Tag: tốn kém

Mỹ: Nhiều cặp đôi trẻ ngại kết hôn vì quá tốn kém

Không chỉ những người trẻ ở Hàn Quốc, gánh nặng mang tên chi phí tổ chức hôn lễ cũng khiến khoảng 75% các cặp đôi trẻ ở Mỹ e dè kết hôn.

​Điểm nóng 360: Đổi mã vùng điện thoại, doanh nghiệp lo tốn kém

TTO - Điểm nóng 360 hôm nay gồm các tin nổi bật sau: Điều chỉnh mã vùng điện thoại cố định 59 tỉnh thành, phá đường dây gái miền núi bán dâm qua Zalo, lời kể xót lòng về giây phút sinh tử của ba mẹ con dưới sông, mã độc tống tiền đang phát tán qua Facebook Messenger,...

Tổng thống Obama bị tố đi đánh golf gây tốn kém 3,6 triệu USD

TTO - Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chơi golf cùng VĐV danh tiếng Tiger Woods vào tháng 2-2013 trong một chuyến đi ngắn ngày nhưng hóa ra lại tốn nhiều tiền nộp thuế của người dân. Tổng chi phí cho "cuộc vui chẳng tày gang" này là 3,6 triệu USD.

​Trục vớt phà Sewol tốn 110 triệu USD

TTO - Ngày 8-4, chính quyền Hàn Quốc cho biết chiến dịch trục vớt phà Sewol sẽ tốn kém tới 110 triệu USD.

​“Nuôi” bệnh: tốn kém nhiều hơn

TT - Nhiều người không thường xuyên khám tổng quát để tầm soát bệnh, có bệnh thì để thật nặng mới đi chữa bệnh khiến tốn kém nhiều tiền mà hiệu quả điều trị lại thấp.

Kỳ thi quốc gia: Phải tính đường dài, có lộ trình căn cơ

TT - Đó là khẳng định của GS Phạm Minh Hạc - nguyên bộ trưởng Bộ GD-ĐT - khi bàn về “Phương án nào cho một kỳ thi quốc gia?”.

Phương án nào cho một kỳ thi quốc gia?

TT - Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT 2014 và tuyển sinh ĐH, CĐ 2014, Tuổi Trẻ nhận được nhiều ý kiến của các chuyên gia và bạn đọc về việc cần sớm thực hiện một kỳ thi quốc gia, nhằm tránh những lãng phí, tốn kém, giảm áp lực xã hội...

Đã tốn 44 triệu USD tìm máy bay mất tích

TTO - Các ước tính sơ bộ cho thấy đến nay chiến dịch tìm kiếm máy bay mất tích của Malaysia mang số hiệu MH370 đã tiêu tốn khoảng 44 triệu USD. Đây có thể là cuộc tìm kiếm tốn kém nhất trong lịch sử.

Tây Ban Nha: dân chống dự án xanh vì tốn kém

TT - Chính quyền thành phố Burgos ở miền bắc Tây Ban Nha đã buộc phải hủy dự án quy hoạch tuyến phố Calle Vitoria do áp lực từ các cuộc biểu tình rầm rộ trên cả nước phản đối kế hoạch bị coi là quá tốn kém này.

Thái Lan chi 56 tỉ USD xây đường sắt cao tốc

TT - Khảo sát cho thấy 60% số chuyên gia được hỏi lo ngại khoản vay để làm đường sắt cao tốc đẩy nợ công tăng cao, bên cạnh nỗi lo tham nhũng trong xây dựng.