11/07/2021 21:12 GMT+7

Tối 11-7, Khu công nghiệp Thăng Long lại thêm 2 ca COVID-19 mới

PHẠM TUẤN
PHẠM TUẤN

TTO - Tối 11-7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội báo cáo nhanh về 2 trường hợp dương tính mới với COVID-19 tại Công ty SEI, Khu công nghiệp Thăng Long.

Cụ thể, ca bệnh đầu tiên là nữ, sinh năm 1991, ở địa chỉ Mai Châu, Đại Mạch, Đông Anh. Ngày 11-7, xuất hiện triệu chứng ngứa họng, đau mỏi người, đau đầu, được lấy mẫu và có kết quả dương tính với COVID-19 cùng ngày.

Ca bệnh thứ 2 cũng là nữ, sinh năm 1994, ở địa chỉ số 3 Hậu Dưỡng, Kim Chung, Đông Anh. Ngày 11-7, xuất hiện triệu chứng sốt, mệt mỏi. Được biết, bệnh nhân trên làm cùng phân xưởng Mounting - F1, là F1 của BN28475 và BN28476.

Bệnh nhân được cách ly từ ngày 5-7 tại công ty và xét nghiệm lần 1 âm tính. Tới ngày 10-7, được lấy mẫu lần 2 âm tính và chuyển cách ly tập trung tại Trường cao đẳng Công nghệ và kinh tế Hà Nội, huyện Sóc Sơn.

Ngày 11-7, xuất hiện triệu chứng, được Trung tâm y tế huyện Sóc Sơn lấy mẫu xét nghiệm lần 3 kết quả dương tính với COVID-19 (CDC thực hiện).

Với 2 ca bệnh mới kể trên, từ ngày 5-7 đến nay, Hà Nội ghi nhận 48 ca bệnh dương tính mới.

Hiện Hà Nội đang xét nghiệm giám sát người về từ vùng dịch, đến sáng 11-7 đã lấy mẫu được 5.601 trường hợp trong số 6.365 người từ vùng dịch về, có 3.985 người đã có kết quả xét nghiệm.

Thêm 4 bệnh nhân COVID-19 tử vong, y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai và ĐH Y Hà Nội chi viện phía Nam Thêm 4 bệnh nhân COVID-19 tử vong, y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai và ĐH Y Hà Nội chi viện phía Nam

TTO - Bộ Y tế vừa thông báo ghi nhận thêm 4 bệnh nhân COVID-19 tử vong, 2 trong số đó ở TP.HCM và 2 ở Đồng Tháp. Hôm nay, đoàn y bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện ĐH Y Hà Nội lên đường chi viện các tỉnh phía Nam.


PHẠM TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên