hiện thành trung tâm dưỡng lão, nơi sinh hoạt cho người cao tuổi, vui chơi thể thao cho các cháu" - Tổng Bí thư đề nghị.

Tổng Bí thư nêu thực tế vừa qua khi sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp, quy hoạch trước đây đã bị phá vỡ. Vì vậy việc cần làm ngay là phải điều chỉnh lại quy hoạch như thế nào đối với chính quyền mới, địa giới hành chính mới.

"Quy mô trước đây là đô thị, giờ là siêu đô thị, quy hoạch TP phải xứng tầm đối với đất nước và thế giới. Như TP.HCM, người ta so sánh có nhiều điểm thuận lợi còn hơn cả Thượng Hải, Trung Quốc, chúng ta có phát triển được như Thượng Hải không? Như thủ đô Hà Nội, chúng ta phát triển như thế nào, vẽ lại giang sơn thì quy hoạch là vấn đề rất lớn" - Tổng Bí thư trăn trở.

Không được tư nhân hóa đất đai

Tổng Bí thư Tô Lâm: 90% xử lý cán bộ sai phạm vừa qua là liên quan đến đất đai - Ảnh 3.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu - Ảnh: PHẠM TUẤN

Tổng Bí thư cũng bày tỏ lo lắng, trăn trở trong quá trình các cơ quan Trung ương đang nghiên cứu sửa đổi Luật Đất đai, bởi phải sửa đổi thế nào để phù hợp thực tiễn, nhất quán.

"Tôi đã làm việc với các cơ quan soạn thảo Luật Đất đai để định hướng như thế nào, sửa như thế nào. Chúng ta không làm vội vã, đại khái, qua loa để cho xong, hoàn thành chỉ tiêu, mà làm sao phải phù hợp với thực tiễn.

Quan điểm nhất quán là đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Không được tư nhân hóa đất đai của Nhà nước, đấy là nguyên tắc. Tại sao đất đai của Nhà nước mà lại thành của tư nhân hết rồi, phải làm như thế nào đấy để quản lý" - Tổng Bí thư nói.

Ngoài ra, theo Tổng Bí thư, Luật Đất đai mới phải đảm bảo quyền sử dụng đất công bằng, hiệu quả cho mọi người dân, tránh lãng phí và phát huy tối đa hiệu quả nguồn lực đất đai để phát triển đất nước.

"Đất đai không được bán cho nước ngoài, nước ngoài không được sở hữu đất đai ở Việt Nam" - Tổng Bí thư nói thêm.

Vì vậy theo Tổng Bí thư, muốn phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai thì không thể được để lãng phí, người dân có thể giám sát. Đồng thời mọi người dân đều phải được công bằng, bình đẳng, có nhu cầu thì sẽ được thuê đất để sản xuất, tạo ra của cải, vật chất.

"90% khiếu kiện là liên quan tới đất đai, 90% xử lý cán bộ sai phạm vừa qua là liên quan tới đất đai. Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói rồi, sống cũng vì đất mà chết cũng vì đất, ở một khía cạnh nào đó cho chúng ta nhìn thấy cách thức quản lý.

Tất cả những chuyện đó cho chúng ta nhìn thấy cách thức quản lý hết sức lỏng lẻo và thiếu hiệu quả đấy" - Tổng Bí thư Tô Lâm nói.

Tổng Bí thư cũng nêu nghịch lý hiện Nhà nước quản lý giá xăng dầu, giá điện và giá rất nhiều mặt hàng Nhà nước quản lý để điều chỉnh giá. Riêng đất đai, theo Tổng Bí thư thì lại đưa cho hội đồng, công ty tư vấn định giá và theo thị trường.

Tuy nhiên, theo Tổng Bí thư, nếu làm như vậy thì bị các tổ chức, cá nhân thao túng thị trường, thổi giá lên khiến nhân dân khó khăn trong việc mua nhà đất.

"Từ thổi giá đất lại ảnh hưởng lên tất cả các mặt hàng khác. Vừa rồi TP đấu giá đất ở Đông Anh, đấu giá thực sự có công bằng không khi những mảnh đất đấu giá rất nhỏ, xen kẹt, không làm được cái gì thì bây giờ mang ra cho dân đấu giá.

Nhưng cò đất lại đến, đẩy giá thật cao ở chỗ đó lên để nhằm nâng giá miếng đất hàng nghìn héc ta của họ ngay bên cạnh miếng đất vừa đấu giá" - Tổng Bí thư nêu vấn đề.

Việc trên đã khiến giá đất bị đẩy lên cao, khiến người dân phản ánh việc dù sinh ra ở quê, nhưng ở quê muốn đến mua mảnh đất ngay gần nhà lại không mua nổi vì giá quá cao.

"Giá nó thổi lên kinh khủng quá. Rồi từ đấy nảy sinh lên đầu cơ về đất đai, đầu cơ về những cái này cái khác để làm giàu lên từ những chuyện đó. Vì vậy những bất cập hôm nay bà con phản ánh, chúng ta phải chỉnh sửa làm sao cho nó về đúng cái trật tự của đất đai" - Tổng Bí thư nói thêm.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Tại sao đất đai của nhà nước mà lại trở thành của tư nhân hết rồi? - Ảnh 4.Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII

Sáng 30-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc. Dự và chỉ đạo đại hội có Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất