Tôn vinh 270 tấm gương thi đua làm việc thiện

Sáng 18-11, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vừa thông tin về Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 6 nhằm tiếp tục khơi dậy, lan tỏa mạnh mẽ hơn tinh thần ‘thi đua làm việc thiện’.

việc thiện - Ảnh 1.

Ngân hàng thực phẩm cộng đồng dành cho người yếu thế tại Đà Nẵng - Ảnh: CHÂU SA

Phong trào thi đua yêu nước của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là phong trào được triển khai trên cả nước với nhiều hoạt động ý nghĩa như: nồi cháo yêu thương, bếp ăn Chữ thập đỏ, nhà giúp nhà… qua đó lan tỏa tinh thần "thi đua làm việc thiện", góp phần xây dựng xã hội nhân ái, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Phát biểu tại họp báo, ông Nguyễn Hải Anh - Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam - cho biết đại hội sẽ diễn ra trong 2 ngày với sự tham dự của 400 đại biểu, trong đó có 270 đại biểu điển hình tiên tiến toàn quốc.

Phong trào thi đua yêu nước của hội trong giai đoạn mới sẽ hướng mạnh về cơ sở, chú trọng đổi mới, sáng tạo, tăng cường chuyển đổi số và làm sâu sắc hơn các phong trào lớn như "Tháng nhân đạo", "Tết nhân ái", hiến máu tình nguyện…

Tôn vinh 270 tấm gương thi đua làm việc thiện - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Hải Anh - Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam - phát biểu tại buổi họp báo - Ảnh: BTC

Trong 5 năm qua, toàn hội đã vận động và trợ giúp hơn 102 triệu lượt người, với tổng trị giá trên 29.180 tỉ đồng.

Ở lĩnh vực công tác xã hội nhân đạo, các cấp hội đã triển khai nhiều mô hình gần dân, sát nhu cầu, như "Nồi cháo tình thương", "Bếp ăn Chữ thập đỏ", "Hũ gạo Chữ thập đỏ", các mô hình hỗ trợ vốn chăn nuôi, làm kinh tế…

Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, hơn 40 triệu lượt người đã nhận được trợ giúp, gần 100.000 người được đào tạo sơ cấp cứu và hơn 2 triệu lượt người được truyền thông kiến thức sơ cấp cứu, phòng chống tai nạn thương tích.

Công tác phòng ngừa và ứng phó thảm họa có bước phát triển mạnh với nhiều hoạt động thiết thực như hỗ trợ tiền mặt, sinh kế, nước sạch, nhà ở an toàn, trường học an toàn, hệ thống cảnh báo và hành động sớm.

Các phong trào, cuộc vận động lớn như "Tết nhân ái", "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo", "Tháng nhân đạo", "An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn"… đạt hiệu quả thiết thực.

Trong giai đoạn 2025-2030, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam xác định mục tiêu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Chữ thập đỏ toàn quốc lần thứ XI, XII và Chiến lược phát triển của hội đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Phong trào thi đua sẽ tập trung làm sâu sắc hơn các cuộc vận động lớn của hội; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, ứng phó thảm họa, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, vận động hiến máu, hiến tặng mô tạng; tăng cường vận động nguồn lực, hợp tác quốc tế và các chương trình nhân đạo xã hội gắn với mục tiêu "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ VI sẽ diễn ra trong hai ngày 22 và 23-11 tại Hà Nội, với khoảng 400 đại biểu tham dự. Trong đó có 270 tấm gương điển hình trong các phong trào của hội.

Tôn vinh 270 tấm gương ‘thi đua làm việc thiện’ - Ảnh 3.Tuyên dương 62 tập thể, cá nhân tại Đại hội thi đua yêu nước An Giang

Ngày 3-11, UBND tỉnh An Giang tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ I (2025-2030). Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chỉ đạo tại đại hội.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất