18/03/2020 13:49 GMT+7

Tom Hanks: Nhiễm COVID-19 thì 'cách ly là cần thiết để chúng tôi không lây bệnh cho ai'

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Cặp đôi Hollywood Tom Hanks và Rita Wilson đã rời bệnh viện vào đầu tuần và đang tự cách ly tại một ngôi nhà ở Úc sau khi mắc COVID-19.

Tom Hanks: Nhiễm COVID-19 thì cách ly là cần thiết để chúng tôi không lây bệnh cho ai - Ảnh 1.

Tom Hanks và Rita Wilson, đều 63 tuổi - Ảnh chụp màn hình Getty

Tài tử Tom Hanks và vợ Rita Wilson thông báo dương tính với virus corona chủng mới gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) hôm 11-3, khiến nhiều người lo lắng cho cặp đôi này. Họ là những người nổi tiếng đầu tiên công khai về việc nhiễm bệnh.

Trang The Hollywood Reporter cho biết tài tử Tom Hanks mới đây đã cập nhật về tình hình của vợ chồng ông trên mạng xã hội. Theo đó, từ đầu tuần này, họ đã rời khỏi bệnh viện và đang tiếp tục tự cách ly tại một ngôi nhà thuê ở Úc.

"Tin tốt lành đây mọi người! Một tuần sau khi được xét nghiệm dương tính và tự cách ly, các triệu chứng của chúng tôi cho thấy giống nhau nhiều. Chúng tôi không bị sốt" - Tom Hanks thông báo ngày 17-3.

Nam diễn viên đã kết lại phần cập nhật của mình bằng một số câu chuyện hài hước về cuộc sống thường ngày và cho biết họ luôn ở cạnh nhau. Đi kèm bài đăng là hình một chiếc máy đánh chữ hãng Corona.

Tom Hanks đã tới Úc từ cuối tháng 1-2020 để tham gia dự án phim tiểu sử về huyền thoại Elvis Presley của đạo diễn Baz Luhrmann cho Hãng Warner Bros. Phản ứng với thông tin tài tử này nhiễm bệnh, hãng phim đã tạm ngừng sản xuất phim này mà ban đầu dự kiến ra mắt vào tháng 10-2021.

Còn Rita Wilson, một diễn viên kiêm ca sĩ, đã biểu diễn ở Brisbane và Sydney trong suốt khoảng thời gian cặp đôi này ở Úc.

Hôm 12-3, Tom Hanks cho biết vợ chồng ông cảm thấy hơi mệt, giống như bị cảm lạnh và có một số cơn đau nhức. Được biết Tom Hanks còn bị bệnh tiểu đường tuýp 2.

Tom Hanks: Nhiễm COVID-19 thì cách ly là cần thiết để chúng tôi không lây bệnh cho ai - Ảnh 2.

Tài tử Tom Hanks cập nhật về tình hình của vợ chồng ông trên Instagram ngày 17-3 - Ảnh chụp màn hình

Hiện không rõ chính xác tài vợ chồng tài tử Tom Hanks đã lây bệnh từ ai và họ có lây cho ai khác không. Trước đó có thông tin cho rằng Tom Hanks có khả năng nhiễm bệnh từ một thành viên trong tổ sản xuất.

Nhà chức trách Úc tuần trước cho hay họ đang truy tìm một số người từng tiếp xúc với vợ chồng Tom Hanks.

Cũng trong tuần trước, Tom Hanks đã gửi lời cảm ơn tới các nhân viên y tế tại bệnh viện bang Queensland, Úc vì đã "chăm sóc chúng tôi tốt như vậy" và nói rõ rằng việc cách ly là cần thiết để "chúng tôi không lây bệnh cho bất kỳ ai khác".

Chet Hanks, con trai của cặp đôi, cũng xác nhận cha mẹ đã rời bệnh viện, 5 ngày sau khi nhập viện. Diễn viên 29 tuổi này còn chúc những người khác nhiễm bệnh "mau chóng hồi phục" và kêu gọi mọi người bình tĩnh vì sự hoảng sợ "chỉ khiến mọi chuyện rắc rối hơn".

Theo cơ quan y tế Úc, tính đến sáng 18-3 có 454 ca bệnh COVID-19 ở Úc, tăng 40 ca so với hôm qua.

Bệnh COVID-19 có thể chỉ gây ra các triệu chứng nhẹ hoặc vừa phải chẳng hạn sốt và ho với hầu hết người bệnh, nhưng lại nghiêm trọng đối với một số trường hợp như người già và người đã có bệnh nền.

Những người bị bệnh nhẹ có thể hồi phục trong khoảng 2 tuần, còn các ca nghiêm trọng có thể cần tới 6 tuần, theo báo USA Today.

Khi Tom Hanks nhiễm corona Khi Tom Hanks nhiễm corona

TTO - Tài tử Tom Hanks nói ông và vợ đi xét nghiệm virus corona để "hành xử một cách đúng đắn, như thế giới đang cần mỗi chúng ta lúc này".

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên