
Các bị cáo đứng hàng trên cùng nghe tòa tuyên án ngày 24-9 tại điểm cầu Cần Thơ - Ảnh: NHẪN NAM
Ngày 24-9, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm bằng hình thức trực tuyến đối với 4 bị cáo là cựu lãnh đạo, nhân viên Công ty CP Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cần Thơ (CIPCO), do có kháng cáo của các bị cáo.
Giảm án cho cả 4 bị cáo
Theo đó, tòa đã chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, sửa một phần bản án sơ thẩm về phần hình phạt.
Cụ thể, tòa tuyên phạt bị cáo Trần Văn Phúc, nguyên Tổng giám đốc CIPCO, 12 năm tù về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và 1 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Tổng hợp chung hình phạt bị cáo này phải chấp hành là 13 năm tù (giảm 3 năm so với án sơ thẩm).
Bị cáo Trương Văn Tiên 11 năm tù (giảm 2 năm so với sơ thẩm), Trần Ngọc Trung 6 năm tù (giảm 1 năm so với sơ thẩm) cùng về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Bị cáo Đặng Minh Thừa (nguyên Phó giám đốc chi nhánh phía Nam SCIC, Chủ tịch Hội đồng quản trị CIPCO) bị phạt bằng với thời gian tạm giam (bị cáo đã chấp hành xong) về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trước đó cấp sơ thẩm phạt bị cáo này 4 năm tù.

4 bị cáo trong một lần ra tòa, trong đó bị cáo Thừa sức khỏe kém phải ngồi xe lăn - Ảnh: NHẪN NAM
Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định, tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội. Cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo về các tội danh nêu trên là phù hợp. Tuy nhiên, hình phạt mà cấp sơ thẩm đã tuyên có phần nghiêm khắc.
Tòa phúc thẩm đánh giá các bị cáo có nhân thân tốt, đã khắc phục hậu quả, quá trình công tác có nhiều thành tích xuất sắc…
Vì vậy có căn cứ xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo như đề nghị của luật sư và quan điểm của viện kiểm sát, phù hợp với tinh thần Nghị quyết 37/2026 của Quốc hội (về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số).
Riêng bị cáo Thừa, tòa đánh giá bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, bị cáo không hưởng lợi, đã bồi thường, bị cáo đang điều trị bệnh nan y nên buộc bị cáo chấp hành hình phạt tù là không cần thiết.
Vì vậy cấp phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo bằng với mức tạm giam cũng đủ để răn đe, tạo điều kiện để bị cáo làm lại cuộc đời.

Ba bị cáo Phúc, Tiên, Trung tại phiên tòa sơ thẩm - Ảnh: NHẪN NAM
Nhận tiền ngoài sổ sách; mua quà tặng người có chức vụ
Theo bản án sơ thẩm, quá trình thực hiện nhiệm vụ, ngày 9-11-2023, Công ty Nam Mỹ giao số tiền 150 triệu đồng/năm thuê hành lang an toàn kỹ thuật trước công ty để sử dụng làm chỗ để xe cho nhân viên.
Sau khi nhận được tiền, Trung đưa toàn bộ số tiền cho Tiên, Tiên mang tiền đưa lại cho Phúc. Sau đó Phúc đưa lại cho Tiên 50 triệu đồng và Phúc giữ lại 100 triệu đồng. Phúc, Tiên và Trung không báo cáo tài chính với công ty và không báo cho ai khác biết để chiếm đoạt.
Từ ngày 18-6-2024 đến ngày 18-7-2024, Phúc, Tiên, Trung đã lợi dụng việc ký hợp đồng thuê lại đất để chiếm đoạt số tiền 942 triệu đồng.
Trong khoảng thời gian từ ngày 24-11-2023 đến ngày 26-3-2024, Thừa, Phúc tạm ứng của Công ty cổ phần Hạ tầng khu công nghiệp Cần Thơ (CIPCO) số tiền 550 triệu đồng để đổi thành tiền đô la Mỹ (USD), mua rượu, tôm khô, bộ ấm chén làm quà tặng cho người có chức vụ quyền hạn nhằm mục đích chào hỏi, tiếp cận tìm hiểu đầu tư dự án, để tranh thủ sự ủng hộ dẫn đến gây thiệt hại về tài sản của công ty.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận