Phóng to |
| Rất đông hành khách tại bến xe miền Đông, TP.HCM (ảnh chụp chiều 29-4) - Ảnh: H.T.V. |
TP.HCM: giá vé tăng 30-40%
Đến chiều 29-4, tại bến xe miền Đông (TP.HCM) có khoảng 23.000 lượt hành khách chủ yếu đi tuyến có khu vui chơi, du lịch như Vũng Tàu, Phan Thiết, Phan Rang, Nha Trang, Buôn Ma Thuột, Gia Lai... Ông Thượng Thanh Hải - phó giám đốc bến xe miền Đông - cho biết cả ngày và đêm 29-4 có khoảng 48.000 lượt hành khách đi lại tại bến xe này.
Ở bến xe miền Tây, lượng khách trong ngày cũng tăng đột biến, đến 17g ngày 29-4 có 23.000 lượt hành khách, chủ yếu đi các tuyến ngắn đến Long An, Tiền Giang, Bến Tre. Nhiều hành khách cho biết do bến xe miền Tây dự tính tăng giá vé thêm 40% (so với giá vé cũ) trong ngày 30-4 và 1-5 nên tranh thủ đi trước thời điểm này. Theo bến xe miền Tây, đa số các tuyến về đồng bằng sông Cửu Long là tuyến ngắn, dự tính hành khách đi nhiều trong hai ngày 30-4 và 1-5 (khoảng 36.000-38.000 khách/ngày).
Đến chiều cùng ngày, có khoảng 122 doanh nghiệp ở hai bến xe trên kê khai tăng giá vé trong thời gian từ 29-4 đến 1-5. Bến xe miền Đông có 19/257 đơn vị kê khai tăng giá vé (tăng 30%). Các doanh nghiệp kê khai tăng giá vé chủ yếu cũng là doanh nghiệp đi các tuyến Vũng Tàu, Phan Thiết, Bà Rịa, Pleiku, Nha Trang... Bến xe miền Tây có khoảng 103 doanh nghiệp kê khai tăng giá vé (tăng 40%).
|
Đà Lạt: nhiều khách sạn tăng giá 3-5 lần Chiều 29-4, nhiều khách sạn, nhà nghỉ ở các tuyến đường cạnh trung tâm thành phố Đà Lạt như Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phan Bội Châu, Bùi Thị Xuân... đã tăng giá 3-5 lần. Cụ thể giá từ 500.000- 700-000 đồng/phòng hai người. Ông Nguyễn Vĩnh Phúc, tổng thư ký Hiệp hội Du lịch Lâm Đồng, xác nhận có trên 50% khách sạn đã tăng giá phòng lên gấp 3 lần, thậm chí có khách sạn tăng đến 5 lần so với ngày thường. Đặc biệt, những khách sạn không đạt tiêu chuẩn quy định thì tăng giá bất thường, trong khi những khách sạn 1-5 sao tuy có tăng giá nhưng không vượt quá 50%. Ông Phúc cho biết sẽ kiến nghị ngành chức năng Lâm Đồng kiểm tra và xử lý những khách sạn tăng giá cao trong dịp lễ 30-4 và 1-5. |
Mặc dù được tăng cường phương tiện nhưng trong ngày 29-4 hầu hết bến xe của Hà Nội đều trở nên quá tải khi hàng vạn khách dồn về. Tàu hỏa một số tuyến cũng hết vé, thậm chí cả vé ngồi cứng.
Tại ga Hà Nội, ngành đường sắt đã cho phép lập thêm năm đoàn tàu tăng cường cho tuyến Hà Nội - Lào Cai (tổng số 10 đoàn) nhưng hành khách mua vé muộn đi những chuyến tàu xuất phát ngày 29-4 không thể mua được vé nằm hoặc ngồi mềm, số vé ngồi cứng còn lại cũng chỉ có hạn. Các tuyến Hà Nội - Vinh, Hà Nội - Đồng Hới, Hà Nội - Đà Nẵng không đủ để đáp ứng thêm nhu cầu đi lại của khách trong các ngày lễ.
Tại bến xe phía Nam (Giáp Bát) từ sáng 29-4 đã có rất nhiều khách đổ về. Đến 17g cùng ngày, tại bến xe lớn nhất Hà Nội này vẫn còn cả ngàn khách đợi chờ ở khu vực bán vé, trong đó phần lớn là khách đi các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, Thái Bình.
Cần Thơ: tăng cường xe, phà
Chiều 29-4, ông Võ Hoàng Thọ - giám đốc Xí nghiệp vận tải hành khách công cộng Cần Thơ - cho biết trong dịp lễ 30-4 và 1-5, xí nghiệp sẽ tăng cường xe cho các tuyến xe buýt để rút ngắn thời gian xuất bến. Cụ thể: tuyến Cần Thơ - Kinh Cùng từ 7-10 phút/xe xuất bến, tuyến Cần Thơ - Ô Môn 6-7 phút, tuyến Ô Môn - Lộ Tẻ 10 phút, tuyến Lộ Tẻ - Kinh B 15 phút, tuyến Ô Môn - Cờ Đỏ 15 phút. Trong hai ngày lễ, xe buýt hoạt động từ 5g30-19g30.
Còn tại bến xe Cần Thơ, ông Nguyễn Văn Mạnh - phó giám đốc Công ty cổ phần bến xe tàu phà Cần Thơ - nói đã có kế hoạch đảm bảo nhu cầu đi lại cho người dân trong các tuyến “nóng” như Cần Thơ - TP.HCM, Cà Mau, Kiên Giang, An Giang...
Theo ông Phan Quang Dự - giám đốc cụm phà Hậu Giang, hiện phà Cần Thơ mới tăng cường hai chiếc, nâng tổng cộng số phà lên 14 chiếc. Với số phà hiện có, có thể đảm bảo hoạt động thông suốt, hạn chế thấp nhất tình trạng kẹt xe, ùn tắc giao thông tại hai bên đầu bến.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận