07/11/2017 22:24 GMT+7

Tòa tuyên đại lý vé số Triều Phát bồi thường giải độc đắc 1,5 tỉ

KHOA NAM
KHOA NAM

TTO - Sau một tuần nghị án, chiều 7-11, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên bà Nguyễn Thị Tuyết thắng kiện đại lý vé số Triều Phát, TP Rạch Giá số tiền 1,344 tỉ đồng (đã trừ thuế).

Tòa tuyên đại lý vé số Triều Phát bồi thường giải độc đắc 1,5 tỉ - Ảnh 1.

Bà Tuyết (bìa phải, áo vàng) vui mừng sau khi tòa tuyên án - Ảnh: CTV.

Trở lại diễn biến vụ việc, ngày 22-7-2011, bà Nguyễn Thị Tuyết (ngụ huyện Châu Thành, Kiên Giang) cùng một số người thân mang tờ vé số kiến thiết có dãy số "938368" ký hiệu AG-7K3, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh An Giang phát hành đến đại lý vé số Triều Phát (TP Rạch Giá, Kiên Giang) đổi giải trúng đặc biệt trị giá 1,5 tỉ đồng.

Sau khi kiểm tra bằng mắt thường và máy soi tiền giả, ông Ngô Xương Phúc - chủ đại lý vé số Triều Phát - thỏa thuận với phía bà Tuyết về việc nhận thưởng bằng vàng và tiền mặt.

Tuy nhiên, sau đó phía đại lý kiểm tra lại và cho rằng tờ vé số bị cắt dán nên từ chối trả thưởng. Hai bên cãi nhau, gia đình ông Phúc gọi điện báo cảnh sát 113 đến can thiệp.

Cho rằng mình bị phía đại lý đánh tráo tờ vé số, bà Tuyết cùng người thân ròng rã khiếu nại rồi khởi kiện hơn 6 năm qua. Trong quá trình theo đuổi vụ kiện, bản thân bà Tuyết và một số người thân đã phải lãnh án hình sự vì tội gây rối trật tự công cộng.

Vụ việc được đưa ra hòa giải nhiều lần nhưng đều không thành, thậm chí đã được khởi tố điều tra hình sự 2 lần nhưng đều bị đình chỉ do hết thời hạn mà vẫn không xác định được bị can.

Ngày 4-4-2016, bà Tuyết được Tòa dân sự TAND TP Rạch Giá tuyên thắng kiện dân sự lần đầu với lý do: phía đại lý Triều Phát vi phạm nguyên tắc giao dịch dân sự đã được xác lập và gây thiệt hại nên phải bồi thường cho bà Tuyết 1,5 tỉ đồng. Lãi suất ngân hàng không được tính đến do bà Tuyết không yêu cầu.

Sau đó, phía đại lý Triều Phát kháng án. Tháng 10-2016, Tòa phúc thẩm TAND tỉnh Kiên Giang tuyên hủy án sơ thẩm của TAND TP Rạch Giá, với lý do bản án vi phạm thủ tục tố tụng và sai về nội dung vụ việc.

Tháng 5-2017, bà Tuyết lại được TAND TP Rạch Giá tuyên thắng kiện dân sự lần 2. Tuy nhiên, sau đó Viện Kiểm sát nhân dân TP Rạch Giá bất ngờ kháng nghị bản án này lên TAND tỉnh Kiên Giang với lý do bản án "sai về nội dung".

Sau khi nghị án, HĐXX cấp phúc thẩm đã tuyên bác kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân TP Rạch Giá do không có cơ sở để xem xét. Đồng thời tuyên buộc ông Ngô Xương Phúc - chủ đại lý vé số Triều Phát - phải bồi thường cho bà Tuyết số tiền 1,344 tỉ đồng (sau khi trừ thuế).

Chủ tọa phiên tòa cũng nêu rõ bản án dân sự phúc thẩm có giá trị thi hành ngay. Trường hợp sau khi có đơn yêu cầu thi hành án của bên nguyên đơn, người bị thi hành án chậm thi hành còn bị tính thêm phần lãi suất phát sinh theo quy định.

KHOA NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên