16/06/2021 18:33 GMT+7

Tối 16-6: Thêm 155 ca mắc COVID-19, TP.HCM có 45 ca

XUÂN MAI - PHẠM TUẤN
XUÂN MAI - PHẠM TUẤN

TTO - Bản tin dịch COVID-19 tối 16-6 của Bộ Y tế cho biết có thêm 155 ca mắc COVID-19 tại 10 tỉnh, thành phố, nâng tổng số ca mắc trong ngày lên 423 trường hợp.

Tối 16-6: Thêm 155 ca mắc COVID-19, TP.HCM có 45 ca - Ảnh 1.

Các bệnh nhân COVID-19 nặng sẽ được chuyển lên khoa hồi sức tích cực tại các bệnh viện để chăm sóc, điều trị đặc biệt - Ảnh: PHẠM TUẤN

Theo Bộ Y tế, từ 12h trưa đến 18h ngày 16-6, cả nước có 155 ca mắc mới (BN11481 - 11635), trong đó 6 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh (2 ca), Kiên Giang (2 ca), Quảng Nam (1 ca), Khánh Hòa (1 ca) và 149 ca ghi nhận trong nước.

Cụ thể, tại Bắc Giang (90 ca), TP.HCM (45 ca), Bắc Ninh (10 ca), Nghệ An (2 ca), Hà Nam (1 ca), Bắc Kạn (1 ca); trong đó 135 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

Trong ngày 16-6, Việt Nam ghi nhận thêm 423 ca mắc mới, trong đó 9 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 414 ca ghi nhận trong nước: tại Bắc Giang (279 ca), TP.HCM (99 ca), Bắc Ninh (27 ca), Hà Tĩnh (4 ca), Nghệ An (3 ca), Hà Nam (1 ca), Bắc Kạn (1 ca); trong đó 398 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

Với 155 ca mới chiều nay, số ca COVID-19 cả nước tính từ đầu dịch là 11.635 ca, trong đó có 9.980 ca ghi nhận trong nước và 1.655 ca nhập cảnh. Riêng số ca mắc mới từ ngày 27-4 đến nay là 8.410 ca.

Có 24 tỉnh Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Phòng, Tây Ninh, Gia Lai, Bạc Liêu, Điện Biên, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Trà Vinh và Đà Nẵng đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

Trong ngày có 47 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Số ca điều trị khỏi là 4.590 ca. Số lượng xét nghiệm từ 29-4 đến nay đã thực hiện 2.249.313 mẫu cho 4.999.746 lượt người.

Thông tin chi tiết 149 ca mắc COVID-19 mới trong nước:

Bắc Giang (90)

Ca bệnh BN11481-BN11512, BN11514-BN11532, BN11534, BN11536-BN11538, BN11540, BN11542-BN11544, BN11546, BN11548, BN11550, BN11552-BN11553, BN11555-BN11559, BN11561-BN11563, BN11565-BN11580, BN11582, BN11584: ghi nhận trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Hà Nam (1)

Ca bệnh (BN11513) là nam, 41 tuổi, địa chỉ tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam; được phát hiện trong khu phong tỏa. 

Bắc Kạn (1 ca)

Ca bệnh BN11533: nữ, 25 tuổi, địa chỉ tại huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn; liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quang Châu, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 15-6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

Bắc Ninh (10 ca)

Các ca bệnh (BN11541, BN11545, BN11547, BN11549, BN11551, BN11554, BN11560, BN11564, BN11583, BN11585) gồm 4 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ, 2 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm, 2 ca liên quan đến ổ dịch Tiên Sơn, 2 ca liên quan đến ổ dịch Đại Phúc. Kết quả xét nghiệm ngày 16-6 dương tính với SARS-CoV-2.

TP.HCM (45 ca)

Ca bệnh (BN11588-BN11632): 26 ca là các trường hợp F1, 5 ca liên quan đến nhóm truyền giáo Phục Hưng, 2 ca liên quan đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM, 12 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Nghệ An (2 ca)

Ca bệnh BN11633 - BN11634: là F1 của BN11440. Kết quả xét nghiệm ngày 16-6 dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân COVID-19 nguy kịch, từng bị tai biến mạch máu não xuất viện

Chiều 16-6, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cho biết đơn vị vừa cho xuất viện một bệnh nhân COVID-19 rất nặng. Trước đó, bệnh nhân trên rơi vào tình trạng nguy kịch, được điều trị tại khoa hồi sức tích cực.

Cụ thể là bệnh nhân N.V.H., nam, 57 tuổi, ở Lập Thạch, Vĩnh Phúc, có tiền sử bệnh tai biến mạch máu não, nghiện rượu nhiều năm.

Sau khi có xét nghiệm khẳng định dương tính với COVID-19, ông được chuyển đến khoa cấp cứu Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương ngày 7-5 với tình trạng tiếp xúc được, yếu nửa người do tai biến cũ (đang dùng thuốc theo đơn). 

Sau 2 ngày nhập viện, ông H. tiến triển nặng, có tình trạng sảng, nói nhảm; sốt cao liên tục 39-40 độ, rối loạn đông máu nặng, được cho thở oxy, sử dụng kháng sinh, thuốc tăng cường miễn dịch, chống đông máu, nuôi dưỡng tĩnh mạch. 

Sau 9 ngày, ông H. có chuyển biến xấu hơn, không đáp ứng với thở oxy lưu lượng cao qua ống thông mũi, chức năng phổi rất tệ, phổi thông khí kém. 

Sau 8 ngày thở máy, hồi sức điều trị, chăm sóc tích cực kết hợp 2 lần lọc máu hấp phụ độc tố, đến ngày 26-5 ông có chuyển biến hết sức tích cực, chức năng phổi thể tích từ 83 tăng ngoạn mục lên 274. 

Ngày 9-6, bệnh nhân được rút ống thở thành công, tập vận động phục hồi chức năng tại giường, cơ lực khá, kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính 3 lần liên tiếp. Ông chính thức được xuất viện và trở về gia đình hôm nay 16-6. 

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bác sĩ Võ Đức Linh, khoa hồi sức tích cực, cho biết trước sự cố gắng của tập thể y bác sĩ tại khoa, bệnh nhân đã hồi phục ngoài mong đợi. 

"Chiều nay khoa bố trí một điều dưỡng đưa bệnh nhân trở về gia đình. Đây là những thành quả của chúng tôi khi bệnh nhân chiến thắng COVID-19 trên một cơ địa bệnh nền nặng nề", bác sĩ Linh chia sẻ.

TP.HCM chống dịch như thế nào khi đã có hơn 1.000 ca mắc COVID-19? TP.HCM chống dịch như thế nào khi đã có hơn 1.000 ca mắc COVID-19?

TTO - Tính đến trưa 16-6, TP.HCM ghi nhận hơn 1.000 ca mắc COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng. Đây là ngưỡng ca bệnh đòi hỏi TP.HCM phải chuyển đổi sang kịch bản chống dịch COVID-19 khác. Kịch bản đó như thế nào?

XUÂN MAI - PHẠM TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên