04/07/2012 19:55 GMT+7

Tokyo tiếp tục là thành phố đắt đỏ nhất thế giới

ĐAN THY (Theo Canoe)
ĐAN THY (Theo Canoe)

TTO - Tokyo của Nhật vẫn là thành phố đắt đỏ nhất thế giới đối với người nước ngoài kể từ năm 2011, theo bảng xếp hạng mới nhất của ECA International - công ty tư vấn nguồn nhân lực toàn cầu hàng đầu thế giới, công bố cuối tháng 6-2012.

k4fe6BZ5.jpgPhóng to
Tokyo, nơi có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất thế giới hiện nay - Ảnh: Shutterstock

Theo bảng xếp hạng, Nhật có đến bốn thành phố ở top 10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới.

Ngoài Tokyo đứng đầu bảng, thành phố Nagoya đứng thứ ba, Yokohama đứng thứ sáu và Kobe đứng thứ tám. Đứng thứ tư là Luanda của Angola, một đất nước thuộc châu Phi.

Tại khu vực châu Âu, Oslo của Na Uy là thành phố đắt đỏ nhất và thành phố Stavanger cũng của Na Uy đứng thứ năm.

Thụy Sĩ có ba thành phố đắt đỏ không kém là Geneva xếp thứ bảy, Zürich và Berne chia nhau thứ hạng chín và mười.

Paris đứng thứ 13, nhưng trên bình diện thế giới, thủ đô hoa lệ của nước Pháp này ở thứ hạng 34.

Kết quả trên dựa vào cuộc điều tra khảo sát giá cả hàng hóa, mức tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ của người nước ngoài tại hơn 400 thành phố trên thế giới do ECA International tiến hành

ĐAN THY (Theo Canoe)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên