01/11/2021 14:54 GMT+7

Toàn tỉnh Bạc Liêu 'đổi màu' từ vàng sang đỏ

CHÍ QUỐC
CHÍ QUỐC

TTO - Với 20 đơn vị cấp xã 'vùng đỏ' và 8 đơn vị cấp xã 'vùng cam', toàn tỉnh Bạc Liêu đã được nâng cấp độ từ 'vùng vàng' sang 'vùng đỏ'.

Toàn tỉnh Bạc Liêu đổi màu từ vàng sang đỏ - Ảnh 1.

Tổ công tác đặc biệt của Bệnh viện Chợ Rẫy khảo sát và làm việc với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu - Ảnh: NGỌC HÂN

Ngày 1-11, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đã ký quyết định cập nhật và công bố cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, áp dụng từ 12h trưa mai (2-11). Theo đó, có 20/64 đơn vị cấp xã thuộc "vùng đỏ" (cấp độ 4), 8/64 đơn vị cấp xã thuộc "vùng cam" (cấp độ 3), còn lại 36 đơn vị cấp xã thuộc "vùng vàng" (cấp độ 2).

Với 28 đơn vị cấp xã có cấp độ dịch là cấp 3 và cấp 4, toàn tỉnh Bạc Liêu được cập nhật cấp độ dịch là cấp 4 (trước đó là cấp 2).

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch tập trung 100% lực lượng để thực hiện nhiệm vụ được phân công, đồng thời phối hợp chặt chẽ, tuân thủ sự hướng dẫn của tổ công tác đặc biệt do Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) chi viện.

Sáng cùng ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa ghi nhận 382 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 167 trường hợp ghi nhận trong cộng đồng. Tính trong 3 ngày từ 29-10 đến sáng 1-11, Bạc Liêu đã ghi nhận thêm 1.200 ca mắc COVID-19, trong đó có 459 ca ghi nhận trong cộng đồng. Hiện tổng số ca bệnh đang điều trị tại tỉnh Bạc Liêu là 2.415 trường hợp.

Bạc Liêu cũng là tỉnh có tỉ lệ tiêm vắc xin phòng COVID-19 thấp, với 424.598 người tiêm mũi 1 (chiếm 63,27% dân số) và mũi 2 là 105.219 người (chiếm 15,68% dân số). 

Tại buổi tiếp đoàn công tác của UBND tỉnh Bình Dương đến thăm tỉnh Bạc Liêu sáng 31-10, ông Phạm Văn Thiều nhìn nhận dịch COVID-19 đang bùng phát tại địa phương này những ngày qua.

Theo ông, sau khi nới lỏng giãn cách xã hội (thời điểm ngày 1-10), tới nay có khoảng 26.000 người lao động trở về từ TP.HCM và các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Trong số này có người đã tiêm 2 mũi vắc xin, có người tiêm 1 mũi, có người đã khỏi bệnh COVID-19 nhưng về cộng đồng lại dương tính, từ đó lây lan.

"Họ đi chợ, tiếp xúc công nhân ở những công ty thủy sản, hiện đã lây trong nhà máy thủy sản. Công nhân ở Bạc Liêu có đặc điểm sáng đi chiều về, sinh hoạt tại gia đình, không làm '3 tại chỗ' như Bình Dương. Họ đi làm về, tiếp xúc với người thân ở TP.HCM và các tỉnh về, nhiễm từ đó, rồi vô nhà máy.

Toàn tỉnh Bạc Liêu đổi màu từ vàng sang đỏ - Ảnh 2.

Một chốt kiểm soát dịch COVID-19 của tỉnh Bạc Liêu trên địa bàn huyện Hồng Dân - Ảnh: NGỌC HÂN

Báo cáo của Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu cho thấy tính đến ngày 1-10, toàn tỉnh Bạc Liêu ghi nhận 476 ca mắc COVID-19 (đã chữa khỏi, xuất viện 234 ca), trong đó có 52 ca nhập cảnh, còn lại 424 ca lây nhiễm ghi nhận trong tỉnh.

Tuy nhiên, sau thời điểm này số ca mắc COVID-19 bắt đầu tăng. Từ ngày 20-10 trở đi, số ca bệnh được ghi nhận trong ngày luôn ở mức 3 con số, trong đó 2 ngày 30 và 31-10 số ca nhiễm COVID-19 ghi nhận trong ngày "đạt đỉnh" lần lượt là 404 và 414 ca.

Như vậy tính từ mốc 1-10, đến nay Bạc Liêu đã ghi nhận thêm gần 2.000 ca mắc COVID-19.


Nhiều ổ dịch tại nhà máy thủy sản, miền Tây ứng phó ra sao? Nhiều ổ dịch tại nhà máy thủy sản, miền Tây ứng phó ra sao?

TTO - Những ngày qua liên tiếp xuất hiện nhiều ổ dịch COVID-19 tại các công ty thủy sản ở miền Tây, có nơi lên đến hàng trăm ca. Các địa phương đang ra sức ứng phó, đảm bảo không đứt gãy chuỗi sản xuất.

CHÍ QUỐC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên